Tập trung thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế vùng Tây Nam bộ

VOV.VN - Chiều 15/1, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, trong năm qua, kinh tế xã hội của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL có bước chuyển biến tích cực. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều duy trì tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng toàn vùng đạt trên 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 215.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn vùng đã đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, trong năm qua, lãi suất huy động của ngân hàng giảm đã góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; lạm phát được kiềm chế, giá cả thị trường được quản lý, kiểm soát tốt, không xảy ra những đợt tăng giá bất ngờ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư thành ủy Cần Thơ cho rằng, bên cạnh những lĩnh vực trọng tâm, vấn đề nguồn nhân lực khu vực ĐBSCL cũng cần được quan tâm thích đáng. Xung quanh chất lượng nguồn nhân lực ĐBSCL thì làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của vùng, nâng cao học vấn, nâng cao dân trí.

Ghi nhận những nỗ lực của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL trong năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, đánh giá cao những kết quả mà ĐBSCL đã đạt được trên mọi lĩnh vực.

Trong đó, nổi bật nhất là vấn đề an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung hơn nữa trong việc nỗ lực hỗ trợ về giáo dục, về y tế cho vùng ĐBSCL; thu hút nguồn vốn FDI; đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, hỗ trợ xuất khẩu lao động; hỗ trợ chính sách cho vay tín dụng ưu đãi đối với nông dân.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khu vực ĐBSCL cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Để từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách giải quyết việc làm, phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường; nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đề nghị các Bộ ngành và địa phương cùng với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thực hiện hoàn thành các đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ như: Đề án xây dựng đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương; đề án liên kết vùng ĐBSCL phát triển sản xuất, tiêu thụ gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề nông thôn để thúc đẩy kinh tế vùng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV ĐBSCL-15 năm ấy biết bao nhiêu tình
VOV ĐBSCL-15 năm ấy biết bao nhiêu tình

VOV.VN -Một thế hệ VOV ĐBSCL trẻ, khoẻ hôm nay đang trưởng thành mọi mặt; xứng tầm là cơ quan đại diện của VOV

VOV ĐBSCL-15 năm ấy biết bao nhiêu tình

VOV ĐBSCL-15 năm ấy biết bao nhiêu tình

VOV.VN -Một thế hệ VOV ĐBSCL trẻ, khoẻ hôm nay đang trưởng thành mọi mặt; xứng tầm là cơ quan đại diện của VOV

Ngoại trưởng Mỹ công bố cam kết 17 triệu USD giúp dân ĐBSCL
Ngoại trưởng Mỹ công bố cam kết 17 triệu USD giúp dân ĐBSCL

Số tiền này để giúp người dân vùng ĐBSCL “giảm thiểu và thích nghi với quá trình biến đổi khí hậu”.

Ngoại trưởng Mỹ công bố cam kết 17 triệu USD giúp dân ĐBSCL

Ngoại trưởng Mỹ công bố cam kết 17 triệu USD giúp dân ĐBSCL

Số tiền này để giúp người dân vùng ĐBSCL “giảm thiểu và thích nghi với quá trình biến đổi khí hậu”.

Hội thi trái ngon – An toàn tại ĐBSCL
Hội thi trái ngon – An toàn tại ĐBSCL

VOV.VN - Hội thi này thu hút đông đảo nhà vườn ở khắp các tỉnh thành trong khu vực về tham dự.

Hội thi trái ngon – An toàn tại ĐBSCL

Hội thi trái ngon – An toàn tại ĐBSCL

VOV.VN - Hội thi này thu hút đông đảo nhà vườn ở khắp các tỉnh thành trong khu vực về tham dự.

