Sức lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị 03 ở Đắk Lắk

(VOV) -Công tác tuyên truyền Chị thị 03 tại Đắk Lắk khá phong phú, đa dạng, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Sáng 3/11, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 2 năm 2012 ở địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở tỉnh Đắk Lắk.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy rất nghiêm túc, khẩn trương, gắn liền với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng khá phong phú, đa dạng và hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng rõ rệt.   

Đặc biệt, bà Ngân biểu dương tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, phẩm chất trong sáng của người cán bộ, đảng viên ở Đắk Lắk đã được phát huy trong quá trình xây dựng được chuẩn mực đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ở Đắk Lắk, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bước đầu đã trở thành công việc thường xuyên, đưa các nội dung thiết thực vào sinh hoạt chi bộ

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác dành thời gian trao đổi với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk một số tồn tại, khuyết điểm, đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của địa phương, trong đó tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, sau gần 2 năm triển khai Chỉ thị 03, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo.

Điển hình như Huyện ủy Chư Quynh với chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, dự kiến đến cuối năm nay sẽ tiết kiệm được hơn 1,2 tỷ đồng.

Một số trường học, bệnh viện ở huyện Chư M’Gar triển khai Chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa”, “Tiếp sức đến trường” mang lại hiệu quả thiết thực; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào “Trọng dân, gần dân, giúp dân” của Bác Hồ, đã giúp xây dựng nhà ở cho hàng chục gia đình nghèo, khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt người dân, ủng hộ hàng chục tấn gạo cứu đói cho đồng bào dân tộc thiểu số.... /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Hà Thị Khiết kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tai Quảng Nam
Bà Hà Thị Khiết kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tai Quảng Nam

(VOV) - Tỉnh Quảng Nam đã có những cách làm sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.

Bà Hà Thị Khiết kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tai Quảng Nam

Bà Hà Thị Khiết kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tai Quảng Nam

(VOV) - Tỉnh Quảng Nam đã có những cách làm sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.

Điện Biên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Điện Biên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(VOV) -Điện Biên thực hiện có bài bản, sáng tạo, không những đúng hướng dẫn mà còn bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Điện Biên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Điện Biên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(VOV) -Điện Biên thực hiện có bài bản, sáng tạo, không những đúng hướng dẫn mà còn bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 03: Những cách làm sinh động
Thực hiện Chỉ thị 03: Những cách làm sinh động

(VOV) -Nhiều phong trào học tập, làm theo tấm gương Bác, nhiều cách làm hay, sáng tạo lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân ở ĐBSCL

Thực hiện Chỉ thị 03: Những cách làm sinh động

Thực hiện Chỉ thị 03: Những cách làm sinh động

(VOV) -Nhiều phong trào học tập, làm theo tấm gương Bác, nhiều cách làm hay, sáng tạo lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân ở ĐBSCL