Sư đoàn Bộ binh 8, Quân Khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao những thành quả, sự đóng góp của Sư đoàn Bộ binh 8- xứng đáng là cánh quân chủ lực của Quân khu

Ngày 22/10, Sư đoàn Bộ binh 8, Quân khu 9 tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (22/10/1974 - 22/10/2014) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Tư lệnh Quân khu 9 đến dự.

Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Tư lệnh QK9 trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Sư đoàn bộ binh 8

Qua  40 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành, Sư đoàn Bộ binh 8, Quân khu 9, đã đóng góp rất tích cực trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong kháng chiến chống Mỹ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 8 đã tham gia đánh trên 320 trận lớn nhỏ, bắt sống và loại khỏi vùng chiến đấu trên 6.200 tên địch, làm thiệt hại và tịch thu hàng nghìn phương tiện chiến đấu của địch...Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia.

Những năm gần đây, Sư đoàn Bộ binh 8, Quân khu 9 đã sát cánh cùng với chính quyền và nhân dân các tỉnh vùng ĐBSCL trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai để lại dấu ấn đi dân nhớ, ở dân thương.

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Sư đoàn Bộ binh 8 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng.  

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Tư lệnh Quân khu 9, đánh giá cao những thành quả, sự đóng góp của Sư đoàn Bộ binh 8- xứng đáng là cánh quân chủ lực của Quân khu. Trung tướng Nguyễn Phương Nam chỉ đạo Sư đoàn  Bộ binh 8 thời gian tới cần phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm tốt công tác huấn luyện sẳn sàng chiến đấu,  giữ mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân nơi đóng quân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Vượt khó, băng đồng, tiến công, dũng mãnh”

Lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 8 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tớiĐại tá Nguyễn Văn Bửu, Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 8 nói: “Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới là huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp, một bản đồ, đối với 3 trung đoàn bộ binh. Hiện nay, sư đoàn đã hoàn chỉnh kế hoạch phòng chống lụt bão và triển khai cho các đơn vị sẵn sàng cơ động lực lượng khi có tình huống xảy ra. Sư đoàn có kế hoạch hiệp đồng với các địa phương, nhận nhiệm vụ và triển khai theo kế hoạch. Tinh thần của cán bộ chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ rất là phấn khởi, thực hiện nhiệm vụ rất tích cực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra công tác Đảng tại Quân khu 9
Kiểm tra công tác Đảng tại Quân khu 9

VOV.VN - Đợt kiểm tra sẽ giúp Quân khu 9 xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Kiểm tra công tác Đảng tại Quân khu 9

Kiểm tra công tác Đảng tại Quân khu 9

VOV.VN - Đợt kiểm tra sẽ giúp Quân khu 9 xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Quân đoàn 4 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 4
Quân đoàn 4 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 4

VOV.VN - Trong suốt 40 năm qua, lớp lớp cán bộ chiến sĩ Quân đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, lập nên những chiến công xuất sắc.

Quân đoàn 4 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 4

Quân đoàn 4 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 4

VOV.VN - Trong suốt 40 năm qua, lớp lớp cán bộ chiến sĩ Quân đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, lập nên những chiến công xuất sắc.

Chủ tịch nước gặp mặt thân mật các cựu chiến binh Sư đoàn 356
Chủ tịch nước gặp mặt thân mật các cựu chiến binh Sư đoàn 356

VOV.VN - Chủ tịch nước và 80 đại biểu là các cựu chiến binh Sư đoàn 356 năm xưa đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của những năm tháng đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. 

Chủ tịch nước gặp mặt thân mật các cựu chiến binh Sư đoàn 356

Chủ tịch nước gặp mặt thân mật các cựu chiến binh Sư đoàn 356

VOV.VN - Chủ tịch nước và 80 đại biểu là các cựu chiến binh Sư đoàn 356 năm xưa đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của những năm tháng đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.