Thủ tướng làm việc với Liên đoàn Luật sư

Liên đoàn Luật sư Việt Nam thực hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư cùng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Sáng 24/5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh: Liên đoàn Luật sư Việt Nam bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư cùng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công lý, chủ quyền của tổ quốc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam - Lê Thúc Anh khẳng định: Sau 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có 62 đoàn luật sư các tỉnh, thành phố là thành viên với hơn 7.160 luật sư, trên 3.500 người tập sự luật sư và hơn 3.000 tổ chức hành nghề luật sư. Ở nước ta cũng đã có 56 tổ chức cùng hơn 200 luật sư nước ngoài hành nghề luật sư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc

Trong 3 năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đóng góp tích cực vào công tác cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia xây dựng và tuyên truyền pháp luật, tham gia rà soát thủ tục hành chính cùng Tổ công tác 30 của Chính phủ…

Chỉ tính trong 2 năm qua (2010 và 2011), luật sư đã tham tham gia vào hơn 67.000 vụ án, vụ việc cả hình sự, kinh tế, hành chính và lao động, cung cấp  dịch vụ pháp lý cho các cá nhân và tổ chức liên quan…

Luật sư Lê Thúc Anh cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế nhất định liên quan đến sự gắn kết giữa Liên đoàn và các đoàn luật sư; tính chuyên môn hóa và chuyên nghiệp trong việc quản lý luật sư và thực hiện chế độ tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư còn bộc lộ nhiều hạn chế; công tác truyền truyền về hoạt động của Liên đoàn còn chưa sâu rộng tới đông đảo đội ngũ luật sư; một số luật sư còn vi phạm pháp luật…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong 3 năm qua. Thủ tướng đề nghị Liên đoàn tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với xây dựng cơ chế, quy chế hoạt động, tiếp tục thực hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư Việt Nam cùng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công lý, chủ quyền của tổ quốc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, xã hội, công dân với giới luật sư.

Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ của hội viên, tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi của luật sư, Thủ tướng đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam chú trọng đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các Liên đoàn luật sư quốc tế. Thông qua các chứng cứ lịch sử và dựa trên luật pháp quốc tế để bạn bè quốc tế hiểu rõ và ủng hộ lập trường chính đáng về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam cũng như những tiến bộ về thực thi quyền con người ở Việt Nam, đồng thời đấu tranh kiên quyết phản bác các luận điệu xuyên tạc hình ảnh của đất nước.

Thủ tướng cũng đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là quá trình giải quyết dứt điểm, công khai 528 vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích cực tham gia rà soát, kiến nghị cải cách thủ tục hành chính và tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là đối với người nghèo…

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành chức năng đã phát biểu ý kiến định hướng giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam liên quan đến công nhận ngày 10/10 hàng năm là Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của Liên đoàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên