Thanh Hóa kỷ niệm ngày truyền thống thanh niên xung phong

Thanh Hóa là tỉnh có tổ chức lực lượng thanh niên xung phong sớm nhất và số lượng đông nhất cả nước với 73.000 thanh niên xung phong bám trụ ở các địa điểm ác liệt, gian khổ.

Ngày 12/7, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2009) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và Nhà nước phong tặng.

Thanh Hóa là tỉnh có tổ chức lực lượng thanh niên xung phong sớm nhất và số lượng đông nhất cả nước với 73.000 thanh niên xung phong bám trụ ở các địa điểm ác liệt, gian khổ như: Đèo Pha Đin, Ngã ba Cò Nòi, cầu Tà Vai và Hàm Rồng - Nam Ngạn, Phà Ghép, cầu Hang, cầu Đồi.... Ngoài ra còn 20.000 thanh niên xung phong tình nguyện phục vụ kháng chiến ở địa phương và tham gia khôi phục phát triển kinh tế sau chiến tranh.

Hiện nay Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa thu hút trên 40.000 cựu đội viên tham gia sinh hoạt ở hàng nghìn chi hội. Hội vận động các nhà tài trợ xây dựng 300 ngôi nhà mới, sửa chữa gần 200 nhà trị giá gần 8 tỷ đồng cho cựu thanh niên xung phong; vận động hơn 4 tỷ đồng xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội, tặng hàng vạn suất quà và hàng trăm sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong nghèo nhân dịp lễ Tết. Toàn tỉnh đã có gần 6.000 gia đình cựu thanh niên xung phong thoát nghèo, trên 21.000 gia đình có mức sống trung bình trở lên, gần 500 hộ có trang trại sản xuất nông, lâm ngư nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên