Thủ tướng chỉ đạo ngành Ngân hàng duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo ngành Ngân hàng kiểm soát lạm phát, đảm bảo giá trị đồng tiền Việt Nam, duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp.

Sáng nay (26/4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Ngân hàng. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các lãnh đạo, nguyên lãnh Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cần duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, rút ngắn thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn dễ dàng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

41 năm trước, ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay, mở đầu một thời kỳ lịch sử cho sự phát triển của nền tiền tệ độc lập.

Trải qua 65 năm, ngành Ngân hàng không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế. Đặc biệt trong 5 năm gần gây, Ngân hàng Nhà nước đã có những bước đổi mới căn bản trong xây dựng cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành, thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt, giúp kiểm soát được tình trạng đô la hóa, vàng hóa, đóng góp quan trọng vào kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, hỗ trợ vốn cho nền kinh tế để là động lực tăng trưởng. Ngành ngân hàng cũng đang là chỗ dựa của hàng trăm nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đến nay, tổng dư nợ toàn nền kinh tế là 4,5 triệu tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, ngành Ngân hàng không ngừng lớn mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sứ mệnh cung cấp nguồn lực tài chính, tín dụng phục vụ cuộc kháng chiến, không quản gian khổ hy sinh, đã được thể hiện rõ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Khi đất nước thống nhất, ngành Ngân hàng luôn đóng vai trò là hệ thống huyết mạch, cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước phát triển kinh tế, xã hội.  

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý ngành Ngân hàng, bước sang giai đoạn phát triển mới, tuy có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng là thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, tăng dự trữ ngoại hối, điều hành lãi suất, tỷ giá theo nguyên tắc thị trường; tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống, thực hiện công khai minh bạch và áp dụng chuẩn mới về quản trị ngân hàng theo thông lệ quốc tế.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo ngành Ngân hàng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành; Theo dõi sát dự báo tình hình kinh tế trong và ngoài nước và chủ động tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết sách phù hợp; phối hợp giữa chính sách tiền tệ và tài khóa, kiểm soát lạm phát, đảm bảo giá trị đồng tiền Việt Nam, duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp; có biện pháp tiến tới chấm dứt tình trạng đô la hóa.

Để lành mạnh hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, Thủ tướng yêu cầu ngành Ngân hàng đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện các tổ chức tín dụng, gắn với xử lý nợ xấu quyết liệt, hiệu quả; tập trung nâng cao năng lực tài chính quản trị ngân hàng, phòng ngừa và quản trị rủi ro các tổ chức tín dụng; phát triển mạnh hệ thống thanh toán qua ngân hàng, hạn chế sử dụng tiền mặt, từ đó tăng sự minh bạch và chống tham nhũng, rửa tiền.

Một nhiệm vụ quan trọng khác Thủ tướng lưu ý ngành Ngân hàng, đó là cần tập trung cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp vận vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các NHTM tiết kiệm chi phí, đảm bảo lãi suất cho vay phù hợp, tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chị thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Ngân hàng vững vàng về tư tưởng chính trị, có tư duy đổi mới, có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cũng trong sáng nay, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Ngân hàng Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thống đốc: Giá dầu tăng trở lại thì lạm phát có thể cũng tăng
Phó Thống đốc: Giá dầu tăng trở lại thì lạm phát có thể cũng tăng

VOV.VN -Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, nếu giá dầu tăng trở lại thì lạm phát cũng có thể sẽ tăng theo.

Phó Thống đốc: Giá dầu tăng trở lại thì lạm phát có thể cũng tăng

Phó Thống đốc: Giá dầu tăng trở lại thì lạm phát có thể cũng tăng

VOV.VN -Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, nếu giá dầu tăng trở lại thì lạm phát cũng có thể sẽ tăng theo.

Singapore hỗ trợ kỹ thuật cho ngành Ngân hàng Việt Nam
Singapore hỗ trợ kỹ thuật cho ngành Ngân hàng Việt Nam

Ngân hàng được hỗ trợ quản lý quy tắc và giám sát tài chính, quản lý chính sách tiền tệ cũng như thanh toán và giao dịch.

Singapore hỗ trợ kỹ thuật cho ngành Ngân hàng Việt Nam

Singapore hỗ trợ kỹ thuật cho ngành Ngân hàng Việt Nam

Ngân hàng được hỗ trợ quản lý quy tắc và giám sát tài chính, quản lý chính sách tiền tệ cũng như thanh toán và giao dịch.

"Lạm phát" cấp phó ở địa phương, sắp xếp lại kiểu gì?
"Lạm phát" cấp phó ở địa phương, sắp xếp lại kiểu gì?

VOV.VN - Để giải quyết việc số lượng Phó Chủ tịch dôi dư ở địa phương, chính quyền các cấp phải chủ động vào cuộc bố trí sắp xếp.

"Lạm phát" cấp phó ở địa phương, sắp xếp lại kiểu gì?

"Lạm phát" cấp phó ở địa phương, sắp xếp lại kiểu gì?

VOV.VN - Để giải quyết việc số lượng Phó Chủ tịch dôi dư ở địa phương, chính quyền các cấp phải chủ động vào cuộc bố trí sắp xếp.

Ngành Ngân hàng đóng thuế nhiều nhất
Ngành Ngân hàng đóng thuế nhiều nhất

Trong 1.000 DN dẫn đầu về nộp thuế, số doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng, Viễn thông chiếm tỷ lệ nộp thuế lớn nhất 23,4%...

Ngành Ngân hàng đóng thuế nhiều nhất

Ngành Ngân hàng đóng thuế nhiều nhất

Trong 1.000 DN dẫn đầu về nộp thuế, số doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng, Viễn thông chiếm tỷ lệ nộp thuế lớn nhất 23,4%...

Ông Lê Minh Hưng trở thành Thống đốc trẻ nhất lịch sử ngành ngân hàng
Ông Lê Minh Hưng trở thành Thống đốc trẻ nhất lịch sử ngành ngân hàng

VOV.VN - Với đa số phiếu tán thành tại Quốc hội, ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ở tuổi 46.

Ông Lê Minh Hưng trở thành Thống đốc trẻ nhất lịch sử ngành ngân hàng

Ông Lê Minh Hưng trở thành Thống đốc trẻ nhất lịch sử ngành ngân hàng

VOV.VN - Với đa số phiếu tán thành tại Quốc hội, ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ở tuổi 46.

Thâm hụt ngân sách lớn sẽ đẩy lạm phát tăng cao năm 2016?
Thâm hụt ngân sách lớn sẽ đẩy lạm phát tăng cao năm 2016?

VOV.VN-Nhiều chuyên gia kinh tế quan ngại thâm hụt ngân sách quá lớn, khi thu không đủ chi và áp lực trả nợ công tăng sẽ đẩy lạm phát năm 2016 tăng cao.

Thâm hụt ngân sách lớn sẽ đẩy lạm phát tăng cao năm 2016?

Thâm hụt ngân sách lớn sẽ đẩy lạm phát tăng cao năm 2016?

VOV.VN-Nhiều chuyên gia kinh tế quan ngại thâm hụt ngân sách quá lớn, khi thu không đủ chi và áp lực trả nợ công tăng sẽ đẩy lạm phát năm 2016 tăng cao.

Thống đốc nói về những sai phạm trong ngành ngân hàng
Thống đốc nói về những sai phạm trong ngành ngân hàng

VOV.VN - NHNN sẽ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Thống đốc nói về những sai phạm trong ngành ngân hàng

Thống đốc nói về những sai phạm trong ngành ngân hàng

VOV.VN - NHNN sẽ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Lạm phát năm 2016 sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp
Lạm phát năm 2016 sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp

VOV.VN - Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa có dự báo, năm 2016 CPI tiếp tục duy trì ở mức thấp, khoảng 3,5% - 4,5%.

Lạm phát năm 2016 sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp

Lạm phát năm 2016 sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp

VOV.VN - Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa có dự báo, năm 2016 CPI tiếp tục duy trì ở mức thấp, khoảng 3,5% - 4,5%.