Sơn La phấn đấu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025

VOV.VN - Kỳ họp đầu tiên khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND tỉnh Sơn La đã đánh giá, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có các giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên.

Tại Kỳ họp thứ 11 khai mạc sáng ngày 16/7, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

6 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn Sơn La ước đạt 16.541,5 tỷ đồng, tăng 8,76% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 14,75%; Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, với tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,5%; Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; công tác hỗ trợ và thu hút đầu tư được quan tâm.

Với việc thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,89%. Đến ngày 15/5/2025, Sơn La đã hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, với 3.058 căn nhà tạm được xóa...

Sau sắp xếp, hợp nhất, UBND tỉnh Sơn La có 14 cơ quan chuyên môn trực thuộc, 96 phòng chuyên môn và tương đương, 100 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; Sắp xếp 200 đơn vị hành chính cấp xã còn 75 xã, phường... Triển khai chính sách tinh giản biên chế, giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo các Nghị định của Chính phủ, đến nay, đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho gần 340 trường hợp với tổng số tiền trên 356 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Sơn La còn thiếu đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ logistics, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số... chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và thu hút đầu tư'.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với kế hoạch đề ra...

Báo cáo tại kỳ họp, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La thông tin, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu cao nhất về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp cần đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Sơn La... phấn đấu đạt các mục tiêu tăng trưởng quý 3, 4, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên.

"Sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát thể chế, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh... Trong đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho cấp xã quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, thành lập các tổ công tác, đường dây nóng để giải đáp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc khi vận hành", bà Tráng Thị Xuân nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La cũng sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo nghị quyết chuyên đề, trong đó, có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong bối cảnh mô hình tổ chức mới. Đồng thời, tiến hành chất vấn đối với các nhóm vấn đề "nóng", được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/7.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chuyển đổi số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Sơn La
Chuyển đổi số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Sơn La

VOV.VN - Những giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo chuyển đổi số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được tỉnh Sơn La tập trung thảo luận, đề xuất tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chuyển đổi số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Sơn La

Chuyển đổi số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Sơn La

VOV.VN - Những giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo chuyển đổi số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được tỉnh Sơn La tập trung thảo luận, đề xuất tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Xã chủ động, tỉnh đồng hành trong bộ máy chính quyền 2 cấp ở Sơn La
Xã chủ động, tỉnh đồng hành trong bộ máy chính quyền 2 cấp ở Sơn La

VOV.VN - Với sự chủ động của mỗi địa phương, cùng sự đồng hành, hỗ trợ từ các sở, ban, ngành của tỉnh, chính quyền 2 cấp ở Sơn La đã vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu tiên, không gián đoạn trong phục vụ người dân và triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Xã chủ động, tỉnh đồng hành trong bộ máy chính quyền 2 cấp ở Sơn La

Xã chủ động, tỉnh đồng hành trong bộ máy chính quyền 2 cấp ở Sơn La

VOV.VN - Với sự chủ động của mỗi địa phương, cùng sự đồng hành, hỗ trợ từ các sở, ban, ngành của tỉnh, chính quyền 2 cấp ở Sơn La đã vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu tiên, không gián đoạn trong phục vụ người dân và triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Sơn La xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 tháng đầu năm
Sơn La xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Bên cạnh công tác tuyên truyền góp phần đảm bảo trật tự ATGT, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Sơn La xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 tháng đầu năm

Sơn La xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Bên cạnh công tác tuyên truyền góp phần đảm bảo trật tự ATGT, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.