Tăng cường hợp tác Kiểm toán Nhà nước Việt-Lào

VOV.VN - Hai bên đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Nhận lời mời của bà Viengthong Siphandone, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào, Đoàn công tác Tổng kiểm toán Nhà nước Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán dẫn đầu thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18-22/2. 

Chiều 18/2 tại thủ đô Vientiane, hai bên đã ký biên bản thỏa thuận tăng cường hợp tác lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước Việt Nam- Lào giai đoạn mới. Trước khi ký biên bản thỏa thuận hợp tác, hai bên đã tiến hành hội đàm, thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội và hoạt động của công tác kiểm toán mỗi nước.

Hai bên trao đổi Biên bản đã ký


Hai bên bày tỏ hài lòng trong thời gian qua, Cơ quan Kiểm toán hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác rất chặt chẽ và hiệu quả. Cụ thể, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao; hỗ trợ lẫn nhau về đào tạo, tập huấn nghiệp vụ; tạo điều kiện cho kiểm toán viên Lào đi thực tế tại Việt Nam; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; xây dựng tài liệu liên quan và các vấn đề cùng quan tâm, góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai cơ quan Kiểm toán. 

Trong năm 2014, hai cơ quan kiểm toán dự kiến tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao; tham dự Hội nghị lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 6 tại Vientiane. Đoàn lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Lào nhận lời mời dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Cùng ngày, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác mới, dựa trên Thỏa thuận đã ký ngày 10/11/2000; nhất trí đẩy mạnh hợp tác toàn diện, xứng tầm với mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước; tăng cường đào tạo nhân lực, phối hợp tổ chức các đợt hội thảo khoa học, đánh giá rút kinh nghiệm để bổ cứu cho các hoạt động hợp tác trong những năm tiếp theo.

Theo thỏa thuận, hai bên tiếp tục triển khai thỏa thuận năm 2000 có sửa đổi bổ sung; cùng đề nghị các Bộ ngành liên quan và Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam- Lào đồng ý đưa lĩnh vực Kiểm toán hai Nhà nước vào Hiệp định liên Chính phủ; tiếp tục hợp tác kết nghĩa cấp khu vực Kiểm toán Nhà nước theo tinh thần đã ký năm 2011. Hai bên đồng ý hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ ASEANSAI ngày càng phát triển.

Nhân dịp này đoàn công tác Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã tặng Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào 50 máy tính xách tay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên