Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa tại Hungary

VOV.VN - Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo vừa tiếp Tiến sĩ Levente Horváth, Giám đốc Trung tâm Á-Âu (Eurasia), Tổng biên tập Tạp chí Á-Âu (Eurasia) thuộc trường Đại học John von Neumann, Hungary, để tăng cường hợp tác giáo dục, tuyên truyền thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa giữa Đại sứ quán và Tạp chí Á-Âu.

Tiến sĩ Levente Horváth bày tỏ cảm ơn sự hợp tác giữa Đại sứ quán và Tạp chí trong thời gian vừa qua, đặc biệt là bài phỏng vấn của Đại sứ dành riêng đăng trên tạp chí Eurasia số mới nhất, về quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt, Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Hungary nhân chuyến thăm chính thức Hungary của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 1/2024.

Tiến sĩ nhận định đây cũng là bước khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán và Tạp chí đồng thời bày tỏ mong muốn hai tổ chức tiếp tục hợp tác bền chặt hơn nữa trên các mặt như tăng cường hợp tác giáo dục giữa trường Đại học John von Neumann với các trường Đại học của Việt Nam; đăng nhiều bài viết về Việt Nam, từ quan điểm của người Việt, trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, ẩm thực… nhằm tăng hiểu biết, thông tin của nhân dân Hungary về những thành tựu Đổi mới, phát triển của nhân dân Việt Nam trong thời gian gần đây.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo vui mừng chào đón Tổng biên tập tạp chí Á-Âu đến thăm Đại sứ quán, chia sẻ mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Hungary phát triển trong hơn 70 năm qua được thường xuyên củng cố, xây dựng bằng các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước; bày tỏ sẵn sàng hợp tác cung cấp thông tin cập nhật về tình hình phát triển của Việt Nam đến rộng rãi bạn đọc Hungary, hướng tới tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa, thu hẹp khoảng cách văn hóa, xây dựng niềm tin, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, lao động… giữa nhân dân hai nước.  

Đại sứ cũng cho biết, quan hệ hai nước trong thời gian tới sẽ có những sự kiện quan trọng, nhất là kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt Nam - Hungary vào năm 2025 sẽ có nhiều sự kiện hợp tác văn hóa, kinh tế, doanh nghiệp, chuyến thăm trao đổi đoàn giữa hai nước… diễn ra và mong muốn tiếp tục hợp tác với tạp chí Á- Âu. Tiến sĩ Levente Horváth rất vui mừng sẵn sàng được dành một chuyên san riêng kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt Nam - Hungary (1950-2025).   

Tạp chí Á- Âu thuộc Trung tâm nghiên cứu Á-Âu, trường Đại học John von Neumann, được Ngân hàng Trung ương Hungary thành lập và tài trợ nhằm tư vấn chính sách cho chính phủ, doanh nghiệp Hungary. Tạp chí xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu chuyên sâu bằng tiếng Anh (ra hàng tháng) và tiếng Hungary (ra hàng quý), cập nhật thường xuyên trên trang web các ấn phẩm, bài viết về quan hệ Hungary với các nước châu Á trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, cơ sở hạ tầng, chính sách kinh tế, địa chính trị, văn hóa, thể thao… Năm 2022, trường Đại học John von Neumann đã ký bản ghi nhớ (MOU) với trường Đại học Thương mại với sự chứng kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tấn công khủng bố tại Nga
Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tấn công khủng bố tại Nga

VOV.VN - Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện chia buồn tới người đồng cấp S.Lavrov.

Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tấn công khủng bố tại Nga

Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tấn công khủng bố tại Nga

VOV.VN - Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện chia buồn tới người đồng cấp S.Lavrov.

Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách về Biển Đông
Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách về Biển Đông

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế, cũng như có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phản đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách về Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách về Biển Đông

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế, cũng như có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phản đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Việt Nam đồng chủ trì họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Hàn Quốc
Việt Nam đồng chủ trì họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Hàn Quốc

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Hàn Quốc (AKJCC) diễn ra hôm qua tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia. Đây là cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung cuối cùng của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024.

Việt Nam đồng chủ trì họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Hàn Quốc

Việt Nam đồng chủ trì họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Hàn Quốc

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Hàn Quốc (AKJCC) diễn ra hôm qua tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia. Đây là cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung cuối cùng của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024.