Thủ tướng làm việc với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Hội quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đẩy mạnh lĩnh vực vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Chiều 24/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam
Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam thành lập ngày 23/11/1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ tịch đầu tiên. Hội được tổ chức theo 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở với trên 8 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyên viên. Các phong trào, các cuộc vận động của Hội được triển khai ngày càng đạt kết quả thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức và người dân. Điển hình như phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” qua 16 năm triển khai đã thu hút được trên 3.000 tỷ đồng, trợ giúp 14 triệu lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Dự án Ngân hàng Bò sau 5 năm triển khai cũng đã trao tặng cho các hộ nghèo gần 14.000 con bò sinh sản, trị giá 1400 tỷ đồng…

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam
 Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, trách nhiệm của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, các phong trào, các cuộc vận động của Hội đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Thủ tướng yêu cầu Hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát vào 7 nhiệm vụ chính được quy định trong Luật Hoạt động Chữ thập Đỏ và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ Thập Đỏ - Trăng Lưỡi liềm Đỏ. Trong đó đặc biệt lưu ý đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đẩy mạnh lĩnh vực vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người.


Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu TƯ Hội Chữ thập Đỏ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Đẩy mạnh tuyên truyền hiến máu nhân đạo là đúng chức năng nhiệm vụ của Hội Chữ thập Đỏ, do vậy chúng ta cần nghiên cứu để làm tốt nhiệm vụ này. Trình độ ghép tạng của ngành y tế Việt Nam ngày càng tiến bộ, chúng ta cần phát huy bằng cách vận động nhân dân tự nguyện hiến tạng để cứu giúp những người bệnh khác”.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến về các kiến nghị của Hội Chữ thập Đỏ liên quan đến việc nghiên cứu ban hành Chỉ thị về công tác Chữ thập Đỏ nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác này, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó là tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về một số cơ chế tài chính nhằm huy động sự tham gia nhiều hơn của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động nhân đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ các gia đình thiệt hại do bão số 3
Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ các gia đình thiệt hại do bão số 3

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định hỗ trợ 8 gia đình có người thân bị thiệt mạng do bão số 3 ở Lạng Sơn mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ các gia đình thiệt hại do bão số 3

Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ các gia đình thiệt hại do bão số 3

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định hỗ trợ 8 gia đình có người thân bị thiệt mạng do bão số 3 ở Lạng Sơn mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Chủ tịch nước làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Chủ tịch nước làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, các hoạt động của hội hết sức có ý nghĩa, thể hiện truyền thống tốt đẹp của các tổ chức, cá nhân đối với phong trào nhân đạo.

Chủ tịch nước làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch nước làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, các hoạt động của hội hết sức có ý nghĩa, thể hiện truyền thống tốt đẹp của các tổ chức, cá nhân đối với phong trào nhân đạo.

Chủ tịch nước thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt nam
Chủ tịch nước thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt nam

VOV.VN -Theo Chủ tịch, Hội cần tiếp tục củng cố, phát triển vận động toàn xã hội triển khai các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng.

Chủ tịch nước thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt nam

Chủ tịch nước thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt nam

VOV.VN -Theo Chủ tịch, Hội cần tiếp tục củng cố, phát triển vận động toàn xã hội triển khai các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng.

“Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ VN phát triển“
“Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ VN phát triển“

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ VN phát triển, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

“Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ VN phát triển“

“Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ VN phát triển“

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ VN phát triển, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Chữ thập đỏ
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Chữ thập đỏ

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải trở thành môi trường quy tụ tấm lòng nhân đạo, chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn…

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Chữ thập đỏ

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Chữ thập đỏ

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải trở thành môi trường quy tụ tấm lòng nhân đạo, chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn…