Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt-Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Đưa quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đi vào chiều sâu và thực chất hơn

Cùng với việc đưa quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga lên tầm cao mới, quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cũng cần được nâng lên, thiết thực, hiệu quả hơn, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong buổi tiếp Đoàn đại biểu Viện Duma Quốc gia LB Nga, do ông Melnikov– Phó Chủ tịch Duma Quốc gia dẫn đầu, sáng 18/12, tại Dinh Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Melnikov cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dành thời gian tiếp Đoàn, bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những tình cảm nồng nhiệt mà nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn, cũng như dành cho nhân dân LB Nga.

Nhắc lại mục đích chuyến thăm không chỉ nhằm chia sẻ những tình cảm tốt đẹp vốn có giữa hai nước, mà còn là bước tiếp trong việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, Phó Chủ tịch Melnikov bày tỏ hài lòng với kết quả chuyến thăm, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa LB Nga và Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Duma Quốc gia LB Nga sang thăm và làm việc tại Việt Nam, mang theo tình cảm thân thiết của nhân dân Liên Xô (trước đây) và nhân dân LB Nga ngày nay. Chủ tịch đánh giá cao chuyến thăm diễn ra trong chiều hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước đang diễn ra theo hướng ngày càng tốt đẹp, sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khẳng định nhân dân Việt Nam luôn quý trọng, tự hào và cảm ơn tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp mà Liên Xô (trước đây) và LB Nga ngày nay dành cho Việt Nam; mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước được thử thách qua thời gian dài, qua nhiều chặng đường lịch sử và ngày càng có chiều sâu.

Thông báo về kết quả cuộc hội đàm cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Melnikov khẳng định biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước vừa được ký kết sẽ mở ra quá trình hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước, ngày càng chặt chẽ và cụ thể hơn. Phó Chủ tịch Melnikov mong muốn Duma Quốc gia LB Nga và Quốc hội Việt Nam với truyền thống hợp tác lâu nay sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tăng cường trao đổi tại các diễn đàn quốc tế, không chỉ về công việc của mỗi nước mà cả trong việc góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khẳng định biên bản thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết là cơ sở pháp lý để đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới; Quốc hội Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực hơn nữa với Đuma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên