Thủ tướng: Đến năm 2020 Phú Yên phải tự cân đối được ngân sách

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Phú Yên không sớm thỏa mãn với kết quả đạt được; đến năm 2020 phải tự cân đối được ngân sách.

Sau khi dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Phú Yên vào sáng và chiều 19/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ, ngành làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên.

Theo báo cáo của tỉnh, năm 2017, mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, bão số 12 tàn phá nặng nề, dịch bệnh trên một số cây trồng, thủy sản tái diễn, nhưng tỉnh vẫn hoàn thành 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Theo đó, tăng trưởng kinh tế đạt 7,8% kế hoạch, thu ngân sách đạt trên 3.800 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,23%; tỷ lệ che phủ rừng trên 40%. Một chỉ tiêu không đạt là vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, chỉ đạt 67% kế hoạch. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh là gần 36 triệu đồng. Năm ngoái, lượng khách du lịch đến Phú Yên là trên 1,4 triệu lượt người, vượt 17% kế hoạch.

Tuy nhiên, Phú Yên vẫn là tỉnh khó khăn, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp so với bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 8%, cao hơn mức 6,9% của cả nước. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể còn nhiều, trong đó năm ngoái có trên 140 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bộ, ngành, phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá, Phú Yên hội tụ nhiều lợi thế so sánh để phát triển. Từ khi tách tỉnh đến nay, nhất là thời gian qua, tỉnh có nhiều tiến bộ, như tốc độ tăng ngân sách cao, bộ mặt nông thôn miền núi thay đổi, nhất là Thành phố Tuy Hòa. Dù khó khăn do thiên tai, bão lũ nhưng tỉnh vẫn nỗ lực để đạt 15/16 chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2017.

Đánh giá cao Phú Yên tổ chức thành công và hiệu quả Hội nghị xúc tiến đầu tư vào sáng nay, nhưng nhìn chung, Thủ tướng cho rằng, Phú Yên vẫn có những tồn tại. Theo đó, một số dự án thủ tục không chặt chẽ; một bộ phận cán bộ Đảng viên chưa tâm huyết và chưa quyết liệt thực hiện nhiệm vụ. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới còn ít, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, xếp hạng về chỉ số về cải cách hành chính còn thấp.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xây dựng Phú Yên là tỉnh làm ăn mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn, đổi mới sáng tạo, tìm giá trị gia tăng mới, khai thác lợi thế so sánh tốt hơn.

“Tỉnh phải chỉ đạo mạnh mẽ hơn hơn chứ không phải thỏa mãn với kết quả trên. Kết quả trên còn rất khiêm tốn. Tỉnh phải đóng góp vào sự phát triển của đất nước như tinh thần mà chúng tôi đã nói với các đồng chí trong hội nghị toàn quốc. Riêng hôm nay tôi nhất trí với các đồng chí là phải lo làm ăn để đến năm 2020, chúng ta không chỉ chi đầu tư và chi thường xuyên cao hơn mức hiện nay mà còn đóng góp cho ngân sách Trung ương. Hay nói cách khác đến năm 2020 tự cân đối được ngân sách”, Thủ tướng đề nghị.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng gợi ý tỉnh cần khải thác tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó đặt du lịch là trọng tâm, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến…

Nhấn mạnh việc phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường, Thủ tướng lưu ý Phú Yên đến công tác quy hoạch cần có tầm nhìn để phát triển nhanh và bền vững, gắn với biến đổi khí hậu.

Năm 2018, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần bám vào nhiệm vụ của Nghị quyết số 01 của Chính phủ để hoàn thành vượt mức mục tiêu; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết của Trung ương. Trong phát triển, tỉnh phải tìm các giá trị gia tăng mới trong các sản phẩm, trong đó có thủy sản và lúa gạo.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã giải quyết các kiến nghị của tỉnh về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng và một số dự án cụ thể trên địa bàn tỉnh. Thủ tướng đồng ý về chủ trương để tỉnh thuê tư vấn nước ngoài, lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo Luật quy hoạch. Thủ tướng yêu cầu tỉnh lập phương án đấu thầu để lựa chọn các đơn vị tư vấn. Trên tinh thần đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng phối hợp, hỗ trợ tỉnh Phú Yên về việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Sáng 19/1 tại thành phố Tuy Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Sáng 19/1 tại thành phố Tuy Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Lấy lợi ích của người dân làm đại cục"
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Lấy lợi ích của người dân làm đại cục"

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh đội ngũ lãnh đạo đến các cấp ở Phú Yên phải đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, với một tinh thần "cờ đã đến tay hãy phất lên" 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Lấy lợi ích của người dân làm đại cục"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Lấy lợi ích của người dân làm đại cục"

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh đội ngũ lãnh đạo đến các cấp ở Phú Yên phải đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, với một tinh thần "cờ đã đến tay hãy phất lên"