Thông qua Kế hoạch hành động ASEAN-EU giai đoạn 2013-2017

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho việc đảm nhận vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-EU vào tháng 7/2012.

Trong hai ngày, 26 và 27/4, tại Bandar Seri Begawan, Thủ đô của Brunei, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 19 (AEMM-19), với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên ASEAN, Liên minh Châu Âu (EU), và Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh Châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Các Bộ trưởng cùng chia sẻ ý nghĩa quan trọng của Hội nghị lần này được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm lập quan hệ đối thoại ASEAN-EU (1977-2012), và đánh giá cao những kết quả quan trọng đạt được trong quan hệ và hợp tác giữa hai khu vực về cả song phương và đa phương.

Các Bộ trưởng đã thông qua Kế hoạch hành động ASEAN-EU giai đoạn 2013-2017, tập trung nguồn lực và ưu tiên hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách, hợp tác kinh tế thương mại, … Nhân dịp này, EU công bố khoản 20 triệu Euro bổ sung hỗ trợ quá trình hội nhập và liên kết ASEAN.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng cũng đã trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề thế giới và khu vực cùng quan tâm như tình hình Trung Đông và Bắc Phi, Bán đảo Triều Tiên và khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu. Các Bộ trưởng chia sẻ quan tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh hàng hải, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chia sẻ đánh giá về tầm quan trọng và những kết quả tích cực đã đạt được trong quan hệ giữa hai bên trong 35 năm nói chung và đặc biệt là những năm gần đây. Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh trong thời gian tới ASEAN và EU cần tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác trên cơ sở thực hiện Kế hoạch Hành động giai đoạn 2013-2017 theo hướng ngày càng hiệu quả và toàn diện, về cả kinh tế-thương mại, chính trị-an ninh, văn hóa-xã hội.

Bộ trưởng cũng đề nghị các nước EU tăng cường hợp tác với ASEAN trong xây dựng cộng đồng, thu hẹp khoảng cách, khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch, ứng phó với các thách thức về an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, an ninh nguồn nước ở Tiểu vùng Mê Công, an ninh năng lượng, an ninh biển…

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng mong muốn EU chia sẻ kinh nghiệm với ASEAN và khuyến khích doanh nghiệp tham gia và đầu tư trong thực hiện Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN về phát triển hạ tầng cơ sở giao thông ... Về kinh tế, Bộ trưởng nhấn mạnh, ASEAN và EU cần tiếp tục tích cực triển khai Chương trình Công tác ASEAN-EU về Thương mại và Đầu tư, cũng như thúc đẩy các đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương giữa EU và các nước ASEAN, để duy trì đà tăng trưởng về thương mại và đầu tư giữa hai khu vực, đồng thời hợp tác cùng vượt qua khó khăn và hậu quả của khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị các bên đối thoại của ASEAN tăng cường hợp tác và đóng góp xây dựng vào nỗ lực chung của ASEAN thúc đẩy hòa bình, an ninh và hợp tác ở khu vực. Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ở khu vực vì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng cho biết, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho việc đảm nhận vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-EU vào tháng 7/2012, và khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực và hợp tác chặt chẽ cùng các nước để thúc đẩy và nâng quan hệ và hợp tác giữa ASEAN và EU lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Ngoại trưởng Hà Lan, Đan Mạch, Latvia, Bungari, Ét-xtô-ni-a, Quốc Vụ khanh Ngoại giao Áo, các Trưởng đoàn Litva, Croatia, Slovakia, Tây Ban Nha, Phần Lan, Ba Lan và Manta.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng, trưởng đoàn các nước đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên