Thủ tướng Hun Manet: Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Việt Nam

VOV.VN - “Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và xây dựng phát triển đất nước. Đây là chân lý lịch sử, nhân dân hai nước cần phải hiểu rõ" - Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh.

Hôm nay (20/6), Lễ kỷ niệm 47 năm "Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ" của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen (20/6/1977 - 20/6/2024) diễn ra tại huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Manet và sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Chính phủ, Quốc hội, Thượng viện và hơn một ngàn đại biểu từ các địa phương và cơ quan trên cả nước Campuchia.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công An; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng và nhiều lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương và tư lệnh một số quân khu liên quan.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của buổi lễ, Thủ tướng Hun Manet cho biết: Việc tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 47 "Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ" nhằm ghi nhớ những công lao to lớn của những người anh hùng, những người lính và nhân dân đã hi sinh xương máu vì dân tộc.

Ông cũng cho rằng, lễ kỷ niệm này đã khẳng định về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực và lâu dài giữa Campuchia-Việt Nam.

Theo Thủ tướng Hun Manet, người dân Campuchia sẽ luôn ghi nhớ về những hi sinh của người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam khi giúp đỡ Campuchia giải phóng dân tộc. Lãnh đạo cấp cao Campuchia- Việt Nam vẫn thường nhắc tới lịch sử hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giành độc lập của hai nước.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, lịch sử đã chứng minh nếu không có "hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" bắt đầu vào ngày 20/6/1977 và những sự kiện tiếp theo thì Campuchia không thể có ngày hôm nay.

“Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và xây dựng phát triển đất nước. Đây là chân lý lịch sử, nhân dân hai nước cần phải hiểu rõ"- Thủ tướng Hun Manet nói.

Trước đó, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen từng khẳng định, Tòa án quốc tế đã ra phán quyết lên án tội ác diệt chủng Khmer Đỏ và điều này cũng chứng minh tính đúng đắn của cuộc chiến chính nghĩa chống bè lũ Pol Pot; nhấn mạnh "khi hoạn nạn khó khăn mới biết ai là bạn tốt"; khẳng định luôn ghi nhớ và cảm ơn nhân dân và các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu giúp Campuchia giải phóng đất nước, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot để hồi sinh và phát triển đất nước.

Ngày 20/6/1977, Trung tá Hunsen, Trung đoàn trưởng Vùng 21, khu đông Campuchia (nay là Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia) cùng đồng đội đã vượt qua biên giới Campuchia - Việt Nam để tìm kiếm sự giúp đỡ của Việt Nam, bắt đầu hành trình cách mạng cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. 

Với sự giúp đỡ chí tình, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Trung tá Hunsen cùng đồng đội đã từng bước thành lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia (nay là Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia), cùng với quân tình nguyện Việt Nam tiến công đánh đổ hoàn toàn chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979, cứu sống hàng triệu người dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và xây dựng đất nước Campuchia phát triển như ngày hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về đề nghị của Campuchia
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về đề nghị của Campuchia

VOV.VN - Việt Nam không đồng tình với các ý kiến, bình luận mang tính kích động, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia, công kích cá nhân lãnh đạo hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về đề nghị của Campuchia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về đề nghị của Campuchia

VOV.VN - Việt Nam không đồng tình với các ý kiến, bình luận mang tính kích động, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia, công kích cá nhân lãnh đạo hai nước.

Đề nghị Campuchia phối hợp, chia sẻ thông tin về kênh đào Funan Techo
Đề nghị Campuchia phối hợp, chia sẻ thông tin về kênh đào Funan Techo

VOV.VN - Các chuyên gia đã nêu những quan ngại về dự án kênh đào, bao gồm: các tác động của dự án đến tài nguyên nước vùng ĐBSCL, đặc biệt trong bối cảnh hạn hán, mặn xâm nhập diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn.

Đề nghị Campuchia phối hợp, chia sẻ thông tin về kênh đào Funan Techo

Đề nghị Campuchia phối hợp, chia sẻ thông tin về kênh đào Funan Techo

VOV.VN - Các chuyên gia đã nêu những quan ngại về dự án kênh đào, bao gồm: các tác động của dự án đến tài nguyên nước vùng ĐBSCL, đặc biệt trong bối cảnh hạn hán, mặn xâm nhập diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn.

Việt Nam mong muốn Campuchia chia sẻ đầy đủ thông tin về kênh đào Funan Techo
Việt Nam mong muốn Campuchia chia sẻ đầy đủ thông tin về kênh đào Funan Techo

VOV.VN - Việt Nam mong muốn phía Campuchia tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong, chia sẻ đầy đủ thông tin về dự án và đánh giá chi tiết các tác động của dự án kênh đào Funan Techo

Việt Nam mong muốn Campuchia chia sẻ đầy đủ thông tin về kênh đào Funan Techo

Việt Nam mong muốn Campuchia chia sẻ đầy đủ thông tin về kênh đào Funan Techo

VOV.VN - Việt Nam mong muốn phía Campuchia tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong, chia sẻ đầy đủ thông tin về dự án và đánh giá chi tiết các tác động của dự án kênh đào Funan Techo