Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra tình hình thực hiện chống IUU tại Kiên Giang

VOV.VN - Chiều nay (26/6), đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có buổi gặp gỡ thăm hỏi bà con ngư dân và kiểm tra tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Theo Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Kiên Giang, tổng số tàu cá đăng ký của tỉnh Kiên Giang là 9.515 chiếc, trong đó, tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m là 4.277 chiếc, tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m là 1.540 chiếc, tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên là 3.698 chiếc.

Số tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 3.634/3.698 chiếc, chiếm 98,26% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên; còn lại 64 tàu cá nằm bờ chưa lắp đặt giám sát hành trình.

Các lực lượng chức năng của tỉnh Kiên Giang phối hợp với các địa phương đã mở nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát trên biển và đã tiến hành xử lý các phương tiện vi phạm khai thác IUU.

Các sở, ngành của tỉnh Kiên Giang đã xử lý 85 vụ/85 tàu với tổng số tiền phạt trên 2,6 tỷ đồng. Các địa phương đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57/116 tàu cá với tổng số tiền 602 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh đã xử phạt 50 trường hợp sử dụng thiết bị giám sát hành trình sai quy định với tổng số tiền trên 9,5 tỷ đồng.

Tại buổi gặp, đại diện bà con ngư dân đã nêu những khó khăn của nghề đánh bắt hải sản xa bờ những năm gần đây cũng như những trăn trở khi tàu cá vi phạm IUU bị nước ngoài bắt giữ xử lý. Ông Trương Văn Ngữ, Chủ tịch Hội nghề cá TP.Rạch Giá cho rằng, về việc vi phạm IUU là do một số người hám lợi kết nối đường dây đi sang nước ngoài đánh bắt nhưng thuận lợi thì ít mà khó khăn thì rất nhiều, thậm chí bị những đường dây này lừa và hậu quả là mất tàu cá, mất tất cả tài sản.

“Bà con ngư dân Kiên Giang rất khó khăn trong việc khai thác thuỷ sản. Thực tế bây giờ những chủ tàu lớn đã phá sản, phải đi bán cafe hay làm những công việc khác. Kiến nghị quan tâm Kiên Giang về nghề khai thác thuỷ sản, hỗ trợ cho bà con ngư dân giãn nợ, giảm lãi”, ông Trương Văn Ngữ nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Văn Nhiều, một chủ tàu cá ở xã Vĩnh Hoà Phú, huyện Châu Thành nêu những khó khăn của ngành khai thác thuỷ sản khi ngư trường cạn kiệt, khai thác không hiệu quả, ngư lưới cụ và chi phí cho mỗi chuyến biển đều tăng. 2 năm gần đây do ảnh hưởng covid, giá xăng dầu tăng cao, lãi suất ngân hàng cũng tăng nên bà con ngư dân làm ăn thua lỗ, phải đậu tàu, bán tàu.

“Cuộc họp hôm nay đại diện bà con kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và cơ quan các cấp xem xét hỗ trợ miễn giảm lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ 2 năm. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cải hoán, thay máy để giảm nhiên liệu và đảm bảo chuyến biển có lợi nhuận để có tiền trả nợ cho ngân hàng chứ không phải thay máy để tận diệt nguồn lợi thuỷ sản. Nếu được vậy xin cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài”, ông Nguyễn Văn Nhiều nói.

Sau khi nghe ngư dân phát biểu ý kiến và kiến nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, Kiên Giang có đội tàu khai thác thủy sản nhiều nhất cả nước, sản lượng lớn nhất nước. Phó Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn của tỉnh đang gặp phải khi xử lý vi phạm IUU và khó khăn của ngư dân. Phó Thủ tướng cho rằng, thời gian gần đây, trong nước, cụ thể tỉnh Kiên Giang có nhiều tín hiệu tích cực trong nỗ lực chống khai thác IUU; mong muốn UBND tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng phối hợp tốt và có nhiều giải pháp để không để cho tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, cố gắng gỡ thẻ vàng của châu Âu từ nay đến cuối năm 2023.

“Tôi cũng rất chia sẻ với các đồng chí ở địa phương đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều, cũng trăn trở nhưng tôi mong muốn các đồng chí và bà con còn thời gian khoảng 3 tháng nữa để nỗ lực cố gắng phấn đấu từ đây đến đó không có tàu nào bị nước ngoài bắt nữa. Các địa phương cùng cố gắng làm việc này thì khả năng gỡ được thẻ vàng. Nếu không gỡ được mà bị lên thẻ đỏ thì vô phương, cá của mình không thể bán đi đâu được, ảnh hưởng đến cuộc sống của cả triệu, vài chục triệu người, rất khó khăn cho cả nước”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Tiền Giang nỗ lực khắc phục khó khăn, chấp hành tốt quy định IUU
Ngư dân Tiền Giang nỗ lực khắc phục khó khăn, chấp hành tốt quy định IUU

VOV.VN - Những tháng đầu năm nay, hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân tỉnh Tiền Giang không thuận lợi, thất mùa. Tuy nhiên, để sớm được Ủy ban châu Âu (EC) gỡ “thẻ vàng”, đoàn tàu đánh cá của địa phương luôn chấp hành tốt các quy định, không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp...

Ngư dân Tiền Giang nỗ lực khắc phục khó khăn, chấp hành tốt quy định IUU

Ngư dân Tiền Giang nỗ lực khắc phục khó khăn, chấp hành tốt quy định IUU

VOV.VN - Những tháng đầu năm nay, hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân tỉnh Tiền Giang không thuận lợi, thất mùa. Tuy nhiên, để sớm được Ủy ban châu Âu (EC) gỡ “thẻ vàng”, đoàn tàu đánh cá của địa phương luôn chấp hành tốt các quy định, không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp...

Tăng cường các giải pháp chống khai thác IUU
Tăng cường các giải pháp chống khai thác IUU

VOV.VN - Sáng nay (21/4), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Tăng cường các giải pháp chống khai thác IUU

Tăng cường các giải pháp chống khai thác IUU

VOV.VN - Sáng nay (21/4), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Kiên Giang vận động ngư dân cùng đồng lòng chống IUU
Kiên Giang vận động ngư dân cùng đồng lòng chống IUU

VOV.VN - Thời gian thực hiện cao điểm 180 ngày chống vi phạm IUU sắp kết thúc, toàn hệ thống chính trị tỉnh Kiên Giang đang chung tay triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đạt mục tiêu.

Kiên Giang vận động ngư dân cùng đồng lòng chống IUU

Kiên Giang vận động ngư dân cùng đồng lòng chống IUU

VOV.VN - Thời gian thực hiện cao điểm 180 ngày chống vi phạm IUU sắp kết thúc, toàn hệ thống chính trị tỉnh Kiên Giang đang chung tay triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đạt mục tiêu.