Thủ tướng dự buổi làm việc đặc biệt về phát triển bền vững

VOV.VN - Trưa 4/11, tại Thái Lan, lãnh đạo các nước ASEAN đã dự buổi làm việc đặc biệt về phát triển bền vững do Thủ tướng Thái Lan chủ trì.

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững, là một phần trong thực hiện mục tiêu Cộng đồng vững mạnh, tự cường. Thủ tướng Thái Lan cho biết, ASEAN đã xây dựng Lộ trình tương hỗ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững; đồng thời cũng đạt thành tựu xoá đói giảm nghèo, phát triển năng lượng sạch, thu hẹp khoảng cách. Tuy vậy vẫn còn hạn chế, nhất là trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: Chinhphu.vn.

Để đạt được các cam kết, ASEAN mong muốn các đối tác hỗ trợ triển khai Lộ trình này. Thủ tướng Thái Lan cũng giới thiệu về các chương trình, dự án cụ thể và đưa Trung tâm nghiên cứu và đối thoại về phát triển bền vững mới thành lập trong năm nay đi vào hoạt động.

Các nước hoan nghênh đóng góp ngày càng tăng của ASEAN đối với các mục tiêu toàn cầu, nhấn mạnh Công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng. Các nước cam kết sẽ phối hợp với ASEAN trong khoa học - công nghệ, kết nối, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, thành phố thông minh…

Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy mục tiêu “hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm”, đầu tư vào con người vì thế hệ tương lai. Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển vũ bão ngày nay, các đối tác có thể hỗ trợ và có thể xem xét xây dựng Khung chương trình đào tạo 4.0 và Trung tâm an toàn thông tin ASEAN. Đề cập tới thu hẹp khoảng cách phát triển, Việt Nam kêu gọi các nước thúc đẩy, hỗ trợ triển khai Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn III, phát triển khu vực Mekong, quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước, nâng cao tính bền vững trong khu vực.

Là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (2020-2021), Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục thúc đẩy chương trình phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Trong năm 2020, Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn Mekong, phối hợp với các nước thúc đẩy triển khai các kết quả Hội nghị về biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc năm 2020, góp phần đưa các Mục tiêu phát triển bền vững đi vào cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hoạt động của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35
Ảnh: Hoạt động của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35

VOV.VN - Trong những ngày dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 35, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có rất nhiều hoạt động quan trọng và đáng chú ý.

Ảnh: Hoạt động của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35

Ảnh: Hoạt động của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35

VOV.VN - Trong những ngày dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 35, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có rất nhiều hoạt động quan trọng và đáng chú ý.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 35: Nhật-Hàn gặp mặt và thúc đẩy đối thoại
Hội nghị Cấp cao ASEAN 35: Nhật-Hàn gặp mặt và thúc đẩy đối thoại

VOV.VN - Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ 2 nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 35: Nhật-Hàn gặp mặt và thúc đẩy đối thoại

Hội nghị Cấp cao ASEAN 35: Nhật-Hàn gặp mặt và thúc đẩy đối thoại

VOV.VN - Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ 2 nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

VOV.VN -Kết thúc hội nghị, các nước đã thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN+3 về Sáng kiến Kết nối các kết nối; thành lập website về ASEAN+3.

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

VOV.VN -Kết thúc hội nghị, các nước đã thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN+3 về Sáng kiến Kết nối các kết nối; thành lập website về ASEAN+3.