Tăng cường giao lưu các địa phương Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN -Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp của Nhật Bản, của Shizuoka thời gian tới tăng cường xúc tiến hoạt động đầu tư.

Từ ngày 17-18/6, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng đã có chuyến thăm tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, trao đổi nguồn nhân lực và thúc đẩy đầu tư song phương.

Tại các cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Shizuoka, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đi vào thực chất và được đánh giá là tốt đẹp nhất từ trước tới nay.

Chụp ảnh lưu niệm trước bia tưởng niệm bác sĩ Asaba do cụ Phan Bội Châu dựng lên

Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản cấp nhà nước hồi tháng 3 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã thể hiện sự quan tâm lớn đến tỉnh Shizuoka, mong muốn mối quan hệ giữa Việt Nam với tỉnh Shizuoka ngày càng chặt chẽ, toàn diện và đi vào chiều sâu.

Theo Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp của Nhật Bản cũng như doanh nghiệp của Shizuoka thời gian tới tăng cường xúc tiến các hoạt động đầu tư, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ, cũng như về đào tạo nguồn nhân lực.

Việt Nam cam kết sẽ đảm bảo và tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để các doanh nghiệp Nhật Bản cũng như doanh nghiệp của Shizuoka yên tâm đầu tư vào Việt Nam đạt hiệu quả cao.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng nhắc lại Phong trào Đông Du vốn từng có một phần lịch sử gắn liền với tỉnh Shizuoka; khẳng định mong muốn hai bên sớm xây dựng một “Phong trào Đông Du mới” nhằm đáp ứng được ngày càng nhiều nhu cầu du học Nhật Bản của học sinh Việt Nam.

Ngoài ra, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng đưa ra một số gợi ý, mong muốn Shizuoka tiến hành các hoạt động kết nghĩa với một số tỉnh thành của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tới tỉnh Nghệ An - quê hương của cụ Phan Bội Châu và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Shizuoka, Kazuhiko Taga cho biết Shizuoka là địa phương có nền công nghiệp đứng thứ 3 tại Nhật Bản và nông nghiệp phát triển mạnh, với nhiều tập đoàn kinh tế và công ty hàng đầu như: Honda, Suzuki, Panasonic…

Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng của nền kinh tế thế giới năm 2008, kinh tế của Shizuoka có dấu hiệu chững lại.

Vì vậy, Shizuoka mong muốn thúc đẩy và phát triển quan hệ với Việt Nam một cách toàn diện và đi vào chiều sâu, tăng cường các hoạt động giao lưu con người; mong muốn Việt Nam tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp của Shizuoka được đầu tư vào thị trường Việt Nam thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch Taga cũng khẳng định, Shizuoka sẵn sàng mở rộng các điều kiện tiếp nhận du học sinh Việt Nam.

Cũng trong chuyến thăm, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã tới thăm bia tưởng niệm bác sĩ Asaba Saki Taro, người đã giúp đỡ và cưu mang cụ Phan Bội Châu và các thanh niên thuộc Phong trào Đông Du năm 1905.

Tấm bia tưởng niệm được cụ Phan Bội Châu dựng lên năm 1918 tại thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka, quê hương của bác sĩ Asaba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu ấn lịch sử chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước
Dấu ấn lịch sử chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước

VOV.VN -Có thể nói chưa bao giờ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước lại nhận được sự đồng thuận rộng rãi như vậy

Dấu ấn lịch sử chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước

Dấu ấn lịch sử chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước

VOV.VN -Có thể nói chưa bao giờ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước lại nhận được sự đồng thuận rộng rãi như vậy

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản

VOV.VN -Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản

VOV.VN -Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản
Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

VOV.VN -Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục làm hết sức mình để không ngừng củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

VOV.VN -Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục làm hết sức mình để không ngừng củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Hội thảo bàn tròn về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản
Hội thảo bàn tròn về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN -Các nhà nghiên cứu phân tích, đánh giá về vai trò của quan hệ hai nước trong khu vực và thế giới.

Hội thảo bàn tròn về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

Hội thảo bàn tròn về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN -Các nhà nghiên cứu phân tích, đánh giá về vai trò của quan hệ hai nước trong khu vực và thế giới.