Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TP.HCM là giải pháp kịp thời

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78 chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có giải pháp Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở TP.HCM và tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với phóng viên VOV, một số đại biểu Quốc hội đồng tình, đánh giá cao việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78 chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có giải pháp Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Chính phủ quyết nghị thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại TP.HCM dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội là rất cần thiết, để đảm bảo, kịp thời đồng bộ hiệu quả trong chống dịch:

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng: "Dịch bệnh TP.HCM và một số tỉnh cần các biện pháp quyết liệt của Chính phủ. Tôi quan tâm thứ nhất là phần mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh vì rõ ràng khi chúng ta mua sắm bằng ngân sách thì chúng ta phải tuân theo những quy định của luật pháp. Tất cả các bước về mua sắm bằng ngân sách nếu cứ lần lượt thì trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, có những lúc sẽ trở thành rất muộn, chống dịch không thể trì hoãn được. Bây giờ trong trường hợp khẩn cấp cần có những cơ chế đặc biệt để tháo gỡ. Thứ hai là việc lưu thông hàng hóa đảm bảo cuộc sống của người dân trong vùng dịch, cung cấp nhu yếu phẩm".

Đồng tình với ý kiến kiến này, đại biểu Phạm Trọng nghĩa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho rằng, dịch bệnh Covid 19 đang bùng phát mạnh ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam là điều không mong muốn. Nhưng Chính phủ, Chính quyền địa phương đang cùng với nhân dân quyết tâm cao thực hiện các biện pháp chống dịch. Việc Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TP.HCM đã thể hiện sự quyết liệt, sát sao, kịp thời trong chỉ đạo điều hành đối với công tác phòng chống dịch

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa cho rằng: "Chính phủ thành lập tổ công tác đặc biệt thực hiện công tác phòng, chống và đặt ngay tại TP.HCM là một giải pháp hết sức nhanh chóng, kiên quyết kịp thời và thể hiện tính quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để nhanh chóng khống chế và giải quyết ngay những vấn đề cấp bách phát. Tôi tin tưởng với thành phần là các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành của chính quyền địa phương có đủ thẩm quyền để khống chế được dịch bệnh.

Trước đó, Chính phủ quyết nghị thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thành phần Tổ công tác gồm các Thứ trưởng các Bộ: Quốc phòng (tổ trưởng), Công an, Y tế (tổ phó); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thành viên).

Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện theo quy định của Ban chỉ đạo quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát gói hỗ trợ Covid-19, bổ nhiệm cán bộ
Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát gói hỗ trợ Covid-19, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, dịch bệnh có thể sẽ tiếp tục tái đi tái lại đến năm 2022. Vì vậy, ngoài vấn đề vaccine, vấn đề an sinh xã hội cũng rất quan trọng, cần giám sát gói hỗ trợ 62.000 tỷ và 26.000 tỷ đồng của năm nay.

Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát gói hỗ trợ Covid-19, bổ nhiệm cán bộ

Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát gói hỗ trợ Covid-19, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, dịch bệnh có thể sẽ tiếp tục tái đi tái lại đến năm 2022. Vì vậy, ngoài vấn đề vaccine, vấn đề an sinh xã hội cũng rất quan trọng, cần giám sát gói hỗ trợ 62.000 tỷ và 26.000 tỷ đồng của năm nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận được sự tín nhiệm cao của đại biểu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận được sự tín nhiệm cao của đại biểu

VOV.VN - 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, cho thấy sự tín nhiệm rất cao của đại biểu Quốc hội với Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận được sự tín nhiệm cao của đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận được sự tín nhiệm cao của đại biểu

VOV.VN - 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, cho thấy sự tín nhiệm rất cao của đại biểu Quốc hội với Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ.

Tất cả các đại biểu có mặt bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Tất cả các đại biểu có mặt bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khoá XIV Vương Đình Huệ vừa được Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

Tất cả các đại biểu có mặt bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Tất cả các đại biểu có mặt bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khoá XIV Vương Đình Huệ vừa được Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XV.