Hơn 48.000 lượt khách ghé thăm Cao Bằng trong dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tỉnh Cao Bằng đón trên 48.200 lượt khách (tăng 37,7% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 1.000 lượt.

 

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng, từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, Ban Quản lý các Di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng ước đón trên 12.000 lượt khách; Khu du lịch thác Bản Giốc đón trên 16.000 lượt khách, công suất buồng phòng lưu trú đạt hơn 57%.

Trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn, Sở VH-TT-DL phối hợp UBND thành phố Cao Bằng lần đầu tiên tổ chức Chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật với chủ đề “Cao Bằng - Hội tụ sắc xuân” (Countdown Cao Bằng 2024) kết hợp bắn pháo hoa tại khu vực trung tâm thành phố Cao Bằng.

Anh Nguyễn Mạnh Đạt (du khách Hà Nội) cho biết: Hoạt động này đã mang đến không khí vui tươi và sự hào hứng cho du khách: “Tôi tranh thủ dịp Tết được nghỉ dài ngày để thực hiện một chuyến đi xuyên Việt. Năm nay tôi đã đón giao thừa ở Cao Bằng. Tôi rất may mắn khi còn được tham gia Countdown ở TP. Cao Bằng đúng vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chương trình này còn có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà tôi thần tượng”.

Tuyến phố đi bộ Kim Đồng cũng được duy trì từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 1 Tết Nguyên đán với các hoạt động văn hóa, triển lãm lưu động “Đất và người Cao Bằng”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng”, xe Thư viện lưu động... Năm nay, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng thiết kế các khu vực check-in mới, tạo điểm nhấn cho du khách trải nghiệm và tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ không ép giá, chèo kéo, gây phiền hà cho du khách.

Bà Tô Thị Trang - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cao Bằng cho biết: “Nhìn chung, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng diễn ra an toàn, văn minh. Các điểm du lịch phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên, thể hiện được hình ảnh của một điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện cho du khách”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điểm du lịch lý tưởng trong ngày Tết tại Bắc Ninh
Những điểm du lịch lý tưởng trong ngày Tết tại Bắc Ninh

VOV.VN - Dịp đầu xuân năm mới, khách du lịch trong cả nước thường về Bắc Ninh du xuân, vãn cảnh. Nơi đây có rất nhiều ngôi chùa, đình, đền linh thiêng và cổ kính, là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa và tâm linh của dân tộc.

Những điểm du lịch lý tưởng trong ngày Tết tại Bắc Ninh

Những điểm du lịch lý tưởng trong ngày Tết tại Bắc Ninh

VOV.VN - Dịp đầu xuân năm mới, khách du lịch trong cả nước thường về Bắc Ninh du xuân, vãn cảnh. Nơi đây có rất nhiều ngôi chùa, đình, đền linh thiêng và cổ kính, là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa và tâm linh của dân tộc.

Đón năm mới mãn nhãn ở Mường Lay
Đón năm mới mãn nhãn ở Mường Lay

VOV.VN - Là thị xã nhỏ nhất nước, từ lâu Mường Lay (tỉnh Điện Biên) được mệnh danh là “viên ngọc quý” trên đỉnh trời Tây Bắc, bởi cảnh vật mang vẻ đẹp tự nhiên kết hợp hài hoà với những công trình mới của một đô thị trẻ nơi ngã ba sông.

Đón năm mới mãn nhãn ở Mường Lay

Đón năm mới mãn nhãn ở Mường Lay

VOV.VN - Là thị xã nhỏ nhất nước, từ lâu Mường Lay (tỉnh Điện Biên) được mệnh danh là “viên ngọc quý” trên đỉnh trời Tây Bắc, bởi cảnh vật mang vẻ đẹp tự nhiên kết hợp hài hoà với những công trình mới của một đô thị trẻ nơi ngã ba sông.

Trên 13.000 lượt du khách đến cao nguyên Mộc Châu du xuân
Trên 13.000 lượt du khách đến cao nguyên Mộc Châu du xuân

VOV.VN - Từ ngày 30 Tết đến mùng 3 Tết, tức 12/2 dương lịch, cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã đón trên 13.000 lượt du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm, tiếp tục khẳng định là Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới.

Trên 13.000 lượt du khách đến cao nguyên Mộc Châu du xuân

Trên 13.000 lượt du khách đến cao nguyên Mộc Châu du xuân

VOV.VN - Từ ngày 30 Tết đến mùng 3 Tết, tức 12/2 dương lịch, cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã đón trên 13.000 lượt du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm, tiếp tục khẳng định là Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới.