Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Liên bang Nga:

Thắt chặt thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga

VOV.VN - Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa có ý nghĩa kế thừa truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước và cũng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước trong giai đoạn mới. Quan trọng nhất là thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa 2 nước trong thời gian vừa qua

Nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Victorovich Volodin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ 8-10/9.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau nhiều hoạt động cấp cao giữa 2 nước, trong đó có cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Nga Putin vào đầu tháng 8 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin vào trung tuần tháng 6.

Nhân dịp này, phóng viên VOV tại Nga phỏng vấn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

PV: Thưa Đại sứ, chuyến thăm Nga lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra khi 2 nước tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội cũng nhằm góp phần khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước. Xin Đại sứ cho biết rõ hơn về điều này?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị mới. Đặc biệt chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm kỷ niệm 30 năm ký Hiệp ước nguyên tắc hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga cũng như hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Có thể nói chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng đối với cả 2 nước và đúng vào thời điểm quan hệ giữa 2 nước có bước phát triển mạnh mẽ trong hơn 20 năm qua.

Năm 2001, hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, 2012 nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa có ý nghĩa kế thừa truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước và cũng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước trong giai đoạn mới. Quan trọng nhất là thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa 2 nước trong thời gian vừa qua

PVThưa Đại sứ, trong chuyến thăm Nga lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự và chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga. Xin đại sứ cho biết những kết quả mà hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga mang lại cho 2 nước trong thời gian qua?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Ủy ban Liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga là một cơ chế hợp tác hết sức đặc thù. Là cơ chế hợp tác giữa Quốc hội nước ta với cơ quan Nghị viện, cơ quan lập pháp của một nước khác. Cơ quan này được thành lập chính thức năm 2018, đã tiến hành 2 phiên họp rất hiệu quả vào năm 2019 và 2023.

Lần này, nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Volodin sẽ cùng nhau chủ trì phiên họp lần thứ 3. 

Phiên họp lần này tập trung vào 7 vấn đề lớn, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội 2 nước về công tác lập pháp, công tác giám sát cũng như những vấn đề cụ thể về hợp tác kinh tế, thương mại giữa 2 nước. Có thể nói sự hợp tác 2 nước đã góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp 2 bên, đôn đốc các bên thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa chính phủ 2 nước. Đây là cơ chế hoạt động rất hiệu quả, cùng với cơ chế liên chính phủ để hoàn thiện và tăng cường hợp tác 2 bên. 

Đặc biệt, ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Liên chính phủ sẽ họp lần thứ 25 vào ngày 11/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Chernyshenko đồng chủ trì. Tôi hy vọng kết quả của phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Liên nghị viện và cuộc họp lần thứ 25 của Ủy ban Liên chính phủ sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 bên.

PV: Thời gian qua Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã có những hoạt động gì nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước cũng như góp phần vào việc phát triển sự hợp tác Liên nghị viện giữa 2 nước, thưa Đại sứ? 

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Một trong những nhiệm vụ chính của chúng tôi là tăng cường sự hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó Đại sứ quán cố gắng duy trì và phát triển mối quan hệ với tất cả cơ quan, bộ, ban, ngành và địa phương ở Liên bang Nga, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường trao đổi, tăng cường thúc đẩy quan hệ 2 nước.

Trong hoàn cảnh phía bạn đang gặp nhiều khó khăn trong hợp tác kinh tế, thương mại với nước ngoài, do chịu ảnh hưởng của 21.000 lệnh cấm vận thì chúng tôi thường xuyên nghiên cứu, phối hợp với các doanh nghiệp của Việt Nam và các cơ quan ban ngành của Liên bang Nga để tham mưu với trong nước, từng bước tháo gỡ khó khăn, nhất là trong lĩnh vực thanh quyết toán, logistic, vận tải… Bên cạnh đó là củng cố, tăng cường vai trò của người Việt Nam tại Liên bang Nga, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ kinh tế giữa VN- Liên bang Nga cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội đến Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga
Chủ tịch Quốc hội đến Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga

VOV.VN - Dự kiến tại chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga; có một số hoạt động tiếp xúc với các chính đảng, lãnh đạo địa phương và các Hội hữu nghị, doanh nghiệp của Nga và Việt Nam,...

Chủ tịch Quốc hội đến Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội đến Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga

VOV.VN - Dự kiến tại chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga; có một số hoạt động tiếp xúc với các chính đảng, lãnh đạo địa phương và các Hội hữu nghị, doanh nghiệp của Nga và Việt Nam,...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Liên bang Nga
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta nhằm tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta nhằm tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Hợp tác Quốc hội Việt Nam - Liên bang Nga là trụ cột rất quan trọng
Hợp tác Quốc hội Việt Nam - Liên bang Nga là trụ cột rất quan trọng

VOV.VN - Chuyến thăm LB Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị giữa hai nước; tăng cường trao đổi, đối thoại chính trị sâu rộng ở cấp cao nhất trên kênh Quốc hội.

Hợp tác Quốc hội Việt Nam - Liên bang Nga là trụ cột rất quan trọng

Hợp tác Quốc hội Việt Nam - Liên bang Nga là trụ cột rất quan trọng

VOV.VN - Chuyến thăm LB Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị giữa hai nước; tăng cường trao đổi, đối thoại chính trị sâu rộng ở cấp cao nhất trên kênh Quốc hội.