Thủ tướng chủ trì họp về tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng
VOV.VN - Chiều 8/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp về tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng, ứng phó linh hoạt hiệu quả với tình hình biến động trên thế giới.
Phát biểu buổi họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ các mục tiêu của phiên họp là ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ, đảm bảo tăng trưởng ít nhất 8% trong năm nay và 2 con số trong những năm tới, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lơn, đảm bảo các chính sách xã hội, an sinh xã hội, giữ môi trường sáng xanh sạch đẹp. Tiếp tục thúc đẩy thực chất, hiệu quả hợp tác thương mại đầu tư mạnh mẽ hơn nữa với các đối tác chiến lược lớn như Hòa Kỳ, Pháp, Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Đưa ra các giải pháp chủ động, cân bằng thương mại với các nước, tiếp tục thúc đẩy ký kết các hiệp định thương mại bảo hộ đầu tư với các nước; Nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh công bằng, hấp dẫn của nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay, đồng thời nâng cao tính tự lực tự cường của nền kinh tế đất nước trong bối cảnh thế giới biến động.

Thủ tướng chỉ rõ phương châm là giữ vững lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi chưa lâm nguy; Bản lĩnh kiên trì chủ động linh hoạt trong hoạt động ngoại giao, trao đổi hợp tác, đàm phán bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến, trao đổi đổi đoàn các cấp với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm các vấn đề quan tâm, vướng mắc của các đối tác nhất là các vướng mắc kéo dài ở các dự án, củng cố niềm tin, thể hiện sự tin cậy, chân thành, với các đối tác nhất là các đối tác lớn.

Trong qua trình xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện chính sách thì lưu ý đến quyền, lợi ích chính đáng của các bên, đến tổng thể lợi ích đầu tư, và hài hòa lợi ích với các bên.
Về định hướng giải pháp lớn Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương trong đó nhấn mạnh: Thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, ngân hàng để giải quyết thỏa đáng các vướng mắc trên cơ sở hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các bên.