Tăng cường hợp tác hai tổ chức Mặt trận Việt Nam-Triều Tiên

(VOV) -Chuyến thăm lần này của ông Huỳnh Đảm sẽ giúp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận của hai nước.

Nhận lời mời của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên, đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do Chủ tịch Huỳnh Đảm làm Trưởng đoàn, đã sang thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên từ ngày 5-11/9.

Ngày 10/9, đoàn đã đến chào đồng chí Kim Yêng Nam, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên. Tại buổi tiếp, đồng chí Kim Yêng Nam đánh giá cao và chân thành cảm ơn đồng chí Huỳnh Đảm, cùng đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã sang thăm Triều Tiên vào đúng dịp kỷ niệm 64 năm Quốc khánh CHDCND Triều Tiên (9/9).

Đồng chí Kim Yêng Nam, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên thân mật tiếp đoàn

Đồng chí khẳng định, truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam và Triều Tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp tiếp tục được phát triển, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam là quan điểm nhất quán, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên.

Đồng chí tin tưởng, chuyến thăm Triều Tiên lần này của đồng chí Huỳnh Đảm sẽ làm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận của hai nước, qua đó góp phần vào việc tăng cường và phát huy tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên.  

Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên

Trước đó, ngày 7/9, đồng chí Huỳnh Đảm và đoàn Việt Nam đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước, về kết quả hoạt động của mỗi tổ chức Mặt trận và thống nhất các nội dung trọng tâm hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên, góp phần vào việc củng cố, tăng cường và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Triều Tiên trong giai đoạn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên