Thành phố Thủ Đức dự kiến có hơn 900.000 cử tri đi bầu cử

VOV.VN - Sáng 2/3, Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức họp phiên thứ 3 để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến thời điểm này, thành phố Thủ Đức và 5 huyện (Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè) đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Trong đó, thành phố Thủ Đức có số đại biểu HĐND được bầu là 40 người, số ứng cử viên là 67, có 13 đơn vị bầu cử.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch HĐND thành phố Thủ Đức cho biết: Dự kiến kỳ bầu cử này sẽ tăng khu vực bỏ phiếu từ 346 điểm lên khoảng 400 điểm do phát sinh nhiều khu dân cư mới. Tổng số cử tri của thành phố Thủ Đức là khoảng 907.000 người, trung bình một đơn vị bầu cử có từ 70.000 cử tri. Ngoài danh sách 67 ứng cử viên, thành phố Thủ Đức dự phòng 14 trường hợp để trong quá trình thực hiện có thể bổ sung, thay thế.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM lưu ý, từ ngày 1/3 đến 11/3 sẽ tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác của các ứng cử viên. Ủy ban Bầu cử TPHCM sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố đến hạn chót là ngày 4/3. Giai đoạn này, tổ chức mặt trận các cấp sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Đến ngày 18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM sẽ thực hiện giám sát đối với các bước hiệp thương để đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị Ủy ban Bầu cử các cấp phải đảm bảo tốt công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo về việc sai sót trong quá trình lập danh sách ứng cử viên. Thành phố Thủ Đức và các huyện cần quan tâm, rà soát kỹ lưỡng về số lượng cử tri các lĩnh vực, ngành nghề.

Chủ tịch HĐND TPHCM - bà Nguyễn Thị Lệ cho biết: “Đối với thành phố Thủ Đức và các huyện hầu như đều có các Khu công nghiệp, Khu chế xuất. Phải nắm thật kỹ số cử tri là công nhân. Thủ Đức còn có các trường đại học, cử tri là sinh viên. Quản lý chặt số cử tri vãng lai, để thực hiện tốt công tác bầu cử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Nông có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh
Đắk Nông có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông đã trình Hội đồng bầu cử quốc gia số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đắk Nông có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

Đắk Nông có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông đã trình Hội đồng bầu cử quốc gia số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cần Thơ có 3 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và 11 điểm bầu đại biểu HĐND
Cần Thơ có 3 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và 11 điểm bầu đại biểu HĐND

VOV.VN - Cần Thơ đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới.

Cần Thơ có 3 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và 11 điểm bầu đại biểu HĐND

Cần Thơ có 3 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và 11 điểm bầu đại biểu HĐND

VOV.VN - Cần Thơ đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới.

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Cử tri không muốn bầu đại biểu cả nhiệm kỳ không phát biểu
Bầu cử Quốc hội khóa XV: Cử tri không muốn bầu đại biểu cả nhiệm kỳ không phát biểu

VOV.VN - Từ thực tiễn, cử tri mong muốn, việc lựa chọn, giới thiệu các ứng cử viên viên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cần đặc biệt ưu tiên chất lượng

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Cử tri không muốn bầu đại biểu cả nhiệm kỳ không phát biểu

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Cử tri không muốn bầu đại biểu cả nhiệm kỳ không phát biểu

VOV.VN - Từ thực tiễn, cử tri mong muốn, việc lựa chọn, giới thiệu các ứng cử viên viên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cần đặc biệt ưu tiên chất lượng