Thủ tướng dự lễ trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp"

VOV.VN - Sáng nay 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài năng nguyên bản địa” năm 2023 do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương. 

Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 là cuộc thi lần thứ 5 được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 (Đề án 939). 

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, lựa chọn, trao giải và hỗ trợ ươm tạo, nâng cao năng lực cho phụ nữ, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tham gia quản lý có dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc với mục tiêu giữ gìn giữ, phát triển và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa, khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ của địa phương trên cơ sở phát huy sức mạnh nội lực, tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, góp phần thực hiện chương trình Quốc gia khởi nghiệp của Chính phủ và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Ngoài đối tượng chung, Cuộc thi ưu tiên khuyến khích phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn; phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp; phụ nữ khuyết tật; phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; phụ nữ là vận động viên thể thao đã giải nghệ…

Cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều điểm sáng như cách thức tổ chức Cuộc thi bài bản. Sổ tay hướng dẫn được ban hành ngay sau Lễ phát động. Tổ chức sàng lọc qua nhiều vòng; Thi thuyết trình có phần Hỏi – Đáp với chuyên gia, nhà đầu tư không phải là thành viên ban giám khảo và được kết nối livestream nhằm tăng tính tương tác, cũng như đánh giá bản lĩnh CEO. Các câu hỏi của các chuyên gia, nhà đầu tư cũng chính là gợi mở, tư vấn cho tác giả để hoàn thiện thêm, tăng tính khả thi của ý tưởng/dự án khởi nghiệp; Sau mỗi vòng thi, thí sinh đều được tập huấn nâng cao năng lực xây dựng dự án, kiến thức và kỹ năng về thị trường, quản trị doanh nghiệp, viết dự án, thuyết trình…; Dự án dự thi về phát huy tài nguyên bản địa nhưng được khuyến khích hướng tới ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra sản phẩm độc đáo, có giá trị thương mại cao.

Do vậy, sau hơn một tháng chính thức phát động Cuộc thi từ trung tuần tháng 3/2023, tại vòng tiếp nhận và sàng lọc cấp tỉnh, thành đã có 2.024 Dự án/ý tưởng khởi nghiệp tham gia dự thi (tăng 30,67% so với cuộc thi năm 2021). Theo quy định của Cuộc thi, mỗi tỉnh/thành lựa chọn tối đa 05 Dự án tiêu biểu tham gia dự thi vòng sơ loại cấp Vùng, theo đó, đã có 273 Dự án đủ điều kiện tham dự. Các lĩnh vực tham gia dự thi rất đa dạng, phong phú: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất 51,6%; lĩnh vực công nghiệp, chế tạo sản phẩm chiếm tỷ lệ 12,1%; lĩnh vực giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính 6,6%; lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp: 4,4%; lĩnh vực kinh doanh tạo tác động xã hội chiếm 9,2%, các lĩnh vực khác chiếm 16,1%. Chủ thể tham gia dự thi đến từ nhiều thành phần khác nhau, trong đó có 17,9% là doanh nghiệp; 39,9% là hộ kinh doanh/cơ sở kinh doanh; hợp tác xã và tổ hợp tác/tổ liên kết chiếm tỷ lệ cao nhất với 42,1% tổng số các Dự án khởi nghiệp đủ điều kiện dự thi vòng sơ loại cấp Vùng. 

Hội đồng giám khảo Cuộc thi là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên môn sâu trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, đầu tư, chuyển giao công nghệ, thương mại… Các Dự án khởi nghiệp được đánh giá dựa trên các nguyên tắc “minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh” với các tiêu chí rõ ràng, mức độ đánh giá được điều chỉnh theo hướng tăng tính cạnh tranh, đòi hỏi ngày càng cao sự hoàn thiện và đánh giá độ trưởng thành của dự án khởi nghiệp tương ứng với các vòng thi theo quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Kết quả vòng sơ loại cấp Vùng, Trung ương Hội đã lựa chọn được 184 Dự án trong số 273 Dự án khởi nghiệp vào vòng bán kết Cuộc thi cấp Vùng và được tham dự chương trình ươm tạo, đào tạo nâng cao năng lực xây dựng các dự án khởi nghiệp.

Kết quả vòng bán kết cấp Vùng, Trung ương Hội đã lựa chọn được 68 Dự án khởi nghiệp xuất sắc tham dự vòng chung kết cấp Vùng (trong đó có 07 Dự án của phụ nữ khuyết tật).

