Thủ tướng: Học viện Quốc phòng cần nâng cao khả năng dự báo chiến lược

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh: Học viên Quốc phòng cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự.

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng). Tham dự buổi lễ Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Kim Sơn- Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

Tại buổi lễ, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng (HVQP) cho biết, năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026, Học viện Quốc phòng quyết tâm đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Học viện tập trung nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp dạy học phù hợp với xu thế giáo dục - đào tạo hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn; thực hiện nghiêm quy định, quy chế trong học tập, kiểm tra, đánh giá kết quả; quyết liệt thực hiện “3 thực chất”, kiên quyết chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giảng dạy, học tập, công tác.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, phong trào thi đua đặc biệt của Thủ tưởng chính phủ và của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phát động, toàn Học viện chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương kết quả mà HVQP đã đạt được trong thời gian vừa qua và nhấn mạnh, với vị trí, vai trò là Học viện lớn của quốc gia, trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thủ tướng lưu ý: Năm học 2021-2022, Học viện Quốc phòng cần chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình với diễn biến mới của dịch bệnh. Đặc biệt, phải quán triệt, thực hiện tốt lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa...”.

Thủ tướng đề nghị Học viện cần tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; Xây dựng, triển khai kế hoạch huấn luyện - đào tạo linh hoạt, thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh để hoàn thành chương trình của từng đối tượng và bảo đảm chất lượng huấn luyện - đào tạo.

Đối với mỗi học viên, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của khóa học, nhận rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được tham gia học tập, nghiên cứu, rèn luyện tại Học viện Quốc phòng.

“Học viên phải luôn tự hào được học tập và rèn luyện tại học viện hàng đầu của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và phải ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về lý luận, bản lĩnh chính trị, về lòng kiên định, kiên trì, phấn đấu vì cách mạng, vì nhân dân, biết quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động sáng tạo theo gợi mở định hướng của các thầy các cô, xác định học tập là vinh dự, là nghĩa vụ, là quyền lợi trách nhiệm”- Thủ tướng nhấn mạnh. 

Cùng với đó, Học viên Quốc phòng chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ địch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng: với bề dày kinh nghiệm tích lũy trong hơn 44 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Học viện Quốc phòng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, xứng đáng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, quân sự.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước tin tưởng và mong muốn, đội ngũ cán bộ, giảng viên học viên, nhân viên, chiến sĩ trong học viện trực tiếp phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang của học viện để kế thừa và đổi mới phát triển mạnh mẽ hơn, khí thế hơn nữa, thành công hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó về chương trình học tập và đào tạo. Nhân dịp năm học mới và hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Học viện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước xin chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc thành công trong cuộc sống và trong công tác.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ nhanh số lượng vaccine đã cam kết cho Việt Nam
Thủ tướng đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ nhanh số lượng vaccine đã cam kết cho Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ vaccine cho Việt Nam càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, nhất là trong các tháng 9, 10 và 11, hoàn thành thoả thuận cung cấp vaccine cho Việt Nam trong năm 2021.

Thủ tướng đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ nhanh số lượng vaccine đã cam kết cho Việt Nam

Thủ tướng đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ nhanh số lượng vaccine đã cam kết cho Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ vaccine cho Việt Nam càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, nhất là trong các tháng 9, 10 và 11, hoàn thành thoả thuận cung cấp vaccine cho Việt Nam trong năm 2021.

Thủ tướng tin tưởng đội ngũ trí thức KH&CN tiếp tục có nhiều đóng góp cho đất nước
Thủ tướng tin tưởng đội ngũ trí thức KH&CN tiếp tục có nhiều đóng góp cho đất nước

VOV.VN - Chiều nay (15/9), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng”.

Thủ tướng tin tưởng đội ngũ trí thức KH&CN tiếp tục có nhiều đóng góp cho đất nước

Thủ tướng tin tưởng đội ngũ trí thức KH&CN tiếp tục có nhiều đóng góp cho đất nước

VOV.VN - Chiều nay (15/9), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng”.

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Giám đốc Học viện Quốc phòng
Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Giám đốc Học viện Quốc phòng

VOV.VN - Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với đồng chí Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Giám đốc Học viện Quốc phòng

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Giám đốc Học viện Quốc phòng

VOV.VN - Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với đồng chí Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng.