Thủ tướng kết luận Hội nghị trực tuyến với các địa phương

(VOV) -Nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2013 là những thách thức rất lớn, đòi hỏi các cấp phải cùng nhau quán triệt.

Trong 2 ngày 25 và 26/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 66 điểm cầu trong cả nước, trong đó có 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 3 điểm cầu của 3 Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Hội nghị đã tập trung đi sâu phân tích kết quả triển khai kế hoạch năm 2012, trên cơ sở đó nhìn thẳng, nhìn thật về những khó khăn, hạn chế để đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả.

Hội nghị cũng đã thảo luận góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, trong đó chú trọng thảo luận dự thảo nghị quyết chuyên đề về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho và vướng mắc của thị trường bất động sản.

Hội nghị đã lắng nghe, tiếp thu 27 ý kiến đóng góp vào dự thảo, trong đó có 21 ý kiến từ các địa phương và 6 ý kiến từ các thành viên Chính phủ


Qua 2 ngày triển khai, hội nghị đã lắng nghe, tiếp thu 27 ý kiến đóng góp vào dự thảo, trong đó có 21 ý kiến từ các địa phương và 6 ý kiến từ các thành viên Chính phủ. Nhìn chung, lãnh đạo các địa phương, các thành viên Chính phủ đánh giá cao và hoàn toàn nhất trí với dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Đồng thời, các ý kiến đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc tập trung xử lý rốt ráo những điểm “nghẽn” cụ thể, tăng cường lắng nghe doanh nghiệp, các địa phương để có cơ chế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách chính xác.

Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Thủ tướng Chính phủ cùng các địa phương đều đồng tình nhận thấy, phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức, nhiều chỉ tiêu lớn chưa được hoàn thành; nhiều kế hoạch mức độ hoàn thành thấp hơn nhiều so với công tác dự báo như: Tập trung kiềm chế lạm phát, đảm bảo kinh tế vĩ mô, thiên tai dịch bệnh nhiều dù hết sức hạn chế nhưng đã gây ra thiệt hại rất lớn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, trong bối cảnh khó khăn chung, dưới sự cố gắng của các Bộ, ngành, nền kinh tế nước ta đã đạt được các mục tiêu tổng quát như kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng hợp lý, hoàn thành các mục tiêu cơ bản đã đề ra là một cố gắng lớn chung của cả nước, phù hợp với bối cảnh chung toàn cầu.

Thủ tướng biểu dương thành tích trong công tác đảm bảo an sinh xã hội năm 2012 đã được duy trì đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Ổn định chính trị, kinh tế xã hội đã được củng cố, tạo được niềm tin của nhân dân là những chuyển biến tích cực. Những kết quả đó chính là lợi thế, thuận lợi của nước ta trong quá trình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Thủ tướng cũng nêu rõ, bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn những hạn chế khuyết điểm chúng ta cần nhìn nhận, phân tích nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục. Cụ thể như trong việc đề ra, thực thi thể chế, quá trình thực hiện, quy trình thủ tục đầu tư còn rườm rà, hạ tầng giao thông còn yếu kém, nguồn nhân lực trình độ cao thiếu trầm trọng… là những điều phải ra sức khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, qua quá trình thảo luận Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho, các ý kiến góp ý trên tinh thần xây dựng, có trách nhiệm và bám sát thực tế.

Với các kiến nghị chung, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp thu để đưa vào Nghị quyết để tiến hành chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới. Các kiến nghị cụ thể cho từng địa phương cũng sẽ được Văn phòng Chính phủ tổng hợp, xem xét sau đó phân công theo thẩm quyền từng Bộ, ngành sẽ có ý kiến trả lời các địa phương để biết chủ trương xử lý.

Thủ tướng cho rằng, mặc dù mới chỉ được nghe 21 ý kiến từ các tỉnh, thành nhưng lãnh đạo các tỉnh thành cần phải lưu ý đặc biệt đến các giải pháp tháo gỡ phát triển sản xuất, sau đó tỉnh tổng hợp ý kiến, gửi lại cho Văn phòng Chính phủ để giải quyết vấn đề cụ thể hơn nhằm hoàn thiện nghị quyết.

Thủ tướng lưu ý, với những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2013 là những thách thức rất lớn, đòi hỏi các cấp phải cùng nhau quán triệt, tổ chức thực hiện quyết liệt trên tinh thần trách nhiệm cao.

Trong công tác ổn định chính trị và an sinh xã hội, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tập trung công tác xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc ít người, cải cách hành chính và chống tham nhũng, triển khai nhân rộng mô hình một cửa.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác kiềm chế, trấn áp tội phạm, không để gia tăng tai nạn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, giải quyết dứt điểm các âm mưu thù địch của kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động nhân dân mất đoàn kết, khiếu kiện kéo dài.

Các Bộ, ngành tiếp tục cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan truyền thông đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tìm hiểu thông tin đến mọi người dân. Các cơ quan truyền thông cần nâng cao tinh thần trách nhiệm với đất nước trong việc phản ánh, tuyên truyền đúng chủ trương, đường lối, tránh để các đối tượng thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá chính sách của Đảng, Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến với địa phương
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến với địa phương

(VOV) - Tại Hội nghị, các thành viên Chính phủ đã trình bày các bản dự thảo để lấy ý kiến của địa phương.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến với địa phương

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến với địa phương

(VOV) - Tại Hội nghị, các thành viên Chính phủ đã trình bày các bản dự thảo để lấy ý kiến của địa phương.

Tập trung giải pháp xử lý hàng tồn kho
Tập trung giải pháp xử lý hàng tồn kho

(VOV) - Các biện pháp tập trung xử lý các mặt hàng tồn kho cao như sắt thép, xi măng, vật liệu xây dựng...

Tập trung giải pháp xử lý hàng tồn kho

Tập trung giải pháp xử lý hàng tồn kho

(VOV) - Các biện pháp tập trung xử lý các mặt hàng tồn kho cao như sắt thép, xi măng, vật liệu xây dựng...

Băn khoăn vấn đề an sinh xã hội
Băn khoăn vấn đề an sinh xã hội

(VOV) -Lãnh đạo các tỉnh đưa ra ý kiến đề nghị Chính phủ cần có chính sách cần thiết để thực hiện ổn định đời sống nhân dân.

Băn khoăn vấn đề an sinh xã hội

Băn khoăn vấn đề an sinh xã hội

(VOV) -Lãnh đạo các tỉnh đưa ra ý kiến đề nghị Chính phủ cần có chính sách cần thiết để thực hiện ổn định đời sống nhân dân.

Sớm có định chế tài chính mới cứu thị trường BĐS
Sớm có định chế tài chính mới cứu thị trường BĐS

(VOV) - Đó là việc nghiên cứu hình thành Quỹ tiết kiệm nhà ở, Quỹ đầu tư bất động sản, Cơ chế tái thế chấp nhà ở…

Sớm có định chế tài chính mới cứu thị trường BĐS

Sớm có định chế tài chính mới cứu thị trường BĐS

(VOV) - Đó là việc nghiên cứu hình thành Quỹ tiết kiệm nhà ở, Quỹ đầu tư bất động sản, Cơ chế tái thế chấp nhà ở…