Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tối nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình diễn biến dịch Covid -19 tại cuộc họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương công tác phòng chống dịch trong thời gian qua của tỉnh Long An. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Long An có khí thế phát triển rất tốt, GDP đứng 12/63 tỉnh thành, 6 tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế đạt 6,06%, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ thành quả phát triển không dễ có được trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, "Chính quyền và nhân dân tỉnh Long An không được chủ quan, lơ là, rất nguy hiểm, một người lơ là, cả xã hội vất vả. Phải mổ xẻ cái được, chưa được, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, phát huy thật tốt, cao độ những thành tựu, thành thích đạt được trong thời gian ngắn vừa qua, khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém, bất cập do nguyên nhân chủ quan. Từ đó, tổng kết, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt trong phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần".

Về thực hiện mục tiêu kép, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong lúc này, Long An phải tập trung ưu tiên số 1 cho phòng chống dịch, những nơi an toàn, đủ điều kiện mới tập trung phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là lựa chọn khó nhưng không còn cách nào khác, nhất là với vị trí trung chuyển của Long An với TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Những nơi thực hiện Chỉ thị 15, 16 phải cương quyết thực hiện rất nghiêm các quy định, không tập trung đông người, nhà cách ly nhà, xã cách ly xã, huyện cách ly huyện. Đồng thời, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác những nơi chưa có dịch hoặc dịch đã đi qua. Dứt khoát không để ách tắc hàng hóa.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu làm ngay việc hỗ trợ người dân theo NQ 68, đặc biệt là người bán vé số, lao động tự do, hàng rong. Cấp xã, phường nắm được hết các đối tượng này, công an xã phường và cơ sở dữ liệu dân cư, để người dân yên tâm ở nhà, tối thiểu mỗi người nhận 50 nghìn đồng/ngày, tinh thần là không bỏ sót, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Trong khu công nghiệp, những nơi nào an toàn phải tiếp tục cho sản xuất, nếu có điều kiện thì bố trí cho người lao động ăn nghỉ ngay tại nhà máy như kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, cách ly tại chỗ, duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa. Nếu có nguy cơ cao thì cương quyết áp dụng Chỉ thị 16.

Tập trung không để dịch bệnh lây lan vào bệnh viện là pháo đài chống dịch. Tập trung cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân, hạn chế tối đa các ca tử vong. Tiếp tục thành lập các bệnh viện dã chiến để nâng khả năng sẵn sàng điều trị cao hơn.

Những nơi thực hiện 16, các khu vực phong tỏa thì hết sức linh hoạt, sáng tạo trong đáp ứng các nhu cầu của người dân như lập các trung tâm cứu trợ, các xe bán hàng lưu động bán các nhu yếu phẩm để người dân không phải đi lại. 

Kiểm tra ngay khả năng xét nghiệm, tiến hành khoanh vùng nơi nào cần xét nghiệm nhanh thần tốc. Tổ chức xét nghiệm khoa học không để chồng chéo. Ứng dụng công nghệ vào việc xét nghiệm. Thực hiện cách ly tại nhà với F1 nhưng phải hướng dẫn cách ly tại nhà cụ thể  nếu đủ điều kiện, an toàn, hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM: Sẵn sàng kịch bản 100 tấn rác/ngày ở khu cách ly, bệnh viện điều trị Covid-19 
TP.HCM: Sẵn sàng kịch bản 100 tấn rác/ngày ở khu cách ly, bệnh viện điều trị Covid-19 

VOV.VN - Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho biết, mỗi ngày 128 khu cách ly và các bệnh viện điều trị Covid-19 thải ra 42 tấn chất thải.

TP.HCM: Sẵn sàng kịch bản 100 tấn rác/ngày ở khu cách ly, bệnh viện điều trị Covid-19 

TP.HCM: Sẵn sàng kịch bản 100 tấn rác/ngày ở khu cách ly, bệnh viện điều trị Covid-19 

VOV.VN - Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho biết, mỗi ngày 128 khu cách ly và các bệnh viện điều trị Covid-19 thải ra 42 tấn chất thải.

Chiều 10/7, Việt Nam có thêm 463 ca mắc COVID-19, phần lớn ở TP.HCM và Bình Dương
Chiều 10/7, Việt Nam có thêm 463 ca mắc COVID-19, phần lớn ở TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 13h đến 19h ngày 10/7, Việt Nam có 463 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 461 ca ghi nhận trong nước.

Chiều 10/7, Việt Nam có thêm 463 ca mắc COVID-19, phần lớn ở TP.HCM và Bình Dương

Chiều 10/7, Việt Nam có thêm 463 ca mắc COVID-19, phần lớn ở TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 13h đến 19h ngày 10/7, Việt Nam có 463 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 461 ca ghi nhận trong nước.

Hải Phòng 1 trường hợp xét nghiệm lần thứ 4 mới phát hiện mắc COVID-19
Hải Phòng 1 trường hợp xét nghiệm lần thứ 4 mới phát hiện mắc COVID-19

VOV.VN - Hải Phòng vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là thành viên trong gia đình đã có 5 người mắc COVID-19 trước đó.

Hải Phòng 1 trường hợp xét nghiệm lần thứ 4 mới phát hiện mắc COVID-19

Hải Phòng 1 trường hợp xét nghiệm lần thứ 4 mới phát hiện mắc COVID-19

VOV.VN - Hải Phòng vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là thành viên trong gia đình đã có 5 người mắc COVID-19 trước đó.