Vòng chung kết cấp Vùng Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 được tổ chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam (Nam Định, Phú Yên và Bến Tre) từ ngày 06 - 20/9/2023, theo đó 33 Dự án khởi nghiệp đạt từ giải ba trở lên tiếp tục tham dự vòng chung kết Toàn quốc. Về chủ thể của 33 Dự án vào vòng Toàn quốc có 13 dự án của các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ (chiếm 39,4%); 14 dự án của Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (chiếm 42,4%); 06 dự án của Hộ kinh doanh cá nhân (chiếm 18,18%). Đặc biệt trong tổng số 33 Dự án dự thi có 02 dự án của phụ nữ khuyết tật (chiếm 6 %) và 07 của Dự án khởi nghiệp là phụ nữ dân tộc thiểu số (chiếm 21,2%).

 Chuỗi sự kiện Chung kết Toàn quốc được tổ chức từ ngày 12-14/10/2023 tại Hà Nội, là dịp tôn vinh các dự án khởi nghiệp xuất sắc nhằm lan tỏa tinh thần, khát vọng khởi nghiệp sâu rộng trong cả nước, giúp có thêm nhiều phụ nữ khởi nghiệp, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, trên cơ sở phát huy tài nguyên bản địa với các hoạt động nổi bật là Cuộc thi thuyết trình chung kết Toàn quốc; Hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, OCOP của phụ nữ; Lễ trao giải thưởng chung kết Toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024

Lễ trao giải thưởng chung kết Toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 tổ chức nhằm vinh danh 33 Dự án khởi nghiệp tiêu biểu của cả nước. Tổng trị giá Giải thưởng cho cuộc thi năm nay bao gồm tiền mặt và các khoá đào tạo, tư vấn, cố vấn, hỗ trợ phát triển nhãn hiệu thương hiệu cho các dự án khởi nghiệp lên tới trên 2,3 tỷ đồng kèm theo Giấy chứng nhận, biểu trưng của Cuộc thi.

Ngoài ra, những câu chuyện về phụ nữ với khát vọng khởi nghiệp năm 2023 được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam xây dựng thông qua hình thức triển lãm trực tuyến “Phụ nữ khởi nghiệp cất cánh bay xa” sẽ giúp người xem thấy được sự nỗ lực, không ngừng vượt khó vươn lên của phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ cao tuổi… Triển lãm giới thiệu các Dự án khởi nghiệp xuất sắc đạt giải cao tại vòng chung kết cấp Vùng Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 và tiếp tục tham gia vòng chung kết Toàn quốc, gồm 2 chủ đề: Hành trình tỏa sáng và Chắp cánh những ước mơ. Trên hành trình khởi nghiệp của mình, các chị đã sáng tạo, tận dụng những tài nguyên bản địa phát triển thành cơ hội kinh doanh, nâng tầm để trở thành những sản phẩm mang tầm quốc gia, quốc tế, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Đồng thời với đó, hành trình của các chị còn có điểm tựa vững chắc là sự hỗ trợ của Chính phủ, các ban, ngành, đặc biệt là sự tiếp sức, đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giúp họ tự tin khởi nghiệp hòa chung vào làn sóng khởi nghiệp Quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra Lễ phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”. Cuộc thi được tổ chức để tìm kiếm, lựa chọn, trao giải nhằm tôn vinh các doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ hợp tác/hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý có những sáng kiến xuất sắc trong việc cải thiện quy trình sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mới, có mô hình kinh doanh mới sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, sản xuất hữu cơ, sạch, tuần hoàn, thân thiện với môi trường..., đáp ứng mục tiêu đảm bảo quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc, bình đẳng, bao trùm, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 của Chính phủ.

Cuộc thi cũng là sân chơi kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đối tác, các cơ quan hữu quan hỗ trợ, đồng hành cùng các Dự án khởi nghiệp có khả năng khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số… để hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp của phụ nữ trên cả nước, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện doanh nhân Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện doanh nhân Việt Nam

VOV.VN - Chiều 11/10, tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nhân Việt Nam nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện doanh nhân Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện doanh nhân Việt Nam

VOV.VN - Chiều 11/10, tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nhân Việt Nam nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 10/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko đang thăm Việt Nam từ ngày 10 - 11/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 10/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko đang thăm Việt Nam từ ngày 10 - 11/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch vùng Lombardy (Italy)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch vùng Lombardy (Italy)

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương trên cơ sở phát huy những điểm tương đồng và bổ trợ lẫn nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch vùng Lombardy (Italy)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch vùng Lombardy (Italy)

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương trên cơ sở phát huy những điểm tương đồng và bổ trợ lẫn nhau.