Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng cảm ơn chính phủ Nhật Bản đã giành nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn cho Việt Nam.  

Ngày 11/1, bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 20, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc gặp mặt với Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Tsutomu Takebe.

Bà Tòng Thị Phóng gửi lời chào của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới ngài Takebe, chia sẻ những khó khăn mà Nhật Bản gặp phải trong thiên tai vừa qua; cảm ơn chính phủ Nhật Bản mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn cho Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và ông Tsutomu Takebe.

Bà Tòng Thị Phóng khẳng định quan hệ 2 nước đang phát triển ở đỉnh cao và mối quan hệ đối tác chiến lược này đang tiếp tục được thắt chặt hơn nữa; kêu gọi phía Nhật Bản chú trọng đầu tư, góp phần phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp và công nghệ cao của Việt Nam.

Về phần mình, ông Tsutomu Takebe cảm ơn sự giúp đỡ của chính phủ, nhân dân Việt Nam đối với Nhật Bản sau thảm họa vừa qua, chúc mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Ông khẳng định sẽ làm hết sức mình thúc đẩy sự giao lưu giữa các nghị sĩ Quốc hội 2 nước nói riêng cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên