Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 19/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ.

Cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Văn phòng Chính phủ với các điểm cầu tại 57 xã, phường, thị trấn; 9 quận, huyện và Thành ủy thành phố Cần Thơ để thông báo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri và tổng hợp báo cáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội và các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại kỳ họp này; cử tri thành phố Cần Thơ đã phát biểu ý kiến, phản ánh, kiến nghị về nhiều vấn đề quan tâm. Cùng với các ý kiến, kiến nghị được gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ bằng văn bản, cử tri Cần Thơ có 28 ý kiến, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, 9 ý kiến, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương và 19 ý kiến, phản ánh, kiến nghị thuộc thầm quyền của Trung ương xem xét, giải quyết.

Cử tri thành phố Cần Thơ đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có ý kiến, đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng cho thành phố Cần Thơ cũng như cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển hệ thống giao thông; vấn đề bình ổn giá vật tư nông nghiệp, giá xăng, dầu; cấp giấy phép xuất khẩu gạo cho các doanh nghiệp; tăng cường chính sách về an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ lao động mất việc làm do các nhà máy tạm dừng hoạt động.

Các cử tri kiến nghị: “Đề nghị Thủ tướng đẩy mạnh đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Trung Lương, Cần Thơ đến Cà Mau và Bạc Liêu.

Hiện nay, tình hình sạt lở trên tuyến Bắc Cái Sắng làm cho nhân dân trên tuyến này sinh sống rất lo lắng, cũng đề nghị là thành phố Cần Thơ cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, hỗ trợ đầu tư làm kè để người dân an tâm sinh sống trên tuyến này.

Hiện nay, giá cả các mặt hàng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giá tăng rất cao, nông dân sản xuất không có lợi nhuận. Xin kiến nghị với Quốc hội với Chính phủ và các ngành chức năng có biện pháp bình ổn giá, hạ giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp để giúp cho người dân sản xuất có lợi nhuận.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam quan tâm chỉ đạo, kiểm tra kỹ khi cấp giấy phép xuất khẩu cho các doanh nghiệp xem doanh nghiệp đó có đủ điều kiện để kinh doanh xuất khẩu gạo hay không, vì hiện nay có một số doanh nghiệp lấy doanh nghiệp kinh doanh ngành lúa gạo ra làm bàn đạp để kinh doanh những việc khác đánh bóng tên tuổi cho doanh nghiệp mình.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm có nhiều chính sách hơn nữa về an sinh xã hội, quan tâm những lao động trở về từ vùng dịch, lao động phổ thông, mất việc do nhà máy tạm dừng hoạt động”.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo đến cử tri Cần Thơ tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp trên thế giới và trong nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng đã trả lời những nhóm vấn đề cụ thể đáp ứng sự mong mỏi của cử tri. 

Đặc biệt, về kiến nghị xử lý hàng giả, hàng hóa nhập lậu, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ cương quyết làm mạnh mẽ việc này, Ban hành Nghị định 98, ban hành nhiều bổ sung hành vi xử phạt, đề nghị các cấp chính quyền xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật, yêu cầu các lực lượng chức năng vào cuộc răn đe, quản lý chặt chẽ, làm mạnh hơn, xử lý hiệu quả hơn.

Về vấn đề sạt lở tuyến sông, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu tổng thể để tháo gỡ về mặt thể chế, nguồn lực để làm căn cơ hơn trong tổng thể ứng phó biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là trăn trở của Chính phủ, Thủ tướng qua nhiều thời kỳ chứ không phải bây giờ, tìm ra giải pháp thế nào.

Về kiến nghị của cử tri trong việc cấp phép xuất khẩu gạo; Thủ tướng đã chỉ đạo rà soát lại, tiền kiểm - hậu kiểm và cho biết đã giao Bộ Công Thương rà soát thu hồi giấy phép theo hướng chống tiêu cực, cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm uy tín, chất lượng, sản phẩm gạo của Việt Nam.

Về kiến nghị của cử tri về chính sách an sinh xã hội, quan tâm những lao động trở về từ vùng dịch, lao động phổ thông, mất việc do nhà máy tạm dừng hoạt động. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều nghị quyết và các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, trong đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 116 và các chính sách hỗ trợ khác.

Bên cạnh các ý kiến được trả lời trực tiếp, Thủ tướng sẽ trả lời các ý kiến bằng văn bản đến cử tri./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản vào cuối tháng 11/2021 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản vào cuối tháng 11/2021 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Cao Bằng tập trung hoàn thiện các quy hoạch trên địa bàn, qua đó nhận rõ tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Cao Bằng tập trung hoàn thiện các quy hoạch trên địa bàn, qua đó nhận rõ tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ thảo luận, đánh giá kỹ thực trạng, những việc làm được và chưa làm được trong tháng 10 và 10 tháng qua, từ đó đề ra các giải pháp, những việc cần làm trong tháng 11, 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ thảo luận, đánh giá kỹ thực trạng, những việc làm được và chưa làm được trong tháng 10 và 10 tháng qua, từ đó đề ra các giải pháp, những việc cần làm trong tháng 11, 12.