Sơn La có hơn 2.700 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực

VOV.VN - Chiều 13/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 và gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng, các đại biểu đã cùng nhau khẳng định: Suốt 90 năm gắn liền với nhiệm vụ lịch sử của Đảng, công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, làm nên những chiến thắng thần kỳ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

Với ngành Dân vận tỉnh Sơn La, trải qua 43 năm xây dựng, phát triển đã luôn làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo định hướng công tác dân vận của hệ thống chính trị trong từng giai đoạn, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 2.700 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực phát triển kinh tế nhiều nhất, với 1.032 mô hình. Nhiều tập thể, cá nhân mạnh dạn chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất dốc; đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện; thực hiện các dự án trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng; phát triển chăn nuôi đại gia súc…đã phát huy tốt hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ từng bước vươn lên làm giàu chính đáng…

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã chuyển trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2020 cho 7 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 24 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020…

Anh Sồng A Tồng, dân tộc Mông, Trưởng bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ - điển hình “Dân vận khéo” mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy” dự hội nghị cho biết: “Ma túy đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân bản Tà Dê. Với vai trò là trưởng bản, tôi đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể bản động viên và tuyên truyền để bà con từ bỏ ma túy. Bây giờ ở cơ sở bản theo tôi biết thì bà con không còn buôn ma túy.

Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các già làng, người có uy tín của bản, cũng như với các ban ngành đoàn thể của bản tiếp tục vận động bà con trồng ây ăn quả và những cây rau màu ngắn ngày cho thu nhập kinh tế cao để từng bước xóa đói giảm nghèo, đưa bản phát triển hơn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng gặp mặt các điển hình “Dân vận khéo”
Thủ tướng gặp mặt các điển hình “Dân vận khéo”

VOV.VN - 10 năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cả nước đã bình chọn và tôn vinh hơn 900.000 mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thủ tướng gặp mặt các điển hình “Dân vận khéo”

Thủ tướng gặp mặt các điển hình “Dân vận khéo”

VOV.VN - 10 năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cả nước đã bình chọn và tôn vinh hơn 900.000 mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Người lính quân hàm xanh làm “dân vận khéo”
Người lính quân hàm xanh làm “dân vận khéo”

VOV.VN-Thiếu tá Nguyễn Đức Cường có cách làm rất riêng để gắn bó với nhân dân. Anh trở thành điểm sáng trong công tác dân vận khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Người lính quân hàm xanh làm “dân vận khéo”

Người lính quân hàm xanh làm “dân vận khéo”

VOV.VN-Thiếu tá Nguyễn Đức Cường có cách làm rất riêng để gắn bó với nhân dân. Anh trở thành điểm sáng trong công tác dân vận khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn.

50 tác phẩm báo chí viết tấm gương “Dân vận khéo” lọt vào chung khảo
50 tác phẩm báo chí viết tấm gương “Dân vận khéo” lọt vào chung khảo

VOV.VN -Ban Tổ chức đã trao giải cho 50 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả lọt vào vòng chung khảo cuộc thi viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019

50 tác phẩm báo chí viết tấm gương “Dân vận khéo” lọt vào chung khảo

50 tác phẩm báo chí viết tấm gương “Dân vận khéo” lọt vào chung khảo

VOV.VN -Ban Tổ chức đã trao giải cho 50 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả lọt vào vòng chung khảo cuộc thi viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019