Thủ tướng gặp mặt các nhà tài trợ, doanh nghiệp nước ngoài nhân dịp Tết

VOV.VN - Tối 26/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà tài trợ, doanh nghiệp nước ngoài nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn. Cùng dự có các Đại sứ, Trưởng các cơ quan Hợp tác phát triển, các Tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, chúng ta đã vượt qua một năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức cùng các cung bậc cảm xúc khác nhau. Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, chính xác, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, sự hợp tác, hỗ trợ của các quốc gia, bạn bè quốc tế, các cơ quan hợp tác phát triển, các tổ chức quốc tế song phương và đa phương, kinh tế Việt Nam đã có những bước cải thiện vượt bậc trong những tháng cuối năm, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, có thể khẳng định rằng, chúng ta đã chiến thắng các cơn gió ngược để tự tin bước vào một năm mới. Năm 2024 dự báo là tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi. Mặc dù vậy, Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Năm 2024 được xác định là năm bứt phá trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, nhất là đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số hiện nay.

Để tiếp tục thu được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm 2024, đạt được kết quả nhiều hơn, tốt hơn, cao hơn năm 2023 vừa qua, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tiếp tục cùng nhau vun đắp, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng với các cơ quan ngoại giao, các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư lên một tầm cao mới, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn.

Tại chiêu đãi, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis khẳng định mạnh mẽ, Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tiếp theo, trong đó, hỗ trợ về tăng cường dữ liệu, phân tích, tăng tốc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs); mong muốn Chính phủ Việt Nam tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên hợp quốc để đóng góp vào sự phát triển của nhân loại - là chương trình nghị sự đầy tham vọng. Với ý nghĩa đó, Liên hợp quốc kỳ vọng năm 2024 sẽ mang lại nhiều điều tốt lành, thịnh vượng cho mọi người dân trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc chiêu đãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn Liên hợp quốc đã công nhận Tết Nguyên đán của châu Á được thừa nhận là ngày nghỉ trên bình diện quốc tế. Thủ tướng cho rằng, đây cũng là dịp để chúng ta gặp nhau, tri ân, chúc nhau khoẻ mạnh, thành công ơn.

Thủ tướng chuyển lời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các tất cả đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, thế giới năm 2024 về tổng thể là hoà bình nhưng cục bộ có chiến tranh; tổng thể hoà hoãn nhưng cục bộ thì có căng thẳng; tổng thể thì ổn định nhưng cục bộ lại có xung đột; tổng thể thì nhiều người ấm no nhưng cục bộ thì không ít người đói nghèo, bị chiến tranh, hy sinh, mất mát. Các vấn đề diễn ra trên thế giới như chiến tranh, thiếu hụt năng lượng, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, già hoá dân số… đều là vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân. Vì vậy, theo quan điểm của Việt Nam, chúng ta phải tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, hành động tất cả vì cuộc sống ấm no của người dân. Chúng ta cùng nhau phấn đấu, cùng nhau làm việc để trên thế giới này không có đói nghèo, không có chiến tranh, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng chia sẻ, trong thế kỷ 20, Việt Nam là dân tộc hy sinh, mất mát nhất trên thế giới này. Việt Nam phải chống chủ nghĩa phát xít, thực dân cũ, thực dân mới, chiến tranh biên giới, bè lũ diệt chủng, rồi bị cấm vận khoảng 10 năm. Vì vậy Việt Nam hiểu những trả giá vì chiến tranh, thấu hiểu giá trị của hoà bình, do đó Việt Nam không muốn bất cứ đâu xảy ra chiến tranh, đói nghèo. Thủ tướng cho biết, trong đường lối phát triển, Việt Nam dựa vào 3 trụ cột là xây dựng nền dân chủ XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đặc biệt, trong quá trình này, Việt Nam không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng cho biết, những năm vừa qua, mặc dù chịu khó khăn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên Việt Nam vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; bội chi ngân sách, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài trong vòng kiểm soát; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công cuộc phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại là một điểm sáng của năm 2023.

Có được kết quả này là nhờ do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp; có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư, nhà tài trợ có mặt ngày hôm nay.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong suốt quá trình xây dựng đất nước, đặc biệt là năm 2023; cảm ơn các bạn có mặt trong buổi chiêu đãi này để chúng ta chia sẻ, tri ân, cùng hành động vì thế giới tốt đẹp, giàu có hơn, nhân dân hạnh phúc hơn, không có nơi nào phải chịu chiến tranh; không để ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta cùng nhau đoàn kết, làm việc, cùng mang lại hạnh phúc cho dân tộc các nước, toàn thế giới với tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng cảm ơn và nhấn mạnh, thành công của các bạn là thành công của chúng tôi; Việt Nam luôn đồng hành cùng các bạn vì cuộc sống an lành, hạnh phúc hơn, thành công hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường phòng chống bạo lực học đường
Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường phòng chống bạo lực học đường

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường phòng chống bạo lực học đường

Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường phòng chống bạo lực học đường

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Thủ tướng: Tình báo quốc phòng là lực lượng đặc biệt của lực lượng vũ trang
Thủ tướng: Tình báo quốc phòng là lực lượng đặc biệt của lực lượng vũ trang

VOV.VN - Khẳng định tình báo quốc phòng là lực lượng đặc biệt của lực lượng vũ trang, Thủ tướng nêu rõ, định hướng phát triển, mọi hoạt động của tình báo quốc phòng luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng.

Thủ tướng: Tình báo quốc phòng là lực lượng đặc biệt của lực lượng vũ trang

Thủ tướng: Tình báo quốc phòng là lực lượng đặc biệt của lực lượng vũ trang

VOV.VN - Khẳng định tình báo quốc phòng là lực lượng đặc biệt của lực lượng vũ trang, Thủ tướng nêu rõ, định hướng phát triển, mọi hoạt động của tình báo quốc phòng luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang họp tổ công tác triển khai Đề án 06
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang họp tổ công tác triển khai Đề án 06

VOV.VN - Chiều 25/1, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã tổ chức phiên họp tháng 1/2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đồng chủ trì phiên họp.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang họp tổ công tác triển khai Đề án 06

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang họp tổ công tác triển khai Đề án 06

VOV.VN - Chiều 25/1, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã tổ chức phiên họp tháng 1/2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đồng chủ trì phiên họp.