Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bắc Kạn phải vươn lên là tỉnh khá trong vùng và cả nước. 

Tối 24/8, tại Thành phố Bắc Kạn, diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh Bắc Kạn; các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng của tỉnh Bắc Kạn...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn cho biết, đây là dịp nhằm ôn lại truyền thống yêu nước, đấu tranh anh dũng vẻ vang của quân và dân tỉnh Bắc Kạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và quá trình nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn chung sức xây dựng quê hương trong 70 năm qua. Qua đó thể hiện lòng tri ân sâu sắc tới những công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Là tỉnh nằm sâu trong lòng căn cứ địa Việt Bắc, Bắc Kạn là một trong những địa phương được Trung ương chọn làm nơi đứng chân an toàn cho các cơ quan Trung ương để lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bắc Kạn đã có hơn 9.000 thanh niên xung phong ra mặt trận. Trong số ấy, hơn 2.000 con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã anh dũng hy sinh để đổi lấy độc lập, tự do và thống nhất đất nước.  

Trong giai đoạn xây dựng đất nước, từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp với đặc trưng là kinh tế thuần nông, sau 22 năm tái lập tỉnh (từ năm 1997), đến nay Bắc Kạn đã phát triển vượt bậc. Trong đó, năm 2018, thu ngân sách nhà nước đạt 643 tỷ đồng, tăng gấp 38 lần năm 1997; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người, tăng gấp hơn 24 lần. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục-đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du kêu gọi những người con của Bắc Kạn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống vẻ vang của tỉnh, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vươn lên, quyết tâm thực hiện đổi mới, đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các dân tộc Bắc Kạn luôn vinh dự, tự hào là nơi Bác Hồ kính yêu và nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Trung ương đã gắn bó, làm việc và được chứng kiến những sự kiện lịch sử hào hùng trong những năm tháng không bao giờ quên của công cuộc đấu tranh giành độc lập và sự nghiệp kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta.

Ôn lại các giai đoạn lịch sử, Thủ tướng nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, Bắc Kạn được Trung ương Đảng chọn xây dựng thành an toàn khu. Nhân dân các dân tộc Bắc Kạn đã hết lòng cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ bộ đội và các cơ quan Trung ương sơ tán; bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ các cơ quan và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cùng cả nước chung sức, đồng lòng, không tiếc máu xương, góp công, góp sức, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giành những chiến công vang dội.

Sự kiện Bắc Kạn – tỉnh đầu tiên của cả nước được giải phóng, là bước khởi đầu vô cùng quan trọng, là niềm cổ vũ lớn lao cho những thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến, như trong Thư gửi đồng bào tỉnh Bắc Kạn sau khi được giải phóng (tháng 8/1949), Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: "Cuộc thắng lợi này sẽ làm đà cho những thắng lợi khác to lớn hơn, vẻ vang hơn".

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã hòa chung khí thế sục sôi của cả nước, vừa thi đua xây dựng miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa và kiên cường chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến lớn, tích cực đóng góp sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến, góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập của đất nước; phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến các thành tựu về tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát huy lợi thế du lịch; các thành tựu trong xóa đói, giảm nghèo; an sinh xã hội; an ninh trật tự...

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kết quả tích cực đạt, nhưng Thủ tướng cho rằng Bắc Kạn vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, tỉnh phải vươn lên là tỉnh khá trong vùng và cả nước.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tập trung chỉ đạo phân tích, đánh giá những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự phát triền bùng nổ của khoa học công nghệ và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lãnh đạo tỉnh cần đưa ra tầm nhìn, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển tỉnh trong 5 năm, 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng các tỉnh cần tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành để phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh vào năm 2020.

Theo đó, tỉnh cần tập trung cơ cấu lại kinh tế giữa các ngành và nội ngành theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo, tiểu thủ công nghiệp.

Tập trung phát triển mạnh dịch vụ, dụ lịch nhất là du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, đặc biệt là danh thắng Hồ Ba Bể. Cùng với đó là tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy hoạch; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, kết nối với các địa phương trong vùng và với Thủ đô Hà Nội.  

Cùng với đó là quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triên kinh tế. Tập trung nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; chú trọng bảo vệ và phát triển rừng...

Với tinh thần “cả nước vì Bắc Kạn, Bắc Kạn vì cả nước", Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng Bắc Kạn phát triển vững mạnh toàn diện là trách nhiệm trực tiếp của tỉnh, nhưng cũng là trách nhiệm chung của cả nước. Do đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành trung ương, các địa phương trong cả nước tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ tỉnh vươn lên mạnh mẽ hơn, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển cùng cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nếu Đảng buông lơi, phai nhạt lời dặn của Bác thì sẽ gặp khó khăn”
“Nếu Đảng buông lơi, phai nhạt lời dặn của Bác thì sẽ gặp khó khăn”

VOV.VN - Nhà báo Nhị Lê nhấn mạnh điều này khi nói về 5 lời thề của Đảng ta với Bác.

“Nếu Đảng buông lơi, phai nhạt lời dặn của Bác thì sẽ gặp khó khăn”

“Nếu Đảng buông lơi, phai nhạt lời dặn của Bác thì sẽ gặp khó khăn”

VOV.VN - Nhà báo Nhị Lê nhấn mạnh điều này khi nói về 5 lời thề của Đảng ta với Bác.

Thủ tướng: Phát triển giao thông là một hướng ra cho Bắc Kạn
Thủ tướng: Phát triển giao thông là một hướng ra cho Bắc Kạn

VOV.VN - Nhấn mạnh, Bắc Kạn vẫn là tỉnh nghèo, Thủ tướng cho rằng, phát triển hạ tầng giao thông là lối ra quan trọng cho tỉnh.

Thủ tướng: Phát triển giao thông là một hướng ra cho Bắc Kạn

Thủ tướng: Phát triển giao thông là một hướng ra cho Bắc Kạn

VOV.VN - Nhấn mạnh, Bắc Kạn vẫn là tỉnh nghèo, Thủ tướng cho rằng, phát triển hạ tầng giao thông là lối ra quan trọng cho tỉnh.

Phú Thọ họp bất thường bầu tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh
Phú Thọ họp bất thường bầu tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đã bầu ông Phan Trọng Tấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vi Mạnh Hùng làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phú Thọ họp bất thường bầu tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Phú Thọ họp bất thường bầu tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đã bầu ông Phan Trọng Tấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vi Mạnh Hùng làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.