Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022

VOV.VN - Sáng 8/1, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn phối hợp Báo Tiền phong tổ chức Chương trình "Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022”.

Với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, ngay tại buổi lễ chương trình thu hút hơn 800 người đăng ký tham gia hiến máu, với mục tiêu tiếp nhận từ 500 đơn vị máu trở lên. Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, người tham gia hiến máu được kiểm tra thân nhiệt, phát miễn phí khẩu trang y tế, yêu cầu rửa tay sát khuẩn…

Tính đến hết tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức được 14 đợt vận động hiến máu, tiếp nhận được gần 7.000 đơn vị máu. Trong đó, chương trình “Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ năm 2021” đã thu được trên 1000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 100%.

Tham gia hiến máu sáng 8/1, chị Lê Thị Khanh, công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Lạng Sơn chia sẻ, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp và vô cùng ý nghĩa, vì vậy chị luôn ý thức là phải đi hiến máu thường xuyên nếu đủ điều kiện sức khỏe để giúp đỡ người khác.

"Ngoài việc hiến máu thường xuyên theo định kì, tôi cũng đăng ký tham gia vào Ngân hàng máu sống để những trường hợp người bệnh cần máu lúc cấp thiết thì tôi sẽ đến trực tiếp để giúp đỡ cho bệnh nhân kém may mắn đó”- chị Lê Thị Khanh chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội hiến máu “Trung thu cho em” - mang niềm vui đến những người bệnh
Ngày hội hiến máu “Trung thu cho em” - mang niềm vui đến những người bệnh

VOV.VN - Do sự kiện diễn ra đúng ngày Hà Nội thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ nới lỏng nhiều dịch vụ thiết yêu trên địa bàn, nên số lượng người đến hiến máu tăng hơn so với dự kiến.

Ngày hội hiến máu “Trung thu cho em” - mang niềm vui đến những người bệnh

Ngày hội hiến máu “Trung thu cho em” - mang niềm vui đến những người bệnh

VOV.VN - Do sự kiện diễn ra đúng ngày Hà Nội thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ nới lỏng nhiều dịch vụ thiết yêu trên địa bàn, nên số lượng người đến hiến máu tăng hơn so với dự kiến.

Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng
Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng

VOV.VN -Nhiều người dân hạn chế đến bệnh viện cũng như nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona, do đó lượng người hiến máu giảm rõ rệt.

Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng

Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng

VOV.VN -Nhiều người dân hạn chế đến bệnh viện cũng như nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona, do đó lượng người hiến máu giảm rõ rệt.

Hàng nghìn người tham gia hiến máu “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ“
Hàng nghìn người tham gia hiến máu “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ“

VOV.VN- Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn hy vọng thu được trên 500 đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết

Hàng nghìn người tham gia hiến máu “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ“

Hàng nghìn người tham gia hiến máu “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ“

VOV.VN- Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn hy vọng thu được trên 500 đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết