Thủ tướng Malaysia: Việt Nam có vai trò then chốt trong sự phát triển của ASEAN
VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định rằng, Việt Nam luôn đóng vai trò then chốt trong hành trình phát triển của ASEAN.
“Các đề xuất, khuyến nghị đưa ra tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) do Việt Nam tổ chức không chỉ đóng góp tích cực cho Năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia; mà còn thể hiện vai trò trung tâm của Việt Nam trong hành trình phát triển của khu vực” - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã khẳng định như vậy trong cuộc phỏng vấn báo chí về Diễn đàn Tương lai ASEAN cũng như triển vọng quan hệ Việt Nam-Malaysia trong khuôn khổ ASEAN.
PV: Thưa Thủ tướng, vừa tham gia Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai, Thủ tướng đánh giá thế nào về tầm quan trọng của sự kiện khi được tổ chức vào thời điểm hiện nay?
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim: Theo tôi, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) không chỉ đóng vai trò đưa ra các tư vấn, khuyến nghị mà còn củng cố các ưu tiên chung của ASEAN, thông qua rất nhiều ý kiến thiết thực được đề xuất. Ví dụ, về sự tham gia và nỗ lực của chúng ta để giải quyết vấn đề Myanmar. Hay làm thế nào chúng ta thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực hợp tác, đầu tư thương mại nội khối ASEAN. Cụ thể như cách thức chúng ta triển khai các chương trình hợp tác về lưới điện, năng lượng ASEAN, thúc đẩy số hóa…
Tôi nghĩ điều đặc biệt quan trọng trong Diễn đàn này đó là “yếu tố định hình tương lai”. Có nghĩa chúng ta cần hiểu rõ các tác động của bối cảnh địa chính trị hiện nay đến cả khu vực ASEAN cũng như từng quốc gia thành viên. Bởi vì bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài khu vực đều sẽ tác động mạnh mẽ đến ASEAN. Và theo tôi quan sát, những vấn đề này đều đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn.
PV: Vậy Thủ tướng đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam khi khởi xướng Diễn đàn này, thông qua đó đóng góp vào hòa bình, phát triển của khu vực?
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim: Việt Nam với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, chính sách đối ngoại quyết liệt, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo thành công cho các chương trình hành động của ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng rất ủng hộ và hợp tác với Malaysia để đảm bảo chương trình nghị sự Năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia được diễn ra thành công. Ví dụ, như về mạng lưới điện ASEAN, tất nhiên, Việt Nam là một phần không thể thiếu của chương trình này để tạo đột phá trong việc kiến tạo mạng lưới kết nối điện năng và cung cấp năng lượng tái tạo giữa các nước ASEAN. Tiếp đó, chúng ta đang tập trung vào quá trình số hóa ASEAN, vấn đề an ninh lương thực trong ASEAN. Và một lần nữa phải khẳng định, Việt Nam các bạn luôn đóng vai trò trung tâm.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng, Diễn đàn Tương lai ASEAN mang đến một kênh trao đổi quan trọng để chúng ta cùng thảo luận hiệu quả về các vấn đề này. Chắc chắn những sự kiện như thế này cùng các khuyến nghị được đưa ra trong các phiên thảo luận sẽ hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong Năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia.
PV: Về quan hệ Malaysia và Việt Nam, hai nước vừa nâng cấp mối quan hệ lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Theo Thủ tướng, làm thế nào hai nước có thể tận dụng quan hệ đối tác này để thúc đẩy hợp tác song phương cũng như tăng cường hợp tác trong ASEAN?
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim: Bạn biết đấy, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện có nghĩa là chúng ta tin tưởng lẫn nhau, cùng tham gia vào mọi lĩnh vực hợp tác. Trong đó, mục tiêu của chúng tôi tất nhiên là tăng cường đầu tư thương mại nội khối trong ASEAN, và trọng tâm trong đó là giữa Malaysia và Việt Nam. Việt Nam các bạn đã cho thấy khả năng phục hồi nhanh chóng về mọi mặt sau những khó khăn như thiên tai, dịch bệnh; liên tục nâng cao năng lực và thậm chí ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 7% hàng năm. Đối với tôi, điều này thật ấn tượng, nhất là trong giai đoạn bất ổn và trì trệ đang diễn ra ở nhiều châu lục.
Vì vậy, trong các cuộc thảo luận với Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng tôi đã bàn thảo nhiều nội dung rất cụ thể, như việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác về năng lượng tái tạo giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas). Rồi vấn đề lưới điện ASEAN, thúc đẩy công nghiệp thực phẩm Halal, trí tuệ nhân tạo, thoả thuận bán dẫn, giáo dục đào tạo, quân sự, quốc phòng, an ninh mạng… Vì vậy, tôi nghĩ rằng, những gì chúng ta cần làm lúc này là hiện thực hoá quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện một cách cụ thể trong mọi lĩnh vực như tôi đã đề cập.
PV: Cám ơn Thủ tướng về cuộc trao đổi này.