Thủ tướng: Kiên quyết không chấp nhận sự đe dọa, áp đặt nào

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Hòa bình, hữu nghị phải trên cơ sở đảm bảo độc lập, tự chủ, chủ quyền thiêng liêng  của Tổ quốc.

Chiều 2/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tiếp xúc với đông đảo cử tri quận Ngô Quyền để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, đồng thời lắng nghe và trực tiếp giải đáp nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ. 

Liên quan đến vấn đề Biển Đông được nhiều cử tri quan tâm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Hòa bình, hữu nghị phải trên cơ sở đảm bảo độc lập, tự chủ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta kiên quyết không chấp nhận, không khuất phục một sự đe dọa, áp đặt, lệ thuộc nào.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri ở Hải Phòng

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng thông báo kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 7 vừa qua, cử tri Hải Phòng vui mừng và đánh giá cao những thành công của kỳ họp, nhất là các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm như an sinh xã hội, giáo dục, phòng chống tiêu cực, tham nhũng đã được Quốc hội đề cập và làm rõ. 

Đặc biệt, trước việc Trung Quốc ngang nhiên đưa và hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Quốc hội đã thảo luận kỹ, sâu sắc về vụ việc nghiêm trọng này và ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam trước đồng bào và cộng đồng quốc tế. Cử tri quận Ngô Quyền đặc biệt đồng tình và ủng hộ quan điểm nhất quán của Đảng, Chính phủ và Quốc hội trong việc phản đối, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; đồng thời lên án mạnh mẽ hành động này của Trung Quốc.

Ông Vũ Đình Thảo - cử tri quận Ngô Quyền chia sẻ: “Quốc hội đã kiên quyết đòi hỏi Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan và không có những hành động tương tự trong thời gian tới. Chúng tôi rất hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ những quyết định của Quốc hội. Chúng tôi nhất trí rất cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, nhưng làm sao phải kiên quyết hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn để làm sao Trung Quốc sớm rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa của chúng ta, vì nếu để thời gian càng kéo dài thì Trung Quốc càng lấn tới, mà càng lấn tới thì đất nước của chúng ta càng khó khăn”.


Đồng tình với ý kiến này, nhiều cử tri bày tỏ: Tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề Biển Đông và các phát biểu của lãnh đạo cao cấp đã thể hiện sự mong mỏi của nhân dân, tạo sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Cử tri Nguyễn Thị Bích Liên bày tỏ: “Trong thời gian qua, những khẳng định đanh thép trên diễn đàn quốc tế và công luận của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước và của rất nhiều lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước đã củng cố vững chắc niềm tin trong trái tim của rất nhiều người Việt Nam chúng ta. Và cử tri chúng tôi ủng hộ, phấn khởi với phát biểu của Thủ tướng Chính phủ “Chúng ta không chấp nhận đánh đổi chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng để nhận thấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". Chúng tôi cho rằng thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện rõ ràng, dứt khoát quan điểm của Việt Nam về vấn đề chủ quyền”.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hải Phòng cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến hỗ trợ nông dân; đầu tư phát triển kinh tế biển ở Hải phòng nói riêng và cả nước nói chung; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng như góp ý kiến vào việc lấy phiếu tín nhiệm và phòng chống tham nhũng…

Đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông tin thêm một số vấn đề về vụ việc Trung Quốc đưa và hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thủ tướng một lần nữa khẳng định: Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp Quốc tế, công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và vi phạm thỏa thuận về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Các giải pháp Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nhận được sự ủng hộ của cả dân tộc Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Thủ tướng cho biết, cùng với đấu tranh trên thực địa, đấu tranh ngoại giao và công bố công khai trước cộng đồng quốc tế về hành vi sai phạm của Trung Quốc, Chính phủ đã giao các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố, chuẩn bị hồ sơ, báo cáo lãnh đạo cấp cao xem xét, cân nhắc thực hiện việc đấu tranh pháp lý theo luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Việt Nam chúng ta chịu quá nhiều đau thương, mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng ta tha thiết, mong muốn và làm hết sức mình để có hòa bình, hữu nghị với Trung Quốc, với tất cả các nước, với tất cả các quốc gia để xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân, nhưng hòa bình, hữu nghị phải trên cơ sở đảm bảo độc lập, tự chủ, chủ quyền thiêng liêng  của Tổ quốc. Chúng ta kiên quyết, khẳng định không chấp nhận, không khuất phục một sự đe dọa, một sự áp đặt, một sự lệ thuộc nào. Chúng ta đã làm như vậy, đang làm như vậy và sắp tới tiếp tục làm như vậy”.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định: Cùng với đấu tranh kiên quyết bảo vệ chủ quyền, Việt Nam chủ trương tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, đồng thời Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống bất lợi có thể phát sinh trong quan hệ hợp tác kinh tế với Trung Quốc.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh 3 mục tiêu lớn là phải bằng mọi biện pháp, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra từ đầu năm. Trên tinh thần này, Chính phủ sẽ nỗ lực tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh trạnh của nền kinh tế; quyết liệt thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sự nghiệp giaó dục đào tạo; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và giải quyết việc làm cho người lao động…

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri Hải Phòng, đồng thời khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng sẽ tiếp thu và chuyển các kiến nghị của cử tri lên Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Hà Nội
Ông Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Hà Nội

VOV.VN -Ông Phạm Quang Nghị chỉ đạo phải có phương án đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân ở tập thể B14 và B4 Kim Liên.

Ông Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Hà Nội

Ông Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Hà Nội

VOV.VN -Ông Phạm Quang Nghị chỉ đạo phải có phương án đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân ở tập thể B14 và B4 Kim Liên.

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ
Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ

VOV.VN -Cử tri hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tại nghị trường cũng như ở các buổi tiếp xúc cử tri.

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ

VOV.VN -Cử tri hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tại nghị trường cũng như ở các buổi tiếp xúc cử tri.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

VOV.VN - Ngày 3/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Hoàn Kiếm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

VOV.VN - Ngày 3/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Hoàn Kiếm.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ngày 25/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức tiếp xúc cử tri của thành phố Yên Bái.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ngày 25/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức tiếp xúc cử tri của thành phố Yên Bái.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: VN kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: VN kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan nằm sâu trong vùng biển Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: VN kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: VN kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan nằm sâu trong vùng biển Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kiên trì đấu tranh quyết liệt bảo vệ chủ quyền quốc gia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kiên trì đấu tranh quyết liệt bảo vệ chủ quyền quốc gia

VOV.VN -Tập trung đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nhưng không để ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kiên trì đấu tranh quyết liệt bảo vệ chủ quyền quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kiên trì đấu tranh quyết liệt bảo vệ chủ quyền quốc gia

VOV.VN -Tập trung đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nhưng không để ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra dự án đóng mới tàu kiểm ngư
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra dự án đóng mới tàu kiểm ngư

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị cần chú trọng tăng cường chất lượng tầu, đảm bảo tính năng kỹ thuật cao và an toàn 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra dự án đóng mới tàu kiểm ngư

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra dự án đóng mới tàu kiểm ngư

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị cần chú trọng tăng cường chất lượng tầu, đảm bảo tính năng kỹ thuật cao và an toàn 

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, Đắk Nông tiếp xúc cử tri
Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, Đắk Nông tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Vấn đề Biển Đông, phòng chống tham nhũng, chính sách xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm y tế… được cử tri rất quan tâm.

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, Đắk Nông tiếp xúc cử tri

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, Đắk Nông tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Vấn đề Biển Đông, phòng chống tham nhũng, chính sách xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm y tế… được cử tri rất quan tâm.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri Thái Bình
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri Thái Bình

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định quan điểm nhất quán kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng biện pháp hòa bình

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri Thái Bình

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri Thái Bình

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định quan điểm nhất quán kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng biện pháp hòa bình