Tổng thống Philippines thăm Việt Nam:

Tái khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược vững chắc Việt Nam- Philippines

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. đến Việt Nam sẽ góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân hai nước.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 29 - 30/1/2024.

Nhân dịp này, phóng viên VOV thường trú khu vực ASEAN có cuộc phỏng vấn với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình về ý nghĩa chuyến thăm cũng như mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.

PV: Xin Đại sứ đánh giá ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Philippines tới Việt Nam cũng như những nội dung quan trọng sẽ được đề cập trong chuyến thăm Việt Nam lần này?

Đại sứ Lại Thái Bình: Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/7/1976, chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược ngày 17/11/2015. Từ đó đến nay, quan hệ song phương không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, trao đổi đoàn cấp cao là hoạt động trọng tâm, luôn được hai bên ưu tiên thúc đẩy.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. đến Việt Nam là hoạt động đối ngoại quan trọng, được hai bên trao đổi và chuẩn bị ngay từ khi Tổng thống Marcos lên nhậm chức ngày 30/6/2022.

Chuyến thăm nhằm tái khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược vững chắc giữa hai nước, tăng cường tin cậy chính trị ở các cấp cao nhất, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, trước thềm các dấu mốc lớn của quan hệ hai nước như kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2025 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Marcos sẽ được thu xếp tiếp đón với các nghi lễ đối ngoại cao quý và trọng thị nhất, trước khi có các cuộc làm việc quan trọng với các Lãnh đạo cấp cao của ta. Tổng thống Marcos dự kiến tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tư nhân, cũng như cùng Lãnh đạo cấp cao của ta tham dự hoạt động văn hóa nhằm củng cố tình bạn, tình láng giềng hữu nghị giữa hai nước. Hai bên dự kiến trao đổi các văn bản, thoả thuận về hợp tác chính trị - kinh tế - văn hóa. Hiện, các cơ quan chức năng liên quan của hai bên đang tích cực gấp rút hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng để chuyến thăm diễn ra hiệu quả và thành công nhất.

Chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân hai nước, đóng góp quan trọng vào việc tăng cường đoàn kết ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN, tạo dựng và giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

PV: Thời gian qua, quan hệ Việt Nam- Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Lĩnh vực hợp tác nào là điểm nhấn ấn tượng nhất trong quan hệ hai nước thời gian vừa qua và những lĩnh vực nào sẽ được ưu tiên để tiếp tục thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, thưa Đại sứ?

Đại sứ Lại Thái Bình: Hợp tác song phương được thể hiện rõ nét và đạt kết quả nổi bật nhất trong các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế - thương mại, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về chính trị - an ninh, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm song phương lẫn nhau và duy trì hội đàm, tiếp xúc bên lề tại các Hội nghị đa phương. Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 4 lần hội đàm, tiếp xúc với Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. bên lề các Hội nghị cấp cao, cho thấy sự gần gũi và tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Các cơ chế trao đổi như Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương, Nhóm công tác chung về biển và đại dương, Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Quốc phòng, Tham vấn ở các cấp binh chủng như Hải quân, Không quân tiếp tục được duy trì và đạt hiệu quả cao.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Philippines đã tăng gấp hơn 3 lần trong 13 năm qua, từ 2,5 tỷ USD năm 2010 lên 5,3 tỷ năm 2020, 6,7 tỷ USD năm 2021, 7,8 tỷ năm 2022 và giữ nguyên con số 7,8 tỷ USD năm 2023 bất chấp những biến động bất lợi của thị trường toàn cầu, trong đó, xuất siêu của Việt Nam sang Philippines tiếp tục tăng lên đạt 2,5 tỷ USD.

Ngoài ra, quan hệ hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, lao động giữa hai nước cũng đang trong đà phát triển rất năng động và sôi nổi, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, đóng góp thực chất và làm sâu sắc hơn hợp tác Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Trên đà phát triển tích cực đó, quan hệ hai nước hiện còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể như hợp tác công nghiệp quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và phòng chống thảm họa thiên tai; tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Về kinh tế, thương mại, hai nước còn rất nhiều dư địa trong tăng cường khai thác các lĩnh vực mới, không chỉ đẩy mạnh các mặt hàng truyền thống có thế mạnh của Việt Nam tại thị trường Philippines như gạo, cà phê, hạt tiêu mà hướng tới việc mở cửa thị trường các mặt hàng tiềm năng khác như rau xanh, hoa quả tươi, thủy hải sản, đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 10 tỷ USD, đồng thời tăng cường thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội, mở rộng đầu tư tại thị trường của nhau.

