Tân Bí thư Sóc Trăng nói về giải pháp mời gọi đầu tư

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thể cho biết, để trở thành tỉnh khá trong khu vực, Sóc Trăng sẽ đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, kết hợp khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh để phát triển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng, thiết thực, cụ thể cho giai đoạn 5 năm tiếp theo. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL.  

Chia sẻ với phóng viên VOV, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020 nhấn mạnh tới giải pháp trải thảm mời gọi các nhà đầu tư giúp Sóc Trăng phát triển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Văn Thể giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: TTXVN)

PV: Thưa ông, đâu sẽ là giải pháp trọng tâm mà tỉnh hướng đến để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội thông qua, cũng như mục tiêu phấn đấu xây dựng Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL?

Ông Nguyễn Văn Thể: Để tập trung thực hiện được mục tiêu này, chúng tôi phải trông chờ vào nhiều nguồn vốn. Thứ nhất, chúng tôi sẽ thường xuyên báo cáo xin chủ trương của Trung ương, cố gắng tranh thủ các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh khó khăn, những tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc và sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả nhất cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, chúng tôi sẽ tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân đạo, từ thiện quốc tế. Người ta có những chương trình an sinh thì chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ để thu hút các nguồn vốn này.

Thứ ba, chúng tôi sẽ sử dụng một phần vốn ngân sách bố trí cho tỉnh để tập trung thực hiện những công trình trọng điểm mang tính đột phá, để có thể hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Thứ tư, chúng tôi cũng sẽ kêu gọi, vận động con em, những người có tình cảm đặc biệt với Sóc Trăng đang thành đạt ở các địa phương khác cùng chung tay, hỗ trợ, giúp đỡ những công trình dự án an sinh cụ thể. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để làm sao để đuổi kịp các tỉnh bạn trong khu vực.

PV: Chính sách thu hút vốn đầu tư vào tỉnh sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Thể: Muốn thu hút được vốn của các nhà đầu tư trong nước, cũng như ngoài nước, chỉ có một con đường là chúng tôi phải chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư, trình bày các kế hoạch để cho các nhà đầu tư có thể hình dung ra một số cơ hội có thể làm ăn tại tỉnh Sóc Trăng. Khi các nhà đầu tư quan tâm, chúng tôi sẵn sàng mời về địa phương để cùng nhau nghiên cứu và hình thành những mô hình. Thực hiện trải thảm đỏ để mời gọi, phục vụ các nhà đầu tư. Đây là con đường duy nhất giúp Sóc Trăng có thể thu hút được nhiều nguồn vốn.

PV: Ông đáng giá thế nào về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Sóc Trăng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh sẽ làm gì để khai thác tối đa những tiềm năng, thế mạnh đó trong thời gian tới thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Thể: Sóc Trăng có nhiều thế mạnh đặc thù. Thứ nhất, về nông nghiệp, Sóc Trăng có một số tỉnh ven biển, có thể phát triển kinh tế biển, phát triển kinh tế vùng nước mặn, nước lợ. Ngoài ra, Sóc Trăng còn một số huyện ở phía Đông Nam là khu vực nước ngọt, có thể nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Chúng tôi cũng xác định, khu vực này cần phải đẩy mạnh chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, đặc biệt là những cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả cao nhất. Chúng tôi cũng đặt trọng tâm vào cơ giới hóa và hiện đại hóa nông thôn, sử dụng ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy hải sản. Nếu phát triển khu vực 1 thì sẽ mang lại hiệu quả trực tiếp cho người dân một số lượng rất là lớn.

Thứ hai, về công nghiệp, mặc dù hiện nay chưa phát triển nhưng chúng tôi nhìn thấy một tiềm năng rất lớn. Sóc Trăng nằm dọc theo sông Hậu, rất thuận tiện trong vận tải thủy. Chúng tôi cũng kỳ vọng vào việc tăng cường thu hút đầu tư để hình thành nên một số khu, cụm công nghiệp, một số nhà máy công nghiệp để giải quyết công ăn việc làm, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững.

Về lĩnh vực dịch vụ, với hệ thống chùa, hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, có thể nói là có một không hai ở ĐBSCL, chúng tôi dự tính tiến hành triển khai du lịch tâm linh, nhiều địa phương, nhiều nước đã áp dụng. Mỗi di tích, mỗi công trình sẽ có những điểm nhấn để tạo hứng thú cho du khách. Ngoài ra Cù Lao Dung có vùng sông nước có thể khai thác du lịch miệt vườn, du lịch sinh thái. Nếu phát triển được, chắc chắn sẽ tạo ra công ăn việc làm rất lớn cho người địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóc Trăng cần đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp
Sóc Trăng cần đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Sóc Trăng, Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Sóc Trăng quan tâm đẩy mạnh liên kết sản xuất tăng giá trị sản phẩm

Sóc Trăng cần đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp

Sóc Trăng cần đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Sóc Trăng, Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Sóc Trăng quan tâm đẩy mạnh liên kết sản xuất tăng giá trị sản phẩm

Tổng Bí thư làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Sóc Trăng
Tổng Bí thư làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN -Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm  hướng đi của tỉnh về lâu dài, phát huy được thế mạnh nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển.

Tổng Bí thư làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Sóc Trăng

Tổng Bí thư làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN -Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm  hướng đi của tỉnh về lâu dài, phát huy được thế mạnh nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng
Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ông Lê Hồng Anh biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ông Lê Hồng Anh biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện đầu tiên
Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện đầu tiên

VOV.VN -Ngày 2/6, Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện đầu tiên

Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện đầu tiên

VOV.VN -Ngày 2/6, Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng
Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Thể được Bộ Chính trị điều động tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, tham gia Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Thể được Bộ Chính trị điều động tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, tham gia Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.