Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Hôm nay (16/1), tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Chữ thập đỏ”. Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng tham gia hiến gần 800 đơn vị máu cung cấp các Bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Phóng viên Tuyết Lê/VOV- Miền Trung thông tin, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Ban Tổ chức bố trí các bàn đăng ký giãn cách và lực lượng tình nguyện viên túc trực hướng dẫn quy trình hiến máu "5K". Theo kế hoạch, năm 2022, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức 150 đợt hiến máu và thu nhận 36.000 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có 10 Câu lạc bộ, đội, nhóm hiến máu dự bị với gần 3.000 thành viên sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người.

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết: “Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Thành Đoàn cũng tổ chức được ngày hội lớn, huy động được lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia để đảm bảo được nguồn máu. Ban Tổ chức hết sức quan tâm đến công tác phòng chống dịch, thực hiện đảm bảo 5K, khai báo y tế, sát khuẩn, thường xuyên tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, cung cấp đủ lượng máu cho Bệnh viện, cấp cứu bệnh nhân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán sắp tới"./.

Bắc Kạn: Hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia ngày “Chủ nhật đỏ”

Phóng viên Công Luận VOV- Đông Bắc cho biết, sáng nay, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tại Bắc Kạn đã tham gia chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ”.

Ngày hội hiến máu cứu người “Chủ nhật đỏ” do Tỉnh đoàn Bắc Kạn, Hội Chữ thập đỏ và Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức với sự tham gia của hơn 350 đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sỹ các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chương trình được tổ chức trang trọng, ngắn gọn và tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch. Kết quả, đã có hơn 320 đơn vị máu được hiến tặng và bàn giao cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn sử dụng trong cứu chữa bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức khai hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV
Chính thức khai hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV

VOV.VN - Sáng nay (16/1), Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ 14 chính thức khai hội. Đây là hoạt động thường niên nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu do Báo Tiền phong, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp tổ chức

Chính thức khai hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV

Chính thức khai hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV

VOV.VN - Sáng nay (16/1), Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ 14 chính thức khai hội. Đây là hoạt động thường niên nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu do Báo Tiền phong, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp tổ chức

Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022
Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022

VOV.VN - Sáng 8/1, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn phối hợp Báo Tiền phong tổ chức Chương trình "Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022”.

Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022

Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022

VOV.VN - Sáng 8/1, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn phối hợp Báo Tiền phong tổ chức Chương trình "Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022”.

Hàng nghìn người tham gia hiến máu “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ“
Hàng nghìn người tham gia hiến máu “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ“

VOV.VN- Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn hy vọng thu được trên 500 đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết

Hàng nghìn người tham gia hiến máu “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ“

Hàng nghìn người tham gia hiến máu “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ“

VOV.VN- Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn hy vọng thu được trên 500 đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết