Nô nức về trẩy hội xuân Nguyên Bình

VOV.VN - Ngày 15 tháng Giêng hàng năm, người dân và du khách thập phương lại tìm về thị trấn Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) tham gia lễ hội Xuân với nhiều hoạt động đặc sắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 48.000 lượt khách ghé thăm Cao Bằng trong dịp Tết Nguyên đán
Hơn 48.000 lượt khách ghé thăm Cao Bằng trong dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tỉnh Cao Bằng đón trên 48.200 lượt khách (tăng 37,7% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 1.000 lượt.

Hơn 48.000 lượt khách ghé thăm Cao Bằng trong dịp Tết Nguyên đán

Hơn 48.000 lượt khách ghé thăm Cao Bằng trong dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tỉnh Cao Bằng đón trên 48.200 lượt khách (tăng 37,7% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 1.000 lượt.

Nhộn nhịp chợ phiên Nguyên Bình ngày cuối năm
Nhộn nhịp chợ phiên Nguyên Bình ngày cuối năm

VOV.VN - Từ các bản làng trên núi cao, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông… trên những chiếc xe máy thồ hàng xuống phiên chợ cuối năm. Tiếng chào hỏi huyên náo khắp các nẻo đường càng làm cho phiên chợ vùng cao thêm phần rộn rã.

Nhộn nhịp chợ phiên Nguyên Bình ngày cuối năm

Nhộn nhịp chợ phiên Nguyên Bình ngày cuối năm

VOV.VN - Từ các bản làng trên núi cao, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông… trên những chiếc xe máy thồ hàng xuống phiên chợ cuối năm. Tiếng chào hỏi huyên náo khắp các nẻo đường càng làm cho phiên chợ vùng cao thêm phần rộn rã.

Về Cao Bằng thăm làng hương trăm tuổi của người Nùng An
Về Cao Bằng thăm làng hương trăm tuổi của người Nùng An

VOV.VN - Là 1 trong 7 làng nghề truyền thống của tỉnh Cao Bằng được công nhận, Phia Thắp (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà) nổi tiếng với nghề làm hương và đến nay vẫn được người Nùng An duy trì.

Về Cao Bằng thăm làng hương trăm tuổi của người Nùng An

Về Cao Bằng thăm làng hương trăm tuổi của người Nùng An

VOV.VN - Là 1 trong 7 làng nghề truyền thống của tỉnh Cao Bằng được công nhận, Phia Thắp (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà) nổi tiếng với nghề làm hương và đến nay vẫn được người Nùng An duy trì.