Hà Lan trao kế hoạch phát triển ĐBSCL cho Chính phủ Việt Nam
Hà Lan trao kế hoạch phát triển ĐBSCL cho Chính phủ Việt Nam

VOV.VN -Bản kế hoạch này đưa ra phương án phát triển sản xuất nông nghiệp dựa trên những lợi thế tự nhiên của vùng

Hà Lan trao kế hoạch phát triển ĐBSCL cho Chính phủ Việt Nam

Hà Lan trao kế hoạch phát triển ĐBSCL cho Chính phủ Việt Nam

VOV.VN -Bản kế hoạch này đưa ra phương án phát triển sản xuất nông nghiệp dựa trên những lợi thế tự nhiên của vùng

Diễn đàn Doanh nghiệp ĐBSCL, TP. HCM và Hà Nội
Diễn đàn Doanh nghiệp ĐBSCL, TP. HCM và Hà Nội

VOV.VN -DN vùng ĐBSCL cần đổi mới việc tự đánh giá khả năng cạnh tranh; cơ cấu lại DN và tăng cường vai trò hợp tác liên kết

Diễn đàn Doanh nghiệp ĐBSCL, TP. HCM và Hà Nội

Diễn đàn Doanh nghiệp ĐBSCL, TP. HCM và Hà Nội

VOV.VN -DN vùng ĐBSCL cần đổi mới việc tự đánh giá khả năng cạnh tranh; cơ cấu lại DN và tăng cường vai trò hợp tác liên kết

Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL
Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL

VOV.VN -Hoa Tết đang làm lưu luyến bước chân du khách, đồng thời mở ra nhiều triển vọng đi lên cho các làng nghề.

Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL

Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL

VOV.VN -Hoa Tết đang làm lưu luyến bước chân du khách, đồng thời mở ra nhiều triển vọng đi lên cho các làng nghề.

ĐBSCL được các doanh nghiệp đầu tư gần 264.000 tỷ đồng
ĐBSCL được các doanh nghiệp đầu tư gần 264.000 tỷ đồng

VOV.VN -Các doanh nghiệp  TP HCM đã tham gia đầu tư 23 khu- cụm công nghiệp và triển khai trên 1.000 dự án

ĐBSCL được các doanh nghiệp đầu tư gần 264.000 tỷ đồng

ĐBSCL được các doanh nghiệp đầu tư gần 264.000 tỷ đồng

VOV.VN -Các doanh nghiệp  TP HCM đã tham gia đầu tư 23 khu- cụm công nghiệp và triển khai trên 1.000 dự án

VOV ĐBSCL nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
VOV ĐBSCL nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

VOV.VN -Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (1998 - 2013).

VOV ĐBSCL nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

VOV ĐBSCL nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

VOV.VN -Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (1998 - 2013).

ĐBSCL cần tăng thu hút FDI cho xây dựng hạ tầng
ĐBSCL cần tăng thu hút FDI cho xây dựng hạ tầng

VOV.VN-Cùng với đó, cần thu hút đầu tư vào công nghiệp phụ trợ, chế biến, sản xuất nông sản để tăng chuỗi giá trị phục vụ xuất khẩu.

ĐBSCL cần tăng thu hút FDI cho xây dựng hạ tầng

ĐBSCL cần tăng thu hút FDI cho xây dựng hạ tầng

VOV.VN-Cùng với đó, cần thu hút đầu tư vào công nghiệp phụ trợ, chế biến, sản xuất nông sản để tăng chuỗi giá trị phục vụ xuất khẩu.

ĐBSCL thiếu chiến lược thương hiệu sản phẩm vùng miền
ĐBSCL thiếu chiến lược thương hiệu sản phẩm vùng miền

VOV.VN-Hiện nhiều sản phẩm, lợi thế của vùng ĐBSCL vẫn chỉ ở dạng tiềm năng, sức cạnh tranh kém.

ĐBSCL thiếu chiến lược thương hiệu sản phẩm vùng miền

ĐBSCL thiếu chiến lược thương hiệu sản phẩm vùng miền

VOV.VN-Hiện nhiều sản phẩm, lợi thế của vùng ĐBSCL vẫn chỉ ở dạng tiềm năng, sức cạnh tranh kém.