Thiếu trụ sở sau sáp nhập, nhiều công chức Bình Dương cũ chưa thể về TP.HCM làm việc

VOV.VN - Hiện nay nhiều cán bộ, công chức Bình Dương (cũ) vẫn chưa thể di chuyển về TP.HCM vì thiếu chỗ làm việc. Họ mong muốn được ở lại trụ sở làm việc số 2 tại Bình Dương cũ như đề án ban đầu, thay vì phải di chuyển về TP.HCM. Điều này sẽ giảm bớt việc xây dựng trụ sở mới, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và công tác.

Theo báo cáo, tổng cộng 2.268 cán bộ, công chức, viên chức ở Bình Dương cũ (không bao gồm ngành giáo dục và y tế) sẽ phải di chuyển về TP.HCM làm việc.

Đến nay, 8/14 sở, ngành đã bắt đầu di chuyển, nhưng nhiều đơn vị vẫn phải duy trì bộ phận tại Bình Dương để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc cho người dân.

Đặc biệt, 6 sở, ngành (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao) vẫn chưa thể di chuyển do số lượng công chức, viên chức khá đông nên tạm thời chưa bố trí được chỗ làm việc tại TP.HCM.

Theo đề án hợp nhất tỉnh và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, phương án bố trí trụ sở làm việc số 2 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) đã được xác định rõ. Trên cơ sở đó, nhiều cán bộ đã thay đổi nguyện vọng, chọn ở lại phục vụ tại cơ quan cấp tỉnh thay về cấp sở.

Thế nhưng, trên thực tế hiện nay, việc duy trì trụ sở 2 hầu như không còn được thực hiện, khiến đội ngũ cán bộ cảm thấy hụt hẫng.

Việc đi làm xa, đặc biệt với những người trong độ tuổi 35-45 có con nhỏ, cha mẹ già cần chăm sóc, đang tạo áp lực lớn về tâm lý và cuộc sống cá nhân. Đây không chỉ là câu chuyện đi lại mà là bài toán an sinh xã hội, cân bằng giữa công việc và gia đình.

Cán bộ Bình Dương cũ đã kiến nghị với lãnh đạo TP.HCM và mong muốn được công tác tại trụ sở 2 do các khó khăn về thời gian di chuyển, chưa tìm được chỗ ở, chưa có nhà công vụ.

Trước những kiến nghị này, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết đã ghi nhận và sẽ họp để thống nhất phương án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ công tác, tránh gián đoạn.

Theo kế hoạch, TP.HCM đang rà soát, cải tạo và nâng cấp các trụ sở. Dự kiến, đến năm 2027 mới hoàn thành các trụ sở mới. Do đó, tạm thời, cán bộ vẫn sẽ duy trì công tác tại Bình Dương cũ.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp 19 hội quần chúng cấp tỉnh tại Bình Dương cũ cũng đang gặp vướng mắc do chưa có phương án cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Điều này khiến các thủ tục sáp nhập, hợp nhất chưa thể triển khai theo quy định.

Tương tự, 4 quỹ tài chính ngoài ngân sách của tỉnh Bình Dương (gồm Quỹ Đầu tư Phát triển, Quỹ Phát triển nhà ở, Quỹ Phát triển đất, và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa) cũng đang gặp khó khăn về tính pháp lý trong hoạt động kể từ ngày 1/7/2025 do chưa có phương án sáp nhập, hợp nhất rõ ràng.

z6786742906301_f0bdb48c6283aea29078ef5cf351271a.jpg

Cán bộ Bình Dương vững tâm về TP.HCM dù còn nhiều khó khăn

VOV.VN - Sau hợp nhất tỉnh thành, đội ngũ cán bộ từ các đơn vị thuộc tỉnh Bình Dương (cũ) đang trong tâm thế sẵn sàng chuyển về "ngôi nhà mới" TP.HCM công tác. Dù đối mặt với không ít khó khăn về di chuyển, chỗ ở, sắp xếp nơi làm việc, tinh thần cống hiến vì sự phát triển chung vẫn luôn hiện hữu. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhiều sở, ngành Bình Dương cũ vẫn chưa chuyển về trụ sở mới tại TP.HCM
Nhiều sở, ngành Bình Dương cũ vẫn chưa chuyển về trụ sở mới tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày 9/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã làm việc với 36 xã, phường thuộc khu vực tỉnh Bình Dương cũ.

Nhiều sở, ngành Bình Dương cũ vẫn chưa chuyển về trụ sở mới tại TP.HCM

Nhiều sở, ngành Bình Dương cũ vẫn chưa chuyển về trụ sở mới tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày 9/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã làm việc với 36 xã, phường thuộc khu vực tỉnh Bình Dương cũ.

"Siêu phường Bình Dương” tiên phong đô thị thông minh của TP.HCM mới
"Siêu phường Bình Dương” tiên phong đô thị thông minh của TP.HCM mới

VOV.VN - Ngày 30/6, Lễ công bố các Quyết định, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính đã diễn ra tại phường Bình Dương mới. Với diện tích hơn 58km² và dân số gần 108.000 người, "siêu phường" này được kỳ vọng sẽ là đô thị tiên phong, kiểu mẫu về đô thị thông minh của TP.HCM trong tương lai.

"Siêu phường Bình Dương” tiên phong đô thị thông minh của TP.HCM mới

"Siêu phường Bình Dương” tiên phong đô thị thông minh của TP.HCM mới

VOV.VN - Ngày 30/6, Lễ công bố các Quyết định, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính đã diễn ra tại phường Bình Dương mới. Với diện tích hơn 58km² và dân số gần 108.000 người, "siêu phường" này được kỳ vọng sẽ là đô thị tiên phong, kiểu mẫu về đô thị thông minh của TP.HCM trong tương lai.

Metro Bình Dương – TP.HCM sắp trình Quốc hội: Sẵn sàng kết nối "siêu đô thị"
Metro Bình Dương – TP.HCM sắp trình Quốc hội: Sẵn sàng kết nối "siêu đô thị"

VOV.VN - Ngày 29/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - Võ Văn Minh xác nhận, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro) thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, TP.HCM đã hoàn tất các bước thẩm định quan trọng. Dự án này đã được·Hội đồng Thẩm định Nhà nước thông qua, Chính phủ xem xét và chuẩn bị được trình Quốc hội.

Metro Bình Dương – TP.HCM sắp trình Quốc hội: Sẵn sàng kết nối "siêu đô thị"

Metro Bình Dương – TP.HCM sắp trình Quốc hội: Sẵn sàng kết nối "siêu đô thị"

VOV.VN - Ngày 29/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - Võ Văn Minh xác nhận, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro) thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, TP.HCM đã hoàn tất các bước thẩm định quan trọng. Dự án này đã được·Hội đồng Thẩm định Nhà nước thông qua, Chính phủ xem xét và chuẩn bị được trình Quốc hội.