Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Israel

Lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt nhấn mạnh hợp tác khoa học kỹ thuật và kinh tế thương mại.

Nhận lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Nhà nước Israel Shimon Peres bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay (23/11) đến 26/11/2011. Lễ đón trong thể Tổng thống Israel đã được tổ chức tại Phủ Chủ tịch sáng 23/11.

Chuyến thăm của Tổng thống Israel Shimon Peres tới Việt Nam lần này là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Israel tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được đón Tổng thống Shimon Peres sang thăm Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Sau lễ đón trọng thể với nghi thức dành cho nguyên thủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Shimon Peres đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Chủ tịch nước hoan nghênh Tổng thống Shimon Peres và hơn 60 doanh nghiệp sang thăm Việt Nam. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng có bước phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong hợp tác khoa học kỹ thuật và kinh tế thương mại. Năm 2010, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 220 triệu USD, tăng 34% so với năm 2008. Năm 2011, Israel tiếp tục cấp tín dụng bổ sung cho Việt Nam 100 triệu USD. Việt Nam và Israel đã và đang triển khai nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Nghệ An và thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đạt được những kết quả đáng khích lệ. Những năm qua, Israel cũng thường xuyên cấp học bổng đào tạo thực tập sinh ngắn hạn cho cán bộ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, nông nghiệp, thủy lợi, môi trường…  

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Israel, đặc biệt trong các lĩnh vực Israel có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu hợp tác của Việt Nam như: Khoa học công nghệ, đầu tư, thương mại, lao động, du lịch và công nghiệp quốc phòng.

Tổng thống Israel bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm mà Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn. Tổng thống Shimon Peres nhấn mạnh chuyến thăm tới Việt Nam lần này nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nhất là trong lĩnh vực thương mại, giáo dục và khoa học công nghệ. Tổng thống Shimon Peres tin tưởng qua chuyến thăm lần này hợp tác giữa Việt Nam và Israel sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. “Chúng tôi đến đây với phái đoàn gồm 65 người với rất nhiều doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp về nông nghiệp với những thành tựu mới nhất trong nông nghiệp, sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam và còn rất nhiều lĩnh vực khác sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với Việt Nam. Sự hợp tác giữa 2 nước đem lại thịnh vượng cho mọi người”.

Tại cuộc hội đàm hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại và kỹ thuật. Hai bên nhất trí có các biện pháp hỗ trợ xuất nhập khẩu nhằm tăng nhanh kim ngạch thương mại song phương, sớm thành lập ủy ban liên chính phủ Việt  Nam-Israel, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, du lịch, lao động và hợp tác giữa các địa phương.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Shimon Peres đã có cuộc gặp gỡ ngắn với báo chí. Tổng thống Shimon Peres nói: “Hôm nay, ngài Chủ tịch nước và tôi đã có cuộc trao đổi hết sức hiệu quả và bổ ích. Chúng tôi không chỉ nói về các vấn đề hợp tác thực tiễn, mà còn nói về tương lai xây dựng trong quan hệ của hai nước chúng ta”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ giữa 2 nước và những kết quả đạt được tại cuộc hội đàm. “Chúng tôi đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của ngài Tổng thống, tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ song phương nhiều mặt. Chúng tôi nhất trí cao việc duy trì và tăng cường hơn nữa về chính trị giữa hai nước, tiếp tục trao đổi giữa các cấp với nhau, đặc biệt là cấp cao của hai nước; Triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký trước đây cũng như các văn kiện hợp tác vừa ký. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và các cấp chính quyền Israel đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam tại Israel đóng góp duy trì tình hữu nghị của hai nước”- Chủ tịch nước nói.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Shimon Peres đã chứng kiến lễ ký kết 2 văn kiện gồm: Hiệp định vận tải biển và Văn bản bổ sung Nghị định thư hợp tác tài chính giữa Chính phủ Israel và Chính phủ Việt Nam. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để 2 nước phát triển hợp tác cả về chiều rộng và chiều sâu trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên