Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên mở rộng tuyến Quốc lộ 1

Năm 2012, toàn Ngành Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo đầu tư theo hướng phân loại rõ nguồn vốn đối với từng dự án, trong đó ưu tiên mở rộng tuyến Quốc lộ 1.

Sáng 7/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của ngành giao thông vận tải là tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, nâng cao chất lượng và hiệu quả công trình…

Trong năm qua, Ngành Giao thông Vận tải đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đề ra và tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm vận tải cả trong và ngoài nước, đảm bảo an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế…

Cùng với tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại, năm 2012, Ngành Giao thông Vận tải quyết tâm giải ngân tất cả các nguồn vốn được giao, tập trung thực hiện các công trình trọng điểm, trong đó phấn đấu làm mới, nâng cấp, cải tạo 1.000 km đường bộ, 15.000m cầu đường bộ.

Năm 2012 cũng là năm thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, ngành giao thông quyết tâm cùng các ngành chức năng và các địa phương phấn đấu giảm từ 5 – 10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2011…

Thủ tướng trao Huân chương các loại cho một số cá nhân, tập thể của Ngành GTVT

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà Ngành Giao thông Vận tải đạt được khá toàn diện trong năm qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng cũng chỉ rõ những lĩnh vực còn tồn tại yếu kém mà ngành cần có các giải pháp cụ thể để khắc phục, nhất là chất lượng công trình giao thông còn kém, gây bức xúc trong xã hội; nhiều dự án tiến độ thi công kéo dài; bất cập, lung túng trong thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; chiến lược phát triển, quy hoạch của ngành chủ yếu là tầm nhìn ngắn, chất lượng, hiệu quả không cao; tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp và trở thành vấn nạn, nỗi bức xúc của toàn xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành giao thông trong năm nay trước hết tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, nâng cao chất lượng và hiệu quả công trình, trong đó cần phải làm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của 3 chủ thể: chủ đầu tư mà đại diện là ban quản lý dự án, công tác tư vấn và nhà thầu.

Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành giao thông rà soát, cập nhật lại ngay quy hoạch đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không; xác định các công trình dự án quan trọng bức thiết, có sức lan tỏa lớn thúc đẩy sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tập trung đầu tư gắn với cơ chế chính sách để thực hiện.

Năm 2012, toàn ngành tập trung chỉ đạo đầu tư theo hướng phân loại rõ nguồn vốn đối với từng dự án đã lựa chọn, trong đó ưu tiên mở rộng tuyến Quốc lộ 1 với ít nhất 4 làn xe, đoạn nào có điều kiện thì mở rộng thêm 2 làn xe dành riêng cho xe máy để giảm tai nạn giao thông, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các quốc lộ đã bố trí vốn cũng như các tuyến đường cao tốc, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam có khoảng 2.000km đường cao tốc.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành giao thông đánh giá lại hệ thống đường sắt để nâng cấp cải tạo; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới và nâng cấp các cảng hàng không quốc tế, các dự án cảng biển quốc gia; phát triển hệ thống vận tải hàng hóa và hành khách theo hướng văn minh hiện đại, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh.

Năm 2012 là năm an toàn giao thông, Ngành Giao thông Vận tải phải làm quyết liệt đồng bộ các biện pháp, đặc biệt quan tâm nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người dân và tăng cường nâng cao chất lượng công tác đào tạo cấp phép lái xe….

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông cả trong lĩnh vực tư vấn, thi công và năng lực đấu thầu; cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và xử lý dứt điểm các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng cũng như chú trọng công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ quản lý dự án…

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Độc lập cho ông Hồ Nghĩa Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Thủ tướng cũng đã trao Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ cho các cá nhân, tập thể trong và ngoài ngành giao thông có thành tích xuất sắc trong năm qua./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên