UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

VOV.VN - Sáng nay (2/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trình bày báo cáo tóm tắt tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho hay, Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gồm 10 chương, 61 điều (giảm 22 điều so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023).

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần cầu thị, nghiêm túc, chủ động, khẩn trương của Chính phủ, của cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Xây dựng trong việc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của cơ quan thẩm tra, của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và các văn bản gửi kèm theo; ý kiến của các cơ quan liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn thiện hồ sơ dự án luật có chất lượng, nhiều nội dung mới với tinh thần đổi mới và thể chế hóa kịp thời các văn kiện của Đảng.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng hoan nghênh cơ quan thẩm tra đã tích cực, khẩn trương, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan khác của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị báo cáo thẩm tra, thể hiện rõ quan điểm và bảo đảm chất lượng.

Các quy định trong dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của Hiến pháp, phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Bộ luật Dân sự, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng; đặc biệt là các dự án luật cùng trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai sắp tới.

nguyen-minh-duc.jpg

Quy định chặt "cơ chế thử nghiệm" để tránh trục lợi thị trường chứng khoán

VOV.VN - Đại biểu đề nghị, việc miễn trừ trách nhiệm pháp lý chỉ áp dụng đối với những thiệt hại mang tính khách quan, bắt buộc từ rủi ro công nghệ chưa lường trước được trong phạm vi và thời gian đã được cấp phép. Tuyệt đối không áp dụng chế định miễn trừ đối với hành vi lợi dụng cơ chế thử nghiệm để lừa đảo, trục lợi

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luật Đất đai phải làm chặt, làm kỹ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luật Đất đai phải làm chặt, làm kỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu làm chặt, làm kỹ Luật Đất đai, coi việc hoàn thiện để thông qua tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI là nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luật Đất đai phải làm chặt, làm kỹ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luật Đất đai phải làm chặt, làm kỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu làm chặt, làm kỹ Luật Đất đai, coi việc hoàn thiện để thông qua tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI là nhiệm vụ trọng tâm.

Sửa Luật Đầu tư: Mở rộng tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài
Sửa Luật Đầu tư: Mở rộng tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Sáng nay (30/9), tiếp tục Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Dự thảo hướng tới việc mở rộng tiếp cận thị trường, đổi mới chính sách ưu đãi gắn với hiệu quả thực tế và tạo bước ngoặt thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Sửa Luật Đầu tư: Mở rộng tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Sửa Luật Đầu tư: Mở rộng tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Sáng nay (30/9), tiếp tục Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Dự thảo hướng tới việc mở rộng tiếp cận thị trường, đổi mới chính sách ưu đãi gắn với hiệu quả thực tế và tạo bước ngoặt thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Sửa Luật Hiến, lấy, ghép mô, tạng: Lợi ích và sự an toàn của người hiến phải được ưu tiên
Sửa Luật Hiến, lấy, ghép mô, tạng: Lợi ích và sự an toàn của người hiến phải được ưu tiên

VOV.VN - Chiều nay (29/9), tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, các đại biểu đã thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Sửa Luật Hiến, lấy, ghép mô, tạng: Lợi ích và sự an toàn của người hiến phải được ưu tiên

Sửa Luật Hiến, lấy, ghép mô, tạng: Lợi ích và sự an toàn của người hiến phải được ưu tiên

VOV.VN - Chiều nay (29/9), tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, các đại biểu đã thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).