Thủ tướng: Cần nhân rộng mô hình nông thôn mới xã Hải Hà - Nam Định

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và cho rằng cần nhân rộng mô hình xây dựng nông thôn mới ở xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nam Định, sáng 8/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc đã thăm mô hình nông thôn mới ở xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, gặp gỡ, động viên người dân trong xã.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm xã nông thôn mới Hải Hà, huyện Hải Hậu, Nam Định
Hải Hà là xã điển hình xây dựng nông thôn mới của huyện Hải Hậu. Từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng, người dân xóm 6, xã Hải Hà vui mừng cho biết đời sống đã có nhiều cải thiện rõ rệt, người dân có việc làm, con cái được học hành, an ninh chính trị được đảm bảo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Hà đã có nhiều thành công trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Thủ tướng thăm hỏi bà con nông dân xóm 6, xã Hải Hà
Thủ tướng nêu rõ, thành công này minh chứng cụ thể tính đúng đắn và hiệu quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tuy vậy, Thủ tướng nêu rõ, người dân Hải Hà và huyện Hải Hậu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, mở rộng liên kết trong sản xuất, tiêu thụ hàng nông sản, nhất là với các doanh nghiệp, từ đó cải thiện hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của bà con nông dân.

Thủ tướng khuyến khích nhân rộng mô hình nông thôn mới của xã Hải Hà trên phạm vi cả nước
Thủ tướng nêu rõ, Hải Hà là xã điển hình xây dựng nông thôn mới, với sự chủ động của chính quyền và người dân, giúp người dân có cuộc sống đầy đủ, ấm no. Vì vậy, cần nhân rộng mô hình nông thôn mới của Hải Hà trên cả nước trên cơ sở học tập kinh nghiệm, bài học thành công của xã Hải Hà.

Nam Định là tỉnh thực hiện khá tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với 54% số xã đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới và có huyện Hải Hậu được công nhận là huyện nông thôn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển Đà Lạt cần tầm nhìn dài hạn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển Đà Lạt cần tầm nhìn dài hạn

VOV.VN - Để phát triển Đà Lạt thành thành phố văn minh, hiện đại, Lâm Đồng cần có tầm nhìn dài hạn, 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển Đà Lạt cần tầm nhìn dài hạn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển Đà Lạt cần tầm nhìn dài hạn

VOV.VN - Để phát triển Đà Lạt thành thành phố văn minh, hiện đại, Lâm Đồng cần có tầm nhìn dài hạn, 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Học viện Lục quân Đà Lạt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Học viện Lục quân Đà Lạt

VOV.VN - Học viện Lục quân Đà Lạt cần tiếp tục phát huy thành tích xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong hệ thống nhà trường của QĐND Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Học viện Lục quân Đà Lạt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Học viện Lục quân Đà Lạt

VOV.VN - Học viện Lục quân Đà Lạt cần tiếp tục phát huy thành tích xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong hệ thống nhà trường của QĐND Việt Nam.

Ảnh: Thủ tướng tới bệnh viện thăm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn
Ảnh: Thủ tướng tới bệnh viện thăm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn

VOV.VN - Thủ tướng kiểm tra hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Hàn, sau đó tới bệnh viện để thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị.

Ảnh: Thủ tướng tới bệnh viện thăm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn

Ảnh: Thủ tướng tới bệnh viện thăm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn

VOV.VN - Thủ tướng kiểm tra hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Hàn, sau đó tới bệnh viện để thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị.

Thủ tướng: “Cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng Biển Đông“
Thủ tướng: “Cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng Biển Đông“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta phải cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng của Biển Đông, để đưa đất nước giàu mạnh từ biển

Thủ tướng: “Cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng Biển Đông“

Thủ tướng: “Cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng Biển Đông“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta phải cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng của Biển Đông, để đưa đất nước giàu mạnh từ biển