Ngoài ra, các hoạt động trao đổi về văn hóa, giáo dục, du lịch, lao động… cũng còn rất nhiều dư địa và cơ hội để tăng cường thúc đẩy, nâng cao hơn nữa hiểu biết và đoàn kết giữa nhân dân hai nước, củng cố hợp tác song phương toàn diện và thực chất.

PV: Gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực tạo nên vị thế của Việt Nam tại Philippines. Xin Đại sứ cho biết những định hướng trong thời tới để khai thác dư địa trong xuất khẩu gạo nói riêng cũng như các sản phẩm nông sản nói chung tại thị trường Philippines?

Đại sứ Lại Thái Bình: Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới năm vừa qua và được dự báo sẽ tiếp tục giữ nguyên vị trí này trong năm nay. Năm 2023, Philippines nhập khẩu khoảng 3,6 triệu tấn gạo, trong đó 3 triệu tấn được nhập khẩu từ Việt Nam. Những con số này cho thấy vị thế và vai trò chiến lược của Việt Nam trong bảo đảm an ninh lương thực của nước bạn.

Ngược lại, xuất khẩu gạo sang Philippines chiếm khoảng 40% tổng lượng gạo xuất khẩu của ta, đưa Philippines thành thị trường quan trọng hàng đầu trong việc bảo đảm ổn định đầu ra cho nông dân và doanh nghiệp gạo của ta, và hiện vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng khai thác cũng như củng cố vị thế của các thương hiệu gạo Việt Nam tại thị trường Philippines.

Là hai nền kinh tế đang phát triển năng động tại khu vực, có nhiều nét tương đồng về quy mô dân số, trình độ phát triển, đặc điểm văn hóa và thị hiếu người tiêu dùng, có thế mạnh trong sản xuất mang tính bổ sung cho nhau, Việt Nam và Philippines hiện còn rất nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác về kinh tế thương mại nói chung cũng như các sản phẩm nông nghiệp nói riêng.

Philippines là thị trường rất tiềm năng với hơn 117 triệu dân có sức mua ổn định, là cơ hội để Việt Nam mở rộng thị phần cho các mặt hàng truyền thống của ta như gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thông qua các hoạt động quảng bá hàng Việt Nam, xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp. Đồng thời, hướng tới mục tiêu mở cửa thị trường cho các mặt hàng khác như rau xanh, hoa quả tươi, thủy hải sản.

Với đặc điểm bổ sung cho nhau trong năng lực sản xuất và nhu cầu tiêu thụ, cũng như khoảng cách địa lý hết sức thuận lợi, hàng nông sản Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo dựng vị thế vững chắc tại thị trường Philippines, đồng thời giúp tăng tính cạnh tranh về giá và mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng Philippines, đóng góp vào hợp tác phát triển cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho nhân dân hai nước.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines thăm Việt Nam: Cột mốc trong quan hệ song phương
Tổng thống Philippines thăm Việt Nam: Cột mốc trong quan hệ song phương

VOV.VN - Đây là một cột mốc trong quan hệ song phương Phillipines-Việt Nam và sẽ đóng góp vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước. Trên thực tế, Tổng thống Marcos đã từng gặp gỡ một số quan chức của Việt Nam, nhưng đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của ông đến Việt Nam.

Tổng thống Philippines thăm Việt Nam: Cột mốc trong quan hệ song phương

Tổng thống Philippines thăm Việt Nam: Cột mốc trong quan hệ song phương

VOV.VN - Đây là một cột mốc trong quan hệ song phương Phillipines-Việt Nam và sẽ đóng góp vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước. Trên thực tế, Tổng thống Marcos đã từng gặp gỡ một số quan chức của Việt Nam, nhưng đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của ông đến Việt Nam.

Tổng thống Philippines sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Tổng thống Philippines sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 30/1/2024.

Tổng thống Philippines sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Philippines sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 30/1/2024.

Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Tổng thống Philippines
Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Tổng thống Philippines

VOV.VN - Ngày 2/1/2024, tại Phủ Tổng thống Philippines, Đại sứ Việt Nam tại Philippines, kiêm nhiệm Cộng hoà Palau, Lại Thái Bình đã trình Quốc thư lên Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Tổng thống Philippines

Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Tổng thống Philippines

VOV.VN - Ngày 2/1/2024, tại Phủ Tổng thống Philippines, Đại sứ Việt Nam tại Philippines, kiêm nhiệm Cộng hoà Palau, Lại Thái Bình đã trình Quốc thư lên Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.