Thủ tướng dự lễ khánh thành Bệnh viện K-cơ sở Tân Triều

Bệnh viện K mới đã hoàn thành giai đoạn I với quy mô 300 giường.

Sáng 19/8 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (giai đoạn I). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều xây dựng theo chủ trương của Chính phủ nằm trong chương trình tổng thể đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa trong cả nước. Mục tiêu dự án xây dựng một bệnh viện K mới với quy mô 1.000 giường bệnh, hiện đại, đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, đạt tiêu chuẩn là một bệnh viện chuyên khoa ung thư hạng I, ngang tầm khu vực, đáp ứng được các nhu cầu cấp bách về khám và điều trị ung thư của nhân dân.

Đây cũng là bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế lớn nhất xây dựng tại Hà Nội, với 65.000 m2 diện tích sàn, xây dựng trong khuôn viên 6,6 ha và tổng mức đầu tư ban đầu là 980 tỷ đồng. Sau gần 5 năm xây dựng, Bệnh viện K mới đã hoàn thành giai đoạn I với quy mô 300 giường.

Thủ tướng Chính phủ cắt băng khánh thành Bệnh viện

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ trăn trở trước thực trạng mỗi năm nước ta có khoảng 150.000 bệnh nhân ung thư mới và khoảng 75.000 người tử vong vì căn bệnh hiểm nghèo này. Trong khi đó ngành y tế mới chỉ có 25 giường bệnh dành cho điều trị ung thư tính trên 1 triệu dân, đây là tỷ lệ rất thấp so với khu vực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bệnh viện K khẩn trương đưa ngay 300 giường bệnh giai đoạn I của Bệnh viện K mới vào sử dụng, góp phần trực tiếp giảm tải cho Bệnh viện K Trung ương hiện nay. Trên tinh thần Chính phủ coi dự án Bệnh viện K mới là một trong những công trình trọng điểm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan và thành phố Hà Nội tính toán đủ nguồn lực và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tập trung hoàn thành và đưa toàn bộ dự án xây dựng Bệnh viện K mới vào hoạt động trong năm 2013, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn và vận hành sử dụng hiệu quả;, phục vụ tốt nhất công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là trong việc khám và điều trị bệnh ung thư.

Thủ tướng thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Y tế tập trung nâng cao năng lực khám và điều trị ung thư ở các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, nhất là tại các khu vực trung tâm như: thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Phú Thọ… Đồng thời tiếp tục đầu tư theo lộ trình xây dựng, cải tạo nâng cấp các bệnh viện theo các Đề án và quy hoạch phát triển mạng lưới khám chữa bệnh đã được phê duyệt.

Một nhiệm vụ quan trọng của Bộ Y tế mà Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, đó là khẩn trương hoàn chỉnh Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2012-2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sớm triển khai thực hiện. Đây là vấn đề mà Đảng, Nhà nước ta đang đặc biệt quan tâm.

Thủ tướng lưu ý, Đề án này phải thực hiện đồng bộ các giải pháp trong lộ trình tính toán khoa học, chặt chẽ. Không chỉ đầu tư mở rộng, xây mới các bệnh viện mà quan trọng nữa là đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và bố trí hợp lý đội ngũ thầy thuốc, chuyên gia, đồng thời có cơ chế vận hành phù hợp giữa các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên