Tạo đột phá mới trong hoạt động khoa học, công nghệ

Góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp, theo hướng hiện đại hóa.

Sáng nay (10/1), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Sao Vàng do Đảng và Nhà nước trao tặng. Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiền thân là Ủy ban Khoa học Nhà nước được thành lập năm 1959 theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nửa thế kỷ qua, khoa học và công nghệ Việt Nam từng bước lớn mạnh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã - hội của đất nước. Đặc biệt, từ năm 1986 tới nay, quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng các đường lối, chủ trương về phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước.

Trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập hôm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng kết đánh giá về chặng đường 50 năm qua. Đồng thời đưa ra những định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong những năm tiếp theo: nỗ lực xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo ra bước đột phá mới trong hoạt động khoa học và công nghệ, gắn với thị trường và doanh nghiệp, trong tâm là đổi mới công nghệ, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp nông thôn. Góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, theo hướng hiện đại hóa.

Với những thành tựu, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ vinh dự được Đảng và Nhà Nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, đây là phần thưởng xứng đáng cho những thành tích xuất sắc của Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như các thế hệ cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học công nghệ của đất nước ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên