Thư, điện mừng của lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế gửi lãnh đạo cấp cao Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, hôm nay (6/4), lãnh đạo các nước Campuchia, Triều Tiên, Nga, Algeria, Kuwait và lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã gửi thư, điện chúc mừng.

Điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc:

Quốc vương Vương quốc Campuchia Norodom Sihamoni đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Trong thư, Quốc vương Campuchia bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn, với sự phát triển và tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực, giữ vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Quốc vương cũng bày tỏ mong muốn, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia sẽ ngày càng gần gũi, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống nước Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân (People’s Democratic Republic of Algeria) Abdelmadjid Tebboune gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc vương Kuwait (The State of Kuwait), Hoàng thân Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Điện, thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính:

Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga (the Russian Federation) Mikhail Mishustin đã gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trong điện mừng, Thủ tướng Mishustin nhấn mạnh, Nga và Việt Nam gắn bó với nhau bởi mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đang triển khai các lĩnh vực hợp tác lớn về kinh tế - thương mại và đầu tư, năng lượng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khoa học và văn hóa. Thủ tướng Liên bang Nga bày tỏ tin tưởng rằng, Chính phủ hai nước sẽ tích cực phối hợp thúc đẩy việc củng cố hợp tác Nga - Việt, với những sáng kiến và hướng đi mới, đáp ứng lợi ích của cả hai nước.

 Thủ tướng nước Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân Abdelaziz Djerad gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Cùng ngày, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), giáo sư Klaus Schwab gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo các nước điện đàm và gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ
Lãnh đạo các nước điện đàm và gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Ngày 5/4, Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã điện đàm và gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Lãnh đạo các nước điện đàm và gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo các nước điện đàm và gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Ngày 5/4, Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã điện đàm và gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Quan hệ Việt Nam- Czech sẽ có những bước tiến mới sau khi Việt Nam có ban lãnh đạo mới
Quan hệ Việt Nam- Czech sẽ có những bước tiến mới sau khi Việt Nam có ban lãnh đạo mới

VOV.VN - Sau khi các vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam tuyên thệ nhậm chức, các hãng truyền thông lớn ở Czech đã có các bài viết đưa tin về sự kiện, đồng thời kỳ vọng, quan hệ Czech -Việt sẽ có những bước tiến mới trong thời gian tới.

Quan hệ Việt Nam- Czech sẽ có những bước tiến mới sau khi Việt Nam có ban lãnh đạo mới

Quan hệ Việt Nam- Czech sẽ có những bước tiến mới sau khi Việt Nam có ban lãnh đạo mới

VOV.VN - Sau khi các vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam tuyên thệ nhậm chức, các hãng truyền thông lớn ở Czech đã có các bài viết đưa tin về sự kiện, đồng thời kỳ vọng, quan hệ Czech -Việt sẽ có những bước tiến mới trong thời gian tới.