Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Hungary

VOV.VN - Trưa 18/1, (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Budapest, bắt đầu thăm chính thức Hungary.

Sau khi kết thúc chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), trưa 18/1, (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Budapest, bắt đầu thăm chính thức Hungary từ ngày 18 đến ngày 20/1/2024 theo lời mời của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. 

Ra sân bay quốc tế Ferenc Liszt, Budapest đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Ông Sztáray Péter András Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary; Đại sứ Hungary tại Việt Nam Baloghdi Tibor; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Hungary Anett Varga; Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện kiều bào Việt Nam tại Hungary.

Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Hungary; thăm một số cơ sở kinh tế - xã hội của Hungary; dự các diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hungary; gặp gỡ lãnh đạo một số tổ chức hữu nghị và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Chuyến thăm Hungary của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần gia tăng hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường và làm sống động quan hệ hữu nghị truyền thống, tích cực hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam với Hungary; thúc đẩy và đưa những lĩnh vực hợp tác truyền thống sang một giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh; thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Hungary.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

VOV.VN - Ngày 17/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2030, Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

VOV.VN - Ngày 17/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2030, Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương nhiều đối tác quan trọng
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương nhiều đối tác quan trọng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp song phương với nhiều đối tác quan trọng tại Davos, Thụy Sỹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương nhiều đối tác quan trọng

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương nhiều đối tác quan trọng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp song phương với nhiều đối tác quan trọng tại Davos, Thụy Sỹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng mong các đối tác nước ngoài đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, nâng cao các chuẩn mực về kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính, tạo nền tảng quan trọng để phát triển thành công trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian tới. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng mong các đối tác nước ngoài đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, nâng cao các chuẩn mực về kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính, tạo nền tảng quan trọng để phát triển thành công trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian tới. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn

VOV.VN - Chiều 17/1 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, nhân dịp tham dự Hội nghị WEF Davos năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhằm kêu gọi, thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn

VOV.VN - Chiều 17/1 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, nhân dịp tham dự Hội nghị WEF Davos năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhằm kêu gọi, thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam.