Thủ tướng dự Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Bắc Giang

VOV.VN - Chiều 16/6, Thủ tướng dự Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (giai đoạn 2) tỉnh Bắc Giang. 

Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được triển khai với tổng mức đầu tư 2.298 tỷ đồng, với quy mô nhà ở xã hội cao tầng tại lô CT.1 và CT.2: Xây dựng 10 tòa nhà ở chung cư cao 20 tầng và hạ tầng kỹ thuật cơ bản đồng bộ, được chia ra làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 gồm 5 toàn nhà đã đi vào hoàn thiện và hôm nay tiếp tục thực hiện khởi công giai đoạn 2 của Dự án. 

Đây là dự án lớn, với tổng diện tích xây dựng gần 13 nghìn m2, tổng diện tích sàn gần 243 nghìn m2. Tổng số căn hộ gần 4.500 căn, tổng diện tích sử dụng các căn hộ ở gần 160 nghìn m2. Dân số tính toán khoảng 12 nghìn người. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cho công nhân của tỉnh theo Chương trình đã đề ra.

Để triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ về nhà ở xã hội, đặc biệt là xuất phát từ nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết, Đề án về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh từ rất sớm. Đây là nội dung được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm hàng đầu và quyết liệt chỉ đạo thực hiện. 

Kết quả đến nay trên địa bàn tỉnh có 12 dự án đang triển khai, đến năm 2025 nếu hoàn thành toàn bộ sản phẩm thì sẽ cung cấp khoảng hơn 26 nghìn căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, đáp ứng hơn 90% nhu cầu về nhà ở xã hội cho công nhân được dự báo mới trong giai đoạn 2021-2025, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn đến năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là nhà đầu tư đã nỗ lực không ngừng và kết quả đạt được trên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành chiến lược phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định từ nay đến 2030, phấn đấu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Bắc Giang khẩn trương triển khai công trình này, quy hoạch các khu công nghiệp, khu hành chính, khu vực xây dựng nhà ở xã hội; riêng tỉnh đã có Nghị quyết về xây dựng nhà ở xã hội; Thủ tướng  hoan nghênh tinh thần chủ động sáng tạo của tỉnh từ khâu lập dự án, kêu gọi nhà đầu tư để phát triển các khu đô thị nói chung, trong đó có các khu nhà ở xã hội nói riêng.

Thủ tướng nêu rõ, vấn đề phát triển nhà ở xã hội được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm nhưng vấn đề đầu tư có hạn do hạn chế nguồn lực, đồng thời phải dành nguồn lực cho các ưu tiên khác. Vì vậy, chúng ta cần phải tìm cơ chế để cải thiện huy động nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội; phải có chủ trương về đất đai, quy hoạch cho việc này; đây là những công việc mà chúng ta đang vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phải bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách. Chúng ta phải bố trí nguồn lực nhất định để lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư trong phát triển nhà ở xã hội; tiếp tục có chính sách cho cả người làm nhà ở xã hội và người mua nhà ở xã hội cho phù hợp, thực hiện cả mua và thuê mua để bảo đảm phù hợp thu nhập của công nhân, người thu nhập thấp. Các chính sách này phải đồng bộ thì mới giải quyết được khó khăn về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

Thủ tướng đề nghị các địa phương nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng tiếp tục phát triển nhà ở xã hội, từ đó đề xuất các chính sách phù hợp để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi, tuyên truyền, vận động để công nhân, người thu nhập thấp tiếp cận vốn vay để mua nhà ở xã hội. Đây là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đòi hỏi cả địa phương vào cuộc, các nhà đầu tư trên tinh thần tương thân tương ái phát triển nhà ở xã hội với giá cả phải chăng; cần có các chính sách khuyến khích cho công nhân, người thu nhập thấp mua được nhà, bảo đảm “an cư lạc nghiệp”. Chúng ta cần chung sức đồng lòng tìm ra lời giải cho mục tiêu đạt 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; các bộ ngành cần nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp thẩm quyền để giải quyết. Thủ tướng kêu gọi các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị có nhiều người thu nhập thấp cùng góp ý, hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực này.

Thủ tướng cũng cảm ơn các doanh nghiệp cùng với Nhà nước, chính quyền để nỗ lực phát triển các khu nhà ở xã hội khang trang, sạch sẽ, vệ sinh môi trường, giá cả phải chăng, phù hợp thu nhập của công nhân, người thu nhập thấp.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi đề nghị chính quyền quy hoạch thêm các thiết chế về văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục để các khu nhà ở xã hội đầy đủ các thiết chế, tạo cơ hội cho công nhân, người thu nhập thấp được sống thoải mái, thuận lợi nhất để họ cống hiến, đóng góp cho đất nước. Tôi kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp, khu công nghiệp cùng nhau chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội như đã đề ra.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2)

VOV.VN - Chiều nay 16/6, tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ Khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2), cùng dự có Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương cùng đông đảo quần chúng nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2)

VOV.VN - Chiều nay 16/6, tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ Khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2), cùng dự có Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương cùng đông đảo quần chúng nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Khát vọng bình yên
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Khát vọng bình yên

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề  “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”, Bộ Công an - cơ quan thường trực về phòng chống ma túy tổ chức chương trình Khát vọng bình yên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Khát vọng bình yên

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Khát vọng bình yên

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề  “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”, Bộ Công an - cơ quan thường trực về phòng chống ma túy tổ chức chương trình Khát vọng bình yên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà

VOV.VN - Chiều tối nay 14/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà

VOV.VN - Chiều tối nay 14/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.