Tập trung xoá đói giảm nghèo cho đồng bào vùng thiên tai

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Trong quá trình khắc phục hậu quả bão lũ, phải chú ý tập trung cho xoá đói giảm nghèo trên cơ sở sự hỗ trợ, các dự án của Nhà nước cộng với sự tự vươn lên của người dân.

>> Bão số 11 làm 116 người chết

Hôm nay (7/11), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về thăm đồng bào ở tỉnh Khánh Hoà vừa bị thiệt hại nặng do bão số 11 gây ra. Cùng đi có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo một số Bộ, ngành và Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hoà, trong bão số 11, nhiều nơi của tỉnh bị ngập lụt trong đó nghiêm trọng nhất là huyện Ninh Hòa, thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh. Nhiều nơi ngập từ 0,5m đến 2m. Bão lũ đã làm 13 người chết, 9 người bị thương. Các trường hợp thiệt hại về người phần lớn do bất cẩn hoặc chủ quan vượt ngầm, tràn, sông suối khi dòng nước chảy xiết.

Tỉnh cũng có 77 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng và hơn 6.330 lồng trên bè tôm bị chìm. Tỉnh chỉ đạo các địa phương phải tập trung nhanh chóng khắc phục hậu quả do lũ lụt để lại mà trước mắt là giúp đỡ các gia đình có người bị chết, bị tai nạn, những gia đình có nhà bị sập, bị thiệt hại.

Tại buổi làm việc giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Khánh Hoà chiều nay, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải báo cáo: Đến hôm nay đã khắc phục xong sự cố trên tuyến đường sắt, tàu đã đi được theo tốc độ cho phép.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương tinh thần chủ động đối phó với bão của tỉnh Khánh Hoà, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Trong đó làm tốt việc sơ tán dân, gọi tàu thuyền về bờ.

Tổng Bí thư cũng khen ngợi tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh chống chọi với bão lụt. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là khắc phục hậu quả bão lụt, sớm đưa đời sống và sản xuất trở lại bình thường. Trong quá trình này, Trung ương và nhân dân cả nước sẽ cùng trợ giúp cho các tỉnh bị thiệt hại. Nhưng các địa phương phải sử dụng hợp lý nguồn hỗ trợ này, phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, tránh thất thoát, tiêu cực gây thắc mắc trong dân.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ: Cần tiếp tục quan tâm các biện pháp lâu dài như chú trọng công tác quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, bố trí dân cư vào những nơi an toàn, xây dựng nhà cửa phải đảm bảo gắn với phòng chống thiên tai, có những biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu.

TBT Nông Đức Mạnh làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Tổng Bí thư đề nghị rà soát lại việc xây dựng các thuỷ điện, công trình thuỷ lợi trên các sông ở miền Trung để phát huy cao nhất hiệu quả kinh tế đồng thời giúp phòng tránh lũ. Mục tiêu đặt ra là phải đảm bảo an toàn cho các hồ chứa.

Một vấn đề cấp bách đang đặt ra cho Khánh Hoà và các tỉnh vừa bị bão lụt là có nhiều người sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tái nghèo. Vì vậy, trong quá trình khắc phục hậu quả, phải chú ý tập trung cho xoá đói giảm nghèo trên cơ sở sự hỗ trợ, các dự án của Nhà nước cộng với sự tự vươn lên của người dân; có chính sách để giúp người nuôi trồng thuỷ sản...

Về việc phát triển kinh tế-xã hội của Khánh Hoà, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu tổng thể, đồng bộ để làm từng bước phù hợp, bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển bền vững. Trong điều kiện khó khăn như hiện nay càng cần phải tiết kiệm, chắt chiu, phát huy hiệu quả từng đồng vốn. Các nội dung này được thể hiện trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh vào năm tới